Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng vinh danh nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến vì di sản

Tạp Chí Giáo Dục

Vinh danh các NSND, NSƯT có nhiều cống hiến vì di sản

Chiều 21-11, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và gặp mặt, vinh danh các nghệ sĩ, nghệ nhân được trao tặng vinh dự Nhà nước năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương đóng góp của những nghệ sĩ, nghệ nhân, những người làm công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên mong các nghệ nhân, NSƯT tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo để có vở diễn xứng tầm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đồng thời đề nghị ngành văn hóa tiếp tục đẩy mạnh lan tỏa di sản văn hóa trong cộng đồng. Thúc đẩy cộng đồng chung tay bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa một cách hiệu quả nhất.

Năm 2019, trong 391 nghệ sĩ của cả nước được Chủ tịch nước ký các Quyết định phong tặng danh hiệu NSND, Đà Nẵng có 1 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu này là NSƯT Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng. Có 3 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Tiền, ông Tô Văn Kỳ và ông Hồ Đức Dũng (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh).

Trong 561 nghệ nhân của cả nước được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Đà Nẵng có 2 nghệ nhân nhận được phong tặng gồm nghệ nhân Trịnh Công Sơn và nghệ nhân Trịnh Kim Hà.

Tại buổi lễ còn có 14 Ban quản lý Di tích và 5 cá nhân có đóng góp trong công tác quản lý di tích trên địa bàn TP.Đà Nẵng được khen thưởng. Đây là sự khích lệ các nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật; đồng thời cũng để phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của những người làm công tác di sản văn hóa, động viên các tầng lớp xã hội tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Được biết, đến nay Đà Nẵng có 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 54 di tích được xếp hạng cấp TP. Sở VH-TT cũng đang tham mưu UBND TP xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận di sản “Văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn” là di sản tư liệu thế giới. Nếu thành công, đây có thể xem là di sản có danh hiệu danh giá được UNESCO công nhận đầu tiên của Đà Nẵng.

Trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, giai đoạn 2016 -2019 đã có 29 di tích được đầu tư trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí là 195,84 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019, UBND TP đã bố trí vốn 36,9 tỷ đồng để thực hiện trùng tu di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và 6 di tích cấp TP.

Ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở VH-TT trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn thành phố

Dự kiến năm 2020, sẽ tiếp tục trùng tu 10 di tích cấp TP với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. Sở VH-TT cũng đang tiếp tục thực hiện Quy hoạch di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, triển khai xây dựng “Đề án bảo tồn nhà cổ dân gian truyền thống TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”; phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trùng tu di tích Hải Vân Quan.

Công tác quảng bá và phát huy giá trị di tích đã được quan tâm thực hiện. Một số di tích được phát huy giá trị, trở thành điểm đến du lịch của TP. Sở VH-TT đã phối hợp với Sở Du lịch nghiên cứu hình thành các tour, tuyến du lịch đường thủy nội địa kết nối di tích lịch sử, nghề truyền thống tại các làng quê. Năm 2019, Sở VH-TT đã chú trọng triển khai các hoạt động giáo dục di sản văn hóa cho học sinh tại di tích, khuyến khích học sinh tìm hiểu giá trị và trải nghiệm các di sản văn hóa tại địa phương…

Di sản văn hóa phi vật thể cũng đã được quan tâm đầu tư. Đến nay, TP.Đà Nẵng có 5 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, “Nghề làm nước mắm Nam Ô” là di sản “nghề làm nước mắm” đầu tiên của cả nước được Bộ VH-TT&DL vinh danh.

Vĩnh Yên

Vinh danh 1: 

 

Bình luận (0)