Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm làm Trưởng đoàn vừa có buổi tiếp xúc cử tri quận 9 trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.
![]() |
| Cử tri quận 9 nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: N.Trinh |
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bức xúc về tình trạng tham nhũng ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống người dân.
Cử tri Nguyễn Thị Dung nêu, nhiều năm trở lại đây, TP xảy ra không ít sai phạm trong các dự án quy hoạch đất đai, nhưng chỉ khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì sự việc mới được công bố. Gần đây nhất là sai phạm ở Khu đô thị Thủ Thiêm (Q.2), vụ bán 32 hécta đất công cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá rất thấp, chênh lệch rất lớn so với giá thị trường.
“Một số lãnh đạo, nguyên lãnh của TP “dính sai phạm” phải chịu trách nhiệm như thế nào? Liệu có sự bao che không?..”, cử tri Dung bức xúc.
Cử tri Trương Thế Cần nêu ý kiến, phải có quy chế chặt chẽ trong việc kê khai tài sản của cán bộ, đặc biệt mạnh tay trong xử lý tham ô, tham nhũng. Quốc hội nhiều lần họp bàn về vấn đề kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhưng công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay thực sự chưa hiệu quả.
Cử tri Nguyễn Hồ Gươm tâm tư: “Trong công tác chống tham nhũng, cấp Trung ương làm rất quyết liệt nhưng khi về đến địa phương, cơ sở đã thật sự nghiêm túc, hiệu quả chưa? Nhiều cán bộ bây giờ sở hữu nhiều nhà, xe đắt tiền. Thay nhà, thay xe như thay áo. Trong khi người công nhân muốn mua một chiếc xe gắn máy bình thường làm phương tiện đi lại cũng hết sức khó khăn. Quốc hội cần xây dựng thiết chế phòng chống tham nhũng mạnh mẽ hơn”.
Cũng tại đây, một số cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.
Cử tri Lê Thị Thanh bức xúc: “Ngày càng nhiều công trình được xây dựng, dẫn đến đào bới, san lấp, thu hẹp các kênh rạch, là nguyên nhân khiếp ngập nặng sau mưa. Hiện nay nhiều tuyến đường thường xuyên bị đào lên rồi lấp xuống bởi các công trình ngầm như điện, nước… ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông, người dân sống dọc các tuyến đường. Khi làm bất cứ công trình nào, cần phải tính toán đến nhiều khía cạnh liên quan, tránh mạnh ai nấy làm để rồi người dân phải chịu thiệt thòi”.
Cử tri Phạm Thị Hồng nói: “TP cần xem lại những quy định cho phép thời gian kinh doanh các quán nhậu. Hiện nay nhiều quán nhậu hoạt động đến 12 giờ đêm, mở nhạc lớn hết sức ồn ào, mất an ninh trật tự. Khi người dân gọi công an đến giải quyết thì bị chỉ đạo ngược lại rằng người dân cứ trực tiếp sang nói. Người dân nào nửa đêm dám sang quán nhậu can thiệp, còn gọi công an nhiều thì bị ghét…”.
Ghi nhận ý kiến của cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, thời gian vừa TP đã xảy ra một số vụ việc có liên quan đến một số đồng chí lãnh đạo, điều này ảnh hưởng lớn đến uy tín lãnh đạo TP. Về mặt kinh tế, sẽ có thiệt hại lớn cho TP nếu vụ việc không được xử lý kịp thời. Đây là điều đáng tiếc mà Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý tài sản, hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước.
Còn đối với vụ việc bán 32 hécta đất công, TP đã kiểm điểm trách nhiệm của những cán bộ liên quan, trong đó có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang. Tuy nhiên, do đồng chí Tất Thành Cang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nên TP phải chuyển hồ sơ về Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền.
Trước câu hỏi: Liệu có sự bao che không? Bà Tâm cho rằng, những vụ việc tham nhũng khi phát hiện đều bị kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị liên quan. Quan điểm của TP là sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó, không bỏ qua, không bao che. TP cũng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp bao che và chưa có vụ việc vi phạm nào mà TP làm nhẹ hoặc bỏ qua.
“Để đảm bảo quyền lợi của người dân trong các vụ việc có kết luận của cơ quan thanh tra, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP phải gặp trực tiếp người dân nghe ý kiến để thảo luận các phương án chứ không áp dụng ngay. Sai là phải sửa nhằm đảm bảo quyền lợi người dân”, bà Tâm thông tin.
* Tại buổi tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM vào chiều 6-10, những vấn đề được cử tri quan tâm nhiều như khiếu nại, tố cáo về đất đai, bồi thường; những trăn trở về Luật Giáo dục sửa đổi, Luật phòng chống tham nhũng…
Một số cử tri ở tổ 15, P.Trường Thọ bức xúc về việc tại sao đổ bê tông, lát gạch trên đường cống mà lãnh đạo không hề hay biết, trong khi đó người dân chỉ cần đổ bao xi măng trước cửa nhà là đã có người đến hỏi. Theo đó, các cử tri đề nghị phải khai thông trả lại đường cống thoát nước thuộc tổ 15, đường Đặng Văn Bi cho người dân nơi đây.
Cử tri Vũ Trọng Đàm (P.Linh Xuân) nêu lên những băn khoăn xung quanh việc Nhà máy xi măng Hà Tiên (Q.Thủ Đức) chậm di dời trong nhiều năm nay, khiến người dân sống quanh khu vực hàng ngày phải bị tra tấn trong tiếng ồn và rung vượt ngưỡng quy định. “Mong muốn các cấp cơ quan chuyên ngành làm việc phải sâu sát và quyết liệt hơn nữa để giải quyết cho người dân. Mời các đồng chí đến ở với dân 1 ngày xem có chịu nổi không”, cử tri Đàm bức xúc.
Góp ý về Luật phòng chống tham nhũng, đa phần các cử tri đều cho rằng, cần phải thu hồi 100% tài sản không chứng minh được của những người có quyền hành thì mới hợp lòng dân và ngăn chặn tham nhũng. Nếu luật chỉ quyết định thu hồi từ 40-60% tài sản không chứng minh được thì không khác gì “cổ súy tham nhũng”.
Ngoài ra, khá nhiều cử tri băn khoan về vấn đề giáo dục. Trong đó nổi cộm là việc phí phạm SGK, khi mỗi năm tốn đến hàng chục ngàn tỷ đồng để in lại sách; sự trì trệ ở dự án Làng ĐH để hàng ăn, quán nhậu tiếp tục mọc lên, ảnh hưởng đến sinh viên, gây bất ổn cho bà con nhân dân. Riêng vấn đề “một chương trình nhiều bộ SGK”, một số cử tri đề xuất cần phải có hội đồng thẩm định rõ ràng, chất lượng để người dân biết được con em mình sẽ được học gì và học như thế nào trong các bộ SGK đó… Đồng thời, nêu mong muốn chương trình SGK mới phải bám sát thực tế, dạy trẻ những vấn đề mang đậm tính giáo dục…
Nhiều cử tri cũng nêu lo ngại tình trạng cướp giật diễn ra ngày càng manh động, nhất là ở những tuyết đường trung tâm. Theo đó các cử tri đề xuất người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi địa phương xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự…
Ghi nhận ý kiến của các cử tri, các đại biểu Quốc hội cho biết sẽ chuyển những bức xúc của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.
N.Trinh – Yến hoa


Bình luận (0)