![]() |
| Nhóm trẻ Minh Nhân (Q.Tân Phú) là cơ sở được đoàn UBMTTQVN TP đến giám sát hoạt động. Ảnh: M.P |
Ngày 12-4, đoàn giám sát UBMTTQVN TP.HCM do bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP dẫn đầu đã làm việc với UBND Q.Tân Phú về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập (NCL), nhóm trẻ gia đình trên địa bàn quận.
Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú, năm học 2017-2018, quận có 57 trường MN (trong đó có 13 trường CL, 44 trường NCL (tăng 2 trường so với trước đó) và 99 nhóm, lớp độc lập NCL. Theo đó, toàn quận có 20.026 trẻ, trong đó có 6.701 trẻ học CL, 13.325 trẻ học NCL. Về đội ngũ, có 191 cán bộ quản lý, 1.376 GV và 936 công nhân viên.
Theo UBND Q.Tân Phú, năm học vừa qua, các cơ sở GDMN tổ chức hoạt động theo quy chế, quy định điều lệ trường MN cũng như thực hiện chăm sóc GD trẻ theo chương trình GDMN của Bộ GD-ĐT quy định; 100% đơn vị NCL được cấp phép theo quy định, 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần. Trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, 90% trẻ bình thường, 0,5% trẻ suy dinh dưỡng, 9,05% trẻ thừa cân, béo phì. Đặc biệt, trong đội ngũ GV không để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo.
Tuy nhiên, báo cáo của UBND Q.Tân Phú, cho thấy trước thực trạng dân nhập cư đông nên số lượng trẻ ra vào nhóm, lớp thường xuyên biến động đã gây khó khăn trong quản lý, theo dõi trẻ. Còn một vài nhóm lớp NCL hạn chế trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sắp xếp hồ sơ lưu từng năm chưa khoa học, khẩu phần ăn chưa đa dạng. Đặc biệt, GV các cơ sở MN NCL thường xuyên thay đổi, không ổn định, gây khó khăn trong chăm sóc GD trẻ. Đa số các nhóm lớp NCL là địa điểm thuê mướn khiến chủ cơ sở chưa mạnh dạn đầu tư nhiều về cơ sở vật chất. Và các nhóm, lớp hay di dời, thay đổi địa điểm khi hết hạn hợp đồng nhà dẫn đến công tác quản lý nhóm lớp chưa chặt chẽ.
Trước các khó khăn còn tồn đọng, ông Trần Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND Q.Tân Phú, kiến nghị, TP cần có tỷ lệ định biên cán bộ phụ trách quản lý khối NCL phù hợp theo yêu cầu thực tế về quy mô, số lượng cơ sở MN NCL. Đồng thời cần có nhiều chính sách hỗ trợ cho trẻ MN NCL hơn nữa…
Tại buổi làm việc, bà Triệu Lệ Khánh cho biết, gia tăng dân số cơ học ngày càng cao, TP đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển GDMN nhưng vẫn không đáp ứng đủ chỗ học cho trẻ. Các cơ sở MN NCL góp phần rất lớn trong việc giảm gánh nặng giữ trẻ cho trường CL. Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, tâm lý của phụ huynh và các cháu. Thông qua giám sát, đoàn thể ban ngành sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động tại cơ sở, từ đó nhân rộng các mô hình hay, nhân văn cũng như chấn chỉnh, xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng điều kiện. Cũng từ đây, các ban ngành tiếp tục đề ra các chương trình phát triển để GDMN NCL hoạt động tốt hơn nhằm đảm bảo điều kiện chăm sóc, GD cho trẻ.
Minh Phương


Bình luận (0)