Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kỳ họp thứ XII, HĐND TP.HCM khóa IX: Chất vấn mạnh chuyện ăn, học

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 6-12, ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ XII, HĐND TP.HCM khóa IX. Tại đây, các đại biểu đã chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, trong đó nổi bật là vấn đề GD và an toàn thực phẩm.

Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ XII, HĐND TP khóa IX diễn ra ngày 6-12

Thực hiện một bộ sách rất công phu

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc về tiến độ xây dựng bộ sách giáo khoa (SGK) riêng để tránh tình trạng thiếu SGK các lớp đầu cấp vào đầu năm học, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết: “Việc TP.HCM biên soạn bộ SGK riêng được thực hiện dựa trên nghị quyết của Quốc hội về một chương trình thực hiện nhiều bộ SGK và đồng ý Bộ GD-ĐT cho phép NXB GD Việt Nam phối hợp với Sở GD-ĐT TP biên soạn một bộ sách, đáp ứng mục tiêu học tập, giảng dạy của khu vực”.

Trong vai trò hợp tác, Sở GD-ĐT sẽ tham gia ở góc độ chuyên môn như tìm, huy động nguồn lực, trí tuệ vào đội ngũ biên soạn. Bộ sách sẽ được biên soạn dựa trên bám sát nội dung chương trình của Bộ GD-ĐT, đáp ứng các chuẩn kiến thức kỹ năng; đưa các nội dung đặc trưng của địa phương về văn hóa, lịch sử, địa lý, truyền thống…; tích hợp các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để đáp ứng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực HS…

Tuy nhiên, muốn thực hiện thì phải có chương trình bộ môn của Bộ GD-ĐT ban hành. Nhưng hiện tại Bộ GD-ĐT chỉ ban hành khung chương trình phổ thông mới, chưa ban hành khung chương trình từng bộ môn nên việc biên soạn bộ sách chưa thể thực hiện.

“Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành chương trình các bộ môn thì đội ngũ biên soạn sẽ bắt tay vào làm để có thể hình thành các môn. Và sẽ tiếp tục trình Bộ GD-ĐT thẩm định có cho phép thực hiện bộ sách ở tại TP không. Điều này thể hiện quy trình thực hiện một bộ sách rất công phu, chứ không hề đơn giản”, ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, Bộ GD-ĐT sắp ban hành bộ SGK mới dùng chung cho cả nước, ngay khi bộ ban hành, các trường tại tất cả các tỉnh, thành, trong đó có TP.HCM sẽ triển khai giảng dạy theo bộ sách. Như vậy, xây dựng bộ SGK riêng sẽ đi sau bộ sách chung của Bộ GD-ĐT.  Và khi triển khai sử dụng bộ SGK riêng thì toàn bộ lựa chọn sử dụng bộ sách nào để giảng dạy cho HS do hội đồng chuyên môn, hội đồng bộ môn trường học lựa chọn, Sở GD-ĐT không can thiệp. Khi triển khai, ngoài TP thì các tỉnh, thành khác cũng có thể áp dụng…

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP, có nên làm bộ SGK riêng không khi mà phải đi sau một bước; hiện tại còn chưa hình dung được kinh phí, chất lượng, hiệu quả ra sao; ông Sơn khẳng định: “Đi sau hay không là do phê duyệt chính thức của Bộ GD-ĐT. Và điều này không ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực hiện như thế nào trong quá trình tổ chức dạy học. Bởi quy trình thực hiện bộ SGK riêng được thực hiện cuốn chiếu từ các lớp đầu cấp”.

Về nguồn lực thực hiện xây dựng bộ sách, ông Sơn chia sẻ đang được tập trung đầu tư nghiêm túc, khoa học và TP tự tin với chất lượng đội ngũ biên soạn bộ SGK riêng để có được bộ sách chất lượng. Riêng kinh phí tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn sẽ do đơn vị hợp tác thực hiện, Sở GD-ĐT chỉ tham gia góc độ chuyên môn.

Nhiều lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm

Cũng tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay kiểm soát nguồn gốc thực phẩm về chợ là bài toán khó, cần phải có giải pháp căn cơ để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Đại biểu Thy Thị Tuyết Nhung đề nghị, Ban An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP cần nói rõ thông tin việc kiểm soát ATTP, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở các chợ đang được thực hiện như thế nào, đặc biệt Tết Nguyên đán đã cận kề.

Trả lời vấn đề này, bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng ban ATVSTP TP – cho biết: “Thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo từ Sở Công thương TP gửi qua trong tháng 2-2018, Ban ATVSTP TP đảm bảo tỷ lệ thịt heo vào các chợ đầu mối có truy xuất một cách cẩn thận”.

Tuy nhiên, bà Lan cũng cho rằng, cơ quan quản lý TP luôn trăn trở làm sao thịt heo trước khi được đưa vào TP kiểm tra, truy xuất cũng phải an toàn. Vì nếu như chỉ căn cứ vào truy xuất mà khẳng định thịt heo an toàn là không ổn.

“Nhằm đảm bảo chất lượng ATTP trên địa bàn TP, ngoài việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt heo, sắp tới TP còn áp dụng truy xuất những mặt hàng như thịt gà, rau củ quả”, bà Lan cho biết.

Nói về việc quản lý nguồn gốc thực phẩm tại 240 chợ truyền thống, bà Lan khẳng định, ban đã tổ chức kiểm tra việc ghi chép nguồn gốc hàng hóa tại các chợ truyền thống và các chợ thực hiện tốt vấn đề ATTP đối với hàng hóa để biết rõ hàng mua ở đâu. Dự kiến năm 2019, bên cạnh chống thực phẩm bẩn, TP còn xây dựng thực phẩm sạch đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP… Đặc biệt đối với hệ thống trường học trên địa bàn TP, thực phẩm phải đạt chuẩn chứ không thể dừng lại ở tờ giấy chứng nhận. Ban đang làm quyết liệt vấn đề này, người đứng đầu bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm, để tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Ngoài vấn đề trên, nhiều đại biểu còn lo ngại thức ăn đường phố không đảm bảo. Bà Lan nhấn mạnh: “Thức ăn đường phố là đặc trưng văn hóa của TP nhưng không phải cứ thấy tiềm ẩn, nguy cơ rồi dẹp bỏ. Quan trọng hơn cả là phải nâng cao ý thức người bán, từng bước giảm nguy cơ mất ATTP. Bởi trong quá trình kiểm tra các nhà hàng hạng sang trên địa bàn TP thì những hóa đơn, chứng từ cũng có nhiều vấn đề huống hồ buôn gánh bán bưng, hàng rong”.

Chiều 6-12, tiếp tục phiên chất vấn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trả lời.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng đánh giá tinh thần làm việc với trách nhiệm cao của các đại biểu. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tranh luận, chất vấn chia sẻ trách nhiệm với UBND TP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thu chi ngân sách 2018, dự toán ngân sách 2019; đồng thời đại biểu trực tiếp chất vấn sở ngành, UBND TP về kết quả thực hiện các nghị quyết, trên một số lĩnh vực quan trọng, bức xúc liên quan đến sự phát triển của TP. Đặc biệt kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt do HĐND TP bầu cho thấy sự ghi nhận, đánh giá khách quan, công tâm trách nhiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP và từng thành viên UBND TP trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm đặt ra yêu cầu cao hơn đối với UBND TP, thành viên UBND TP trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Theo ông Phong, thời gian qua, TP đối diện với 5 thách thức: Khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến các dự án; Các thế lực thù địch vẫn hoạt động; Tình hình an ninh chính trị, các cuộc thanh tra, điều tra đã ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của TP; Tạm dừng xem xét quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đã gây đình trệ quá trình đàm phán, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. Và tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, trên cơ sở đánh giá cũng như dự báo năm 2019, ông Phong yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao, tạo chuyển biến hiệu quả trong cải cách hành chính; Tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 54 của Quốc hội; Tạo động lực thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững; Tiếp tục thực hiện 7 chương trình đột phá giai đoạn 2018-2020; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào khởi nghiệp sáng tạo, không xả rác; Triển khai hiệu quả, đúng quy trình cổ phần hóa; Đẩy nhanh các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Khẩn trương triển khai các đề án; Tập trung giải quyết đột phá trong giải quyết khiếu nại tố cáo; Triển khai chương trình hợp tác Sở Thông tin và Truyền thông về xây dựng đô thị thông minh; Gắn triển khai các đề án quốc phòng an ninh.

Trước những đánh giá cũng như định hướng của đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng như trên cơ sở các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội được thảo luận qua các phiên họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các sở, ngành tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước. Một số nội dung đại biểu chất vấn; qua giải trình của các giám đốc sở cho thấy công tác quản lý Nhà nước còn lỏng lẻo, nhất là lĩnh vực dự án treo, ảnh hưởng quyền và lợi ích của người dân.

Liên quan đến quy hoạch đất cho công viên, GD, bà Tâm yêu cầu các sở, ngành, quận huyện cần triển khai khả thi và quản lý chặt xây dựng trái phép, không phép, lấn chiếm kênh rạch…

Còn đối với các vấn đề môi trường, y tế, GD, giao thông vận tải, ngập nước, an toàn vệ sinh thực phẩm… bà Tâm cũng yêu cầu các sở ngành phải quan tâm thực hiện những hạn chế còn tồn đọng, đảm bảo những lợi ích cho người dân.

M.Phương

Lý giải nguyên nhân khó kiểm soát vệ sinh thức ăn đường phố, bà Lan cho rằng, lực lượng quản lý, kiểm tra tại các quận/huyện, phường/xã quá mỏng. Và để hỗ trợ địa phương, đồng thời tạo điều kiện tốt để ban hoạt động hiệu quả hơn, ban phải phân bố 300 người tỏa về các quận/huyện, phường xã.

Trước thực trạng này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thừa nhận công tác chống thực phẩm bẩn còn nhiều khó khăn, nhất là vào dịp cuối năm.

Theo đó, bà Tâm chỉ đạo: “Các sở, ngành phải cùng nhau vào cuộc để làm tốt hơn công tác chống thực phẩm bẩn. Giải pháp tốt nhất hiện nay là phối hợp với quận/huyện chọn ra những tuyến đường trọng điểm để kinh doanh thức ăn đường phố an toàn. Bên cạnh đó là phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người bán lẫn người mua. Người bán không kinh doanh thực phẩm mất an toàn, người mua nên lựa chọn, thấy không vệ sinh thì không nên mua”.

Nguyễn Trinh

 

Bình luận (0)