
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM
Chiều 13-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi họp trực tuyến giữa các sở, ban ngành liên quan và 24 quận, huyện để tiếp tục đưa ra những giải pháp đối phó với dịch Covid-19.
Tại đây, Bí thư Thành ủy ghi nhận tinh thần chia sẻ, hỗ trợ của mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, sở, ngành, quận, huyện, nhất là sự quyết liệt của UBND TP trong công tác chống dịch bệnh. Đồng thời đánh giá, hiện tại năng lực phòng chống dịch Covid-19 của TP vẫn còn cao.
Trước tình hình dịch trên thế giới tiếp tục lan rộng tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 1,8 triệu ca nhiễm, khoảng 114.000 người chết vì Covid-19, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu TP tiếp tục quyết liệt triển khai Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona chủng mới tại doanh nghiệp trên địa bàn. Đến ngày 25-4, tất cả các doanh nghiệp đều phải có bảng tự đánh giá và được quận, huyện xác nhận.
Tổ chức rà soát lại, khử trùng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly tập trung để sẵn sàng dự phòng cho các trường hợp xảy ra. Đặc biệt, Sở GD-ĐT chủ trì xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại các trường học trước ngày 30-4 để trên cơ sở đó tính toán phương án cho HS từ mầm non đến THPT đi học trở lại đảm bảo an toàn. Hội đồng các trường ĐH cũng nên phối hợp cùng TP xây dựng các tiêu chí đảm bảo an toàn trường ĐH trên quy mô lớn.
“Sắp tới, Chính phủ sẽ có quyết định những nội dung cụ thể. Trong các phương án, bên cạnh việc TP.HCM phải duy trì ngăn chặn dịch bệnh như hiện nay thì phải có phương án HS đi học trở lại sao cho an toàn. Bài học doanh nghiệp đi làm an toàn thì trường học cũng phải làm tương tự. Hết tháng 4, nếu điều kiện thuận lợi thì có thể giữa tháng 5, HS đi học trở lại với tâm thế đã đáp ứng tiêu chí đi học an toàn trong điều kiện ở TP vẫn còn nguy cơ lây nhiễm nhưng chúng ta ngăn chặn được”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Ngoài ra, thời gian tới TP cần có lộ trình triển khai giải ngân kinh phí hỗ trợ người lao động thất nghiệp gặp khó khăn vì dịch Covid-19 và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Xây dựng lộ trình tăng dần các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch trong quý II/2020 gắn với việc đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trinh Ngọc

Bình luận (0)