Chiều 28-11, HĐND TP.HCM đã tổ chức giám sát UBND TP về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND của HĐND TP về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị.
![]() |
| Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Trinh |
Theo báo cáo rà soát tiến độ thực hiện dự án của UBND TP, tổng số dự án được chấp thuận địa điểm đầu tư và dự án có quyết định thu hồi, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích phát triển nhà ở, sản xuất kinh doanh, phúc lợi công cộng đang thực hiện trên địa bàn TP là 1.269 dự án (18.930ha). Trong đó gồm 681 dự án sử dụng vào phát triển nhà ở; 238 dự án sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh; 350 dự án sử dụng vào mục đích phúc lợi công cộng…
Tại hội nghị, ông Lê Minh Đức – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND – nêu ra 24 kiến nghị của cử tri các quận, huyện liên quan đến quy hoạch, chậm thực hiện dự án. Trong đó có một số kiến nghị liên quan đến quy hoạch di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi trung tâm TP.
Ông Đức cho biết: “2.200ha đất đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2016 và đến năm 2020 phải thực hiện xong. Tuy nhiên qua giám sát, hàng trăm ha đất giao cho các trường ĐH, CĐ vẫn là bãi đất bỏ hoang. Cụ thể ở phường Long Phước, Q.9, quy hoạch 200ha cho 6 trường ĐH, CĐ nhưng qua 10 năm đến nay chỉ có duy nhất Trường ĐH Luật TP.HCM triển khai. Hay như ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, người dân kiến nghị xóa quy hoạch các trường ĐH, CĐ vì 14 năm qua không thực hiện. Sự chậm trễ này đã gây khó khăn cho người dân khi xây dựng nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất…”.
Về vấn đề này, bà Thi Thị Tuyết Nhung tâm tư: “Hàng năm, số học sinh tại TP.HCM tăng 50 đến 61 ngàn em/năm. Thậm chí có năm tăng gần 65 ngàn học sinh ở các bậc học nhưng trường lớp không đáp ứng kịp. Trong đó phải kể đến các quận ven như Bình Tân, Tân Phú… Nguyên nhân là do quy hoạch. Mặc dù chúng ta đã có kế hoạch nhưng trong quy hoạch ngành giáo dục chúng ta chưa thực hiện được 50% so với Quyết định 02. Chỉ tiêu có rồi nhưng không biết UBND TP đã dành đất cho các địa bàn này chưa, có mở rộng không hay thu hẹp?”.
Trả lời ý kiến của các đại biểu HĐND, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP – cho biết, TP.HCM là đô thị cũ nên việc tính toán quy hoạch rất nhiều vấn đề. Khó khăn phần lớn là thiếu vốn, chậm kêu gọi đầu tư… Kế hoạch sử dụng quỹ đất như thế nào cho tốt nhất thì đây là bài toán khó, dẫn đến chất lượng quy hoạch chưa cao, từ đó dẫn đến việc thường xuyên phải điều chỉnh quy hoạch.
Cũng theo ông Tuyến, UBND TP sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo lần 3 về vấn đề quy hoạch, quản lý, dự kiến sử dụng đất. Sau đó sẽ trình HĐND TP.
Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – cho biết, trong thời gian qua, HĐND TP đã tổ chức 2 đoàn giám sát với 40 cuộc làm việc tại 24 quận, huyện và 12 sở ngành có liên quan. Qua đó HĐND đánh giá cao UBND TP, bởi quá trình triển khai đã tạo sự chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số chính sách chậm, chưa có đề xuất mới.
Theo đó, bà Tâm yêu cầu UBND TP nghiên cứu với quy hoạch tái định cư ổn định cuộc sống một cách cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng đời sống cho người dân. Trong chiến lược phát triển TP, UBND TP phải tiếp tục rà soát, có chính sách mạnh mẽ , đẩy nhanh, đưa ra những chính sách tốt hơn nhằm đảm bảo đời sống người dân tốt hơn. Đặc biệt phải đánh giá lại công tác tiếp công dân, đối thoại vì hiện nay tình trạng khiếu kiện đông người ngày càng tăng. Về quy hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch. Làm thủ tục xin ý kiến thường trực để lập quy hoạch, trong đó phải lập phụ lục quy hoạch y tế, giáo dục. Về tiến độ triển khai, phải đánh giá lại để biết đã thực hiện được đến đâu…
Minh Phương


Bình luận (0)