Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần chăm lo tốt hơn cho đồng bào Khmer

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là ch đo ca Thng Nguyn Xuân Phúc ti bui hp mt mng Tết c truyn Chôl Chnăm Thmây ca đng bào dân tc Khmer Nam b năm 2019, do y ban Dân tc phi hp UBND TP.Cn Thơ t chc ngày 6-4.

Th tưng Nguyn Xuân Phúc trao quà cho 14 v chc sc các chùa Khmer tiêu biu.Ảnh: T.Phượng

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch UBTWMTTQVN và hơn 500 đại biểu thuộc 19 tỉnh, thành phía Nam, những điển hình đồng bào dân tộc Khmer…

Theo báo cáo, ĐBSCL có 1,2 triệu đồng bào Khmer, chiếm tỷ lệ 6,8% dân số cả vùng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp yêu cầu ổn định và phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số nói chung, vùng đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng, giúp đời sống vật chất và tinh thần bà con Khmer ngày càng cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,59% (năm 2005) xuống còn 16,5% (năm 2017). Nhiều hộ nghèo dân tộc Khmer được bố trí nhà ở trong cụm tuyến dân cư vượt lũ, khu dân cư tập trung. Các địa phương đã hỗ trợ đất sản xuất, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề, cho vay vốn ưu đãi đối với hàng triệu bà con đồng bào Khmer. 100% hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT… Theo đó, diện mạo nông thôn vùng đồng bào Khmer không ngừng khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định, nhất là các vùng biên giới.

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm. Vùng Nam bộ có hơn 420 ngôi chùa Khmer, hầu hết các chùa được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nâng cấp…

Ở lĩnh vực GD, Bộ GD-ĐT vừa có quyết định về việc Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng bổ sung đào tạo thí điểm ngành sư phạm tiếng Khmer trình độ CĐ. ĐBSCL có 34 trường phổ thông dân tộc nội trú; Trường Bổ túc Văn hóa Pali trung cấp Nam bộ tại Sóc Trăng và Trường Trung cấp Pali – Khmer tỉnh Trà Vinh đã tạo điều kiện cho các vị sư Khmer vừa học bổ túc văn hóa trình độ phổ thông vừa học tiếng Pali, Khmer. Hàng năm, tỷ lệ vận động HS Khmer trong độ tuổi đến trường tại các tỉnh, thành đạt cao; duy trì khoảng 4.000 SV Khmer theo học tại các trường ĐH, CĐ.

Tại buổi họp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, nỗ lực vươn lên trong đời sống của đồng bào Khmer, đặc biệt là nền văn hóa phong phú, đặc sắc…

Cần Thơ khai trương 5 đường bay mới

Th tưng Nguyn Xuân Phúc và các đi biu ct băng khai trương 5 đưng bay mi. Ảnh: Đ.P

Cùng ngày (6-4), tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương 5 đường bay mới đi đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ của Vietjet.

5 đường bay gồm Cần Thơ – Hải Phòng, Cần Thơ – Vinh (Nghệ An), Cần Thơ – Thanh Hóa, Cần Thơ – Nha Trang (Khánh Hòa) và Cần Thơ – Đà Lạt (Lâm Đồng). Các đường bay mới sẽ khai thác từ ngày 26-4.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là sự kiện tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của miền Tây, vùng đất giàu tiềm năng nhưng đang gặp nhiều khó khăn, nhất là về giao thông vận tải.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam có số lượt khách đi máy bay ngày càng tăng và du lịch được quan tâm phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, cần tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, trong đó có đường hàng không khi mà trên 80% lượng khách đến Việt Nam là qua hàng không.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị các hãng hàng không tiếp tục mở đường bay nội địa và các đường bay quốc tế đến Cần Thơ. Nhất là trong bối cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải, còn Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ mới chỉ đạt 35% công suất. Đặc biệt, các hãng hàng không cần quan tâm nâng cao chất lượng, bay đúng giờ, bảo đảm an toàn.

Thủ tướng cũng đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nâng cao chất lượng sân bay, bảo đảm an ninh sân bay, có chương trình tổng thể, đề xuất cơ chế cần thiết để phát triển hệ thống sân bay ở Việt Nam. Về phía Cần Thơ, TP cần có nhiều dịch vụ mới, thu hút du khách đến miền Tây.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống cũng cho biết, được khánh thành và đưa vào hoạt động từ năm 2011, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có công suất 3 triệu hành khách/năm với 4 đường bay nội địa tới Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo – lượng khách năm 2018 đạt 800.000 lượt, khoảng 35% công suất. Với việc mở thêm 5 đường bay mới hôm nay, dự kiến lượng khách đến và đi từ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ tăng lên.

Chủ tịch TP.Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không khai thác đường bay hiệu quả như sẽ mở thêm các tuyến xe buýt đến sân bay, phát triển dịch vụ logistics hàng không.

P.Đan

“Dù được đầu tư nhiều chương trình, chính sách nhưng đời sống, sinh kế của một bộ phận bà con dân tộc Khmer còn rất khó khăn. Hiện còn trên 54.000 hộ nghèo, chiếm gần 16,5% so với tổng số hộ Khmer và chiếm 28,52% trong tổng số hộ nghèo chung của các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống. Toàn vùng ĐBSCL có 95 xã và 969 thôn đặc biệt khó khăn; 334 xã trong danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn… Nhân buổi họp mặt hôm nay, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, các chiến sĩ, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, ra sức học tập, sáng tạo trong lao động sản xuất; Các vị chư tăng gương mẫu chấp hành chính sách Nhà nước, vận động bà con tuân thủ pháp luật, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, rút ngắn khoảng cách với các dân tộc khác. Tôi đề nghị cấp ủy, UBND các tỉnh, thành và các sở ngành tiếp tục triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Nhà nước để chăm lo cho bà con, tập trung phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho bà con, không để ai ở lại phía sau; trong đó đặc biệt quan tâm hộ nghèo, gia đình chính sách và quan tâm công tác GD – không để trẻ em Khmer nào trong độ tuổi mà không được đi học. Trước mắt, các địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà để tất cả bà con Khmer được hưởng Tết Chôl Chnăm Thmây vui vẻ, hạnh phúc”…

Dịp này, Thủ tướng tặng quà cho 14 vị chức sắc các chùa Khmer tiêu biểu. Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 17 tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu.

Thơ Phưng

Bình luận (0)