Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Nên học cái hay của thế giới để phát triển

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM nên đi tt đón đu, hc tp nhng cái tiên tiến nht trên thế gii sau đó tng hp li phát trin bng tinh hoa ca chúng ta… Ý kiến này đưc nêu ra ti Hi ngh gp mt gia lãnh đo TP.HCM vi chuyên gia tri thc, doanh nhân kiu bào hiến kế xây dng trung tâm tài chính, đô th sáng to ti TP.HCM, do UBND TP.HCM t chc ngày 6-4. Hi ngh din ra vi 3 nhóm tho lun v giáo dc, xây dng đô th sáng to và trung tâm tài chính.

Ông Nguyn Thin Nhân – Bí thư Thành y TP.HCM phát biu ti hi nghẢnh: Ngọc Trinh

Giáo dc: Quan trng là phát trin đúng ch

Dựa trên kết quả 10 năm từ nước ngoài về Việt Nam phát triển lĩnh vực kỹ thuật y sinh, GS. Võ Văn Tới, công tác tại Trường ĐH Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) khẳng định, tiềm năng phát triển GD ở Việt Nam rất lớn, không những trong xã hội mà cả trong tri thức. Cụ thể, phụ huynh quan tâm đến học hành của con cái, HSSV rất giỏi và luôn mong có điều kiện học tập. Như vậy, vấn đề ở đây là cần phát triển GD đúng chỗ.

Theo ông, hiện GD có nhiều ý tưởng nhưng quan trọng phải có con người, phải làm sao đào tạo ra nhóm người. Bên cạnh các ngành văn hóa thì xu hướng phát triển của các ngành khác hiện theo hướng STEM. Do đó, “GD Việt Nam cần phát triển 2 vấn đề là dạy học thực tế và nghiên cứu khoa học. Ở đó, HSSV biết cách giải quyết các vấn đề trong xã hội và có kỹ năng làm nghiên cứu khoa học, hướng về tương lai”, ông Tới góp ý.

Trong khi đó, so sánh giữa GD Việt Nam và Hàn Quốc, ông Trần Hải Linh – kiều bào Hàn Quốc nhìn nhận, từ GD tiểu học đến THPT ở nước ta không thua kém Hàn Quốc. Tuy nhiên lên đến đào tạo ĐH của ta lại đang gặp nhiều vấn đề. Đó là đào tạo tràn lan; cử nhân, thạc sĩ ra trường thất nghiệp nhiều và ngày càng tăng.

Ông Linh cho biết, Hàn Quốc chỉ có nguồn tài nguyên duy nhất là con người nhưng họ biết đi tắt đón đầu. Tại đất nước này, SV ưu tú được gửi đi học tại các nước tiên tiến trên thế giới, sau đó về nước tận dụng tất cả để phát triển bằng trí tuệ của người Hàn nhằm tạo ra sản phẩm mới. Đến nay GD Hàn có thể nói là một trong những nền GD tiên tiến. Mặt khác, tại Hàn, GD chia ra hai hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đó là tập trung đào tạo ĐH nghiên cứu, tạo ra sản phẩm ứng dụng chủ yếu vào phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ; thứ hai là ĐH, CĐ đào tạo nghề cho ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó SV ra trường không thất nghiệp.

Hướng đến Việt Nam, ông Linh góp ý, TP.HCM cũng nên đi tắt đón đầu, học tập những cái tiên tiến nhất trên thế giới sau đó tổng hợp lại phát triển bằng tinh hoa của chúng ta. Nên xác định một số chương trình trọng điểm, tức là một số ngành mà TP đang cần hiện tại và lâu dài. Về tài chính, phải tạo hẳn nguồn ngân sách cố định giao cho các chương trình trọng điểm, nhóm nghiên cứu trọng điểm các trường ĐH mạnh nhất. Những nhóm này, ngoài việc tận dụng nội lực những nhà nghiên cứu trong trường ĐH mạnh thì nên mời thêm các kiều bào, chuyên gia trí thức tham gia nhóm nghiên cứu. Đồng thời phát huy hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân để hình thành trung tâm nghiên cứu phát triển mạnh và đây sẽ là nền tảng đào tạo nhân lực theo một chu trình hiệu quả.

Cũng theo ông Linh, nên đẩy mạnh tự chủ ĐH. Ở đó có tự chủ tài chính, con người, chương trình đào tạo, nghiên cứu và hiệu trưởng là người làm chủ, được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Ngun lc kiu bào đóng vai trò quan trng

Ghi nhận những đóng góp của kiều bào, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP – cho rằng, TP đang thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó lĩnh vực GD cũng có một số cơ chế thí điểm thu hút kiều bào trí thức về làm việc tại những cơ sở khoa học.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thừa nhận, trong những ngày TP còn gian khó thì kiều hối, vốn đầu tư, công nghệ, ý tưởng và các kênh kết nối của kiều bào đã là nguồn lực quan trọng, góp phần mang lại sự tăng trưởng và hội nhập cho TP.

Với góc nhìn đa diện và sự am hiểu về TP.HCM, về quốc gia, doanh nghiệp mà các kiều bào đang gắn bó, ông Phong tin tưởng việc cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các chính sách phù hợp, khả thi và sáng tạo sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP.

Kiu bào đóng góp ý kiến ti hi ngh

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM – trân trọng ghi nhận và sẽ phát huy các đóng góp của kiều bào. Và lợi thế của TP.HCM có hàng triệu kiều bào chính là hàng triệu đại sứ, là vốn quý cho TP phát triển hội nhập.

“Để xây dựng thành công TP.HCM trở thành trung tâm tài chính, đô thị sáng tạo cần có sự gắn kết “bốn nhà” gồm: Nhà nước – Nhà doanh nghiệp – Nhà khoa học – Nhà đầu tư tài chính cả trong và ngoài nước. Trong đó, nguồn lực kiều bào đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của TP. TP sẽ triển khai các góp ý của kiều bào và mong kiều bào tham gia giám sát công tác này”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cũng theo ông Nhân, TP sẽ tiếp tục thắt chặt mối thâm tình này thông qua việc mở rộng các kênh tương tác để kịp thời tiếp nhận những ý kiến tâm huyết dành cho quê hương.

Ông cũng ghi nhận và biểu dương Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP, các sở, ngành đã có nhiều hoạt động tích cực kết nối những tấm lòng, tình cảm của bà con kiều bào dành cho quê nhà với mục tiêu xây dựng TP trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính khu vực, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Nguyn Trinh

 

 

 

Bình luận (0)