![]() |
| Bệnh nhi T. đã dần hồi phục các chức năng cơ sau 2 tuần điều trị tích cực |
Chiều 13-9, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, các bác sĩ tại đây vừa điều trị phục hồi thành công cho một bệnh nhi 15 tuổi trong tình trạng yếu liệt toàn thân. Cụ thể, trước đó 2 tuần, bệnh nhi A.T (15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị yếu và đau chân khi đi lại, sau đó bị méo miệng lệch phải. Được gia đình đưa đến khám tại một bệnh viện nhi gần nhà, T. được chẩn đoán liệt Bell (sự tự phát đứt dây thần kinh chi phối các cơ bám da một bên mặt), uống thuốc và tập vật lý trị liệu nhưng không thuyên giảm. Bệnh nhi ngày càng yếu chân, đi lại chậm chạp. Tiếp tục đi khám thêm 1 bệnh viện nhi khác, T. được chụp CT Scan chưa ghi nhận bất thường. Khi về nhà bệnh nhi bắt đầu nuốt sặc, thở khó, liệt toàn thân nên được chuyển gấp đến bệnh viện tư nhân địa phương. Tại đây, bệnh nhi được đặt ống giúp thở, và chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng TP để tiếp tục điều trị.
Các bác sĩ cho biết, sau nhập viện, bệnh nhân được ghi nhận có biểu hiện liệt mềm các cơ tứ chi, nhiều đờm nhớt ở miệng, không nuốt được vì liệt các cơ nuốt vùng hầu họng, thở hổn hển kiểu bụng vì liệt các cơ hô hấp, phản xạ gân cơ giảm. Qua thăm khám lâm sàng và xét nghiệm dịch não tủy, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain Barré (bệnh lý thuộc nhóm bệnh thần kinh-cơ, là bệnh lý tổn thương viêm cấp tính) đang diễn tiến đến suy hô hấp nặng. Ngay sau đó, bệnh nhi được thở máy, cùng phối hợp nhiều phương pháp điều trị: nuôi ăn qua sonde dạ dày với chế độ dinh dưỡng tốt, tập phục hồi chức năng vận động tránh teo cơ cứng khớp, massage mặt (nơi liệt mặt), xoay trở chống loét, tập thở, vật lý trị liệu hô hấp, vận động để tránh xẹp phổi… trong điều kiện nguyên tắc vô trùng phòng ngừa nhiễm trùng. Đặc biệt, bệnh nhi được điều trị truyền tĩnh mạch globuline miễn dịch (thuốc điều trị hội chứng Guillain Baré).
Sau hơn 1 tuần, bệnh nhi đã được cai máy thở máy, làm được các động tác nhấc cổ và đầu, xoay các khớp và nâng được chân tay. Hiện tại sức khoẻ và sức cơ của bệnh nhi T. đang tiến triển dần hoàn thiện, tập đi đứng hàng ngày, tự múc cơm ăn và vui vẻ nói chuyện với gia đình. Bệnh nhi đang được theo dõi và ổn định sức khoẻ trước khi xuất viện tại khoa Nội tổng hợp.
Theo BS CK1 Nguyễn Thị Phương Thảo – Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, người trực tiếp theo dõi và điều trị cho bệnh nhi cho biết: "Các triệu chứng rối loạn chức năng thần kinh thực vật, suy hô hấp xuất hiện vào tuần thứ 2 của bệnh là yếu tố nguy cơ tử vong nếu không được hồi sức cấp cứu kịp thời. Trường hợp bệnh nhi may mắn được tiếp nhận và điều trị kịp thời bằng Immunoglobulin cùng các biện pháp điều trị hỗ trợ đúng mức nên hồi phục ngoạn mục”. Các bác sĩ khuyến cáo thêm: Để điều trị hiệu quả hội chứng Guillain – Barré, việc chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng, đặc biệt ở trẻ em, trong giai đoạn sớm. Do đó, khi phát hiện trẻ đột nhiên bị yếu 2 chân sau khi bị 1 đợt nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc tiêu chảy khoảng 1 – 3 tuần, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi, tránh di chứng tàn tật.
Hoài Thương


Bình luận (0)