Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hài nhảm tung hoành

Tạp Chí Giáo Dục

Chương trình hài Bác Ba Phì thời @ phát sóng trên HTV9 mang đầy tính giáo dục được khán giả rất yêu thích. Ảnh: H.D
Hài luôn là món ăn giải trí được nhiều khán giả lựa chọn.Hiện nay, nắm bắt thị hiếu đó, nhiều chương trình truyền hình bắt đầu dùng tiếng cười để “hút” khán giả. Tuy nhiên, có nhiều chương trình đã đi quá giới hạn của một chương trình nghệ thuật với những trò quá lố, những tiếng cười nhạt nhẽo, kém “duyên”.
Càng nhảm càng… hút khán giả
Thời gian gần đây, sự trở lại rầm rộ của nhiều chương trình hài đã chứng tỏ hài kịch vẫn luôn có sức sống trong lòng khán giả. Một thực tế không thể phủ nhận là vẫn có nhiều chương trình hài đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Để có được một chương trình hài ra mắt khán giả là sự nỗ lực của nhiều người, từ nhà sản xuất cho đến diễn viên, hậu kỳ sân khấu… Thế nhưng, không ít những chương trình hài được “ra đời” một cách vội vã. Hàng loạt kịch bản còn khá non nớt, thiếu vốn sống nhưng vẫn được lựa chọn để giới thiệu đến công chúng.
Như nhiều chương trình giải trí khác hiện nay, các chương trình hài trong nước đang có xu hướng mua bản quyền các chương trình hài ở nước ngoài. Trong đó có thể kể đến những chương trình được khán giả chú ý như: Người bí ẩn, Ơn giời, cậu đây rồi, Đại hội danh hài, Cười chút chơi, Gặp nhau để cười, Bác Ba Phì thời @, Chết cười, kênh SCTV1 cũng dành hẳn một kênh để phát sóng các chương trình hài.
Để tạo sức lan tỏa, ăn khách, các chương trình này “cầu viện” danh hài nổi tiếng. Với tần số xuất hiện nhiều nên sự đầu tư cho mỗi vai diễn của người nghệ sĩ cũng không thể như khán giả mong đợi. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ThS. – đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết: “Với tần suất thu hình đến chóng mặt nên diễn viên không thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn. Từ đó, để cho khán giả cười thì các diễn viên bắt đầu trở về với lối diễn “tự nhiên chủ nghĩa”, có sao nói vậy, ngoài đời sao trên sân khấu cũng y như vậy, lời thoại trần trụi, hành động gượng gạo, sống sượng… cũng là điều không thể tránh khỏi được”. Nhiều khán giả đã bức xúc với những lời thoại dung tục khi xem tiểu phẩm hài biến tấu từ hình ảnh Chí Phèo của Việt Hương – Anh Đức trong Ơn giời, cậu đây rồi. Những hạt “sạn” còn nhiều trong các chương trình hài thực tế một phần do khâu biên tập chưa được kỹ lưỡng và lối diễn xuất quá tự nhiên trên sân khấu. Chính điều đó đã góp phần làm giảm giá trị của một chương trình nghệ thuật, cho dù đó là truyền hình thực tế. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chương trình hài càng nhảm thì có lượng người xem càng đông. Những cảnh diễn dung tục lại thu hút khán giả.
Bình mới đừng để… rượu nhạt
Nhiều chương trình hài có xu hướng được xã hội hóa với sự phối hợp giữa nhà đài và các công ty truyền thông đã dẫn đến sự buông lỏng trong khâu kiểm duyệt. Không khó để tìm những cảnh diễn mang tính bạo lực, khêu gợi khi xem các chương trình hài thực tế hiện nay. Vì yếu tố lợi nhuận, không ít nhà sản xuất chương trình đã tạo ra tiếng cười bằng mọi cách trong một số chương trình hài thực tế ở Việt Nam. Điều này đã vô tình làm “mất điểm” trong khán giả bởi khán giả chỉ xem xong rồi quên ngay chứ hiếm khi đọng lại những ấn tượng sâu sắc.
Nối tiếp thành công của chương trình Cặp đôi hoàn hảo ở những mùa thi trước, Cặp đôi hoàn hảo 2014 đã có nhiều sự đầu tư hơn, có nhiều điểm mới như yếu tố hài hước được tăng cường. Tuy nhiên, khán giả đã không ít lần bị “choáng” trước sự biến tấu của các cặp đôi. Có lẽ ít ai ngờ rằng những màn trình diễn với ngôn từ dung tục như thế này lại có thể xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế: “Anh hãy về đi, anh hãy về đi, anh tới đòi quà chứ gì? Yêu em anh không đòi quà mà em cần gì anh cũng sẽ chi. Một chiếc Audi, một túi LV hay là ta xách vali, cùng tới Bali, mình đi du hí – Em không cần gì, chỉ cần tình si, miễn là anh đừng có bồ nhí”. Sau khi đêm diễn kết thúc, trên các trang mạng xã hội, cặp đôi này đã bị “ném đá” khá nhiều bởi màn trình diễn biến tấu của mình. Hiện nay, một vài diễn viên hài nổi tiếng cũng đã nhận thấy việc mình tham gia quá nhiều chương trình thực tế như vậy sẽ dần đánh mất hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Bởi, hơn ai hết người nghệ sĩ hiểu được rằng để xây dựng một hình ảnh đẹp đã khó, việc giữ gìn, phát triển tên tuổi, thương hiệu của mình càng khó gấp vạn lần.
Những chương trình được “nhập khẩu” từ nước ngoài thường có điểm chung khá nổi bật là yếu tố bất ngờ, ngẫu hứng bởi hoàn toàn không có kịch bản. Chính điều này đã tạo nên sự mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả Việt Nam. Đáng tiếc là những người thực hiện chương trình ở Việt Nam lại xem nhẹ khâu biên tập và kịch bản.
Yên Hà
“Các chương trình hài thường được các nhà đài xếp lịch phát sóng vào những khung “giờ vàng”, mà “giờ vàng” thì khán giả bắt buộc phải xem, xem riết rồi thành thói quen. Cái gì dở nhưng nghe mãi, xem mãi cũng thành quen, nếu điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ trở thành một trào lưu tai hại, nhất là cho giới trẻ”, ThS. – đạo diễn Hoàng Duẩn nhấn mạnh.  
 

Bình luận (0)