Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Từ bỏ thói quen xấu đi ngược chiều

Tạp Chí Giáo Dục

450

nh minh ha. Ảnh: I.T

Đã từ lâu, trên các tuyến đường giao thông trong các thành phố lớn, thị xã, thị trấn, và các trục quốc lộ liên huyện, liên tỉnh, thì tình trạng người dân điều khiển các phương tiện giao thông đi ngược chiều là khá phổ biến. Nhiều người, mặc dù biết các điều luật giao thông quy định, trong đó có việc đi ngược chiều khi tham gia giao thông tại làn đường mà mình không được phép, nhưng họ vẫn bất chấp để điều khiển phương tiện theo ý của mình. Tại các trục đường, tuyến phố không có quy định là đường một chiều, thì việc người tham gia giao thông điều khiển phương tiện đi ngược chiều trong phần đường không phải của mình thì đã là khó chấp nhận được. Đằng này, tại các con đường, tuyến phố mà ở giữa có dải phân cách, với mỗi bên là các làn đường dành cho lưu thông một chiều, vậy mà có không ít người vẫn ngang nhiên điều khiển xe đi vào đường ngược chiều, gây cản trở cho các phương tiện lưu thông, cũng như nguy hại tới tính mạng của người tham gia giao thông đúng luật nói chung.

Đúng là việc người điều khiển phương tiện giao thông đi vào đường ngược chiều, hoặc đi vào làn không phải của mình, trên các tuyến đường không quy định lưu thông một chiều là cực kỳ nguy hiểm, bởi lẽ thông thường, người ta sẽ điều khiển xe với tốc độ nhanh hơn trên các cung đường một chiều, mà nếu như có sự xuất hiện của một phương tiện giao thông nào đó bất thình lình trên đường ngược chiều thì tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi, chỉ cần người tham gia giao thông trên đường lơ đễnh, không tập trung! Có nhiều nguyên nhân mà người tham gia giao thông vẫn bất chấp luật, quy định để… đi ngược chiều, đó có thể là do họ không muốn đi thêm một đoạn đường xuôi chiều mà họ cho là xa xôi để tới điểm giao cắt, rồi mới sang phía làn đường thuận chiều, vì vậy họ cứ bạt mạng mà “đi tắt” một đoạn ngược chiều mà họ coi là… tiện! Cũng có thể, việc điều khiển xe đi ngược chiều không hề gần hơn đoạn đường đi thuận chiều, nhưng do ý thức kém, không chịu chấp hành luật lệ giao thông nên người ta cũng bất chấp…

Việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều nơi các con đường tuyến phố có quy định một chiều là một thói quen rất xấu mà mỗi người chúng ta cần phải nhanh chóng từ bỏ, bởi thói quen đó không chỉ làm cho giao thông lộn xộn, ách tắc, mà còn là nguyên nhân chính của các vụ tai nạn gây thiệt hại về người và của… Được biết, Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt lỗi đi ngược chiều được xác định khi người tham gia giao thông thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đi ngược chiều của đường một chiều.

– Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

Ngoài ra, nếu ở đường hai chiều, mà người điều khiển xe đi sát phía bên trái thì sẽ bị xử phạt theo lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Mức phạt của lỗi điều khiển xe mô tô, xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình là từ 300-400 nghìn đồng, nếu thực hiện hành vi mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Chính vì vậy mà các cơ quan chức năng cần phải siết chặt, phạt thật nặng, thật nghiêm các trường hợp vi phạm để bắt họ phải tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông!

Thch Bích Ngc

Bình luận (0)