Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Đường Kách Mệnh” có giá trị trường tồn trong sự nghiệp Cách mạng Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

​Ngày 30-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp cùng Học viện Cán bộ TP tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách Mệnh với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ TP.HCM. Nhân kỷ niệm 90 năm ra đời tác phẩm “Đường Kách Mệnh” (1927- 2017)”. Đồng chí Thân Thị Thư – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy; Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện cán bộ TP; Huỳnh Văn Chúm – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Cán bộ học làm người tử tế trước khi làm lãnh đạo

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhấn mạnh giá trị to lớn của tác phẩm, với vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng đất nước theo con đường Chủ nghĩa xã hội. Trong đó, đặc biệt là các nội dung liên hệ với công tác xây dựng Đảng hiện nay, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP

Trong tham tham luận của mình, TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP lưu ý: "Cần trở lại thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đảng, rèn luyện căn cốt của người đảng viên cộng sản là người tử tế trước khi làm người cộng sản, làm người lãnh đạo cách mạng".

TS. Nguyễn Việt Hùng phân tích: “Khi đọc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cộng sản làm cách mạng, tôi suy nghĩ: nếu chúng ta làm tốt tất cả những điều đó thì cách mạng thành công, thành quả cách mạng được bảo vệ vững chắc. Nhưng nếu chúng ta không làm được đầy đủ, hoặc không tới nơi tới chốn, chỉ mang tính hình thức thì sẽ gây ra hậu quả khó lường”.

Theo TS. Nguyễn Việt Hùng, bài học từ sự sụp đổ của mô hình Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, đặt vấn đề phải chăng là do những người cộng sản cầm quyền đã không “giữ chủ nghĩa cho vững”, nên dao động lập trường, cơ hội chính trị. Những cá nhân suy thoái trong giai cấp cầm quyền đã tham nhũng, vơ vét tài sản quốc gia biến thành tài sản cá nhân nên họ đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ nhằm thiết lập chế độ mới, nhằm hợp thức hóa khối tài sản khổng lồ mà họ và nhóm lợi ích của họ đã vơ vét được.

Đường Kách mệnh là tác phẩm tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927.

Sau đó được Bộ tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927. Năm 2012, cuốn sách này được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Các đại biểu giao lưu bên lề Hội thảo

“Đây rõ ràng là những sự cảnh báo hết sức nghiêm khắc cho chúng ta”, TS. Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Còn PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, nguyên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II cho rằng: “Người đã xác định con đường cách mạng, giải đáp rõ ràng, rành mạch, chính xác, phù hợp  những vấn đề đặt ra cho Cách mạng Việt Nam về giành độc lập, tự do, phát triển đất nước đem ấm no hạnh phúc cho đồng bào. Tác phẩm đáp ứng yêu cầu khách quan của đất nước, lan tỏa vào công nông và các tầng lớp nhân dân, trang bị lý luận, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, hành động, phát triển các tổ chức quần chúng, hình thành ba tổ chức cộng sản dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

PGS.TS Vũ Đức Khiển – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Theo PGS.TS Vũ Đức Khiển – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức sâu sắc về vai trò của người cán bộ, đảng viên. “Người đã đặt sự hiểu biết của người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên ở tầm chiến lược của dân tộc khi nói rằng: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “Cán bộ làm sai chính sách là do không kịp huấn luyện cán bộ cho khắp”. Vì vậy, Người luôn đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ và coi đây là công việc hệ trọng của Đảng, của cách mạng, của dân tộc. Người thường dạy cán bộ, đảng viên phải chăm lo cuộc sống cho dân, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân”- PGS.TS Vũ Đức Khiển nhấn mạnh.

“Đường Kách mệnh” có vai trò như kim chỉ nam

PGS. TS Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện cán bộ TP

Trước đó, phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS. TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh: “Đường cách mệnh” (“Đường Kách Mệnh” là tên tác phẩm nguyên gốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt) là tác phẩm tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927”.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân khẳng định: “Ra đời trong bối cảnh đó, tác phẩm “Đường Kách mệnh” có vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam. Tinh thần xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là vì độc lập tư do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, phải giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân ra khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa đế quốc.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân bày tỏ: “Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, con đường cách mệnh của dân tộc đó là đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga, người chủ cách mệnh chính là công nông… Vì vậy, tác phẩm cũng chỉ rõ những quan điểm cơ bản về phương pháp cách mạng Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và tổng kết kinh nghiệm cách mạng các nước, là tư liệu tham khảo đặc biệt quan trọng, cơ sở lý luận để Đảng ta xây dựng phương pháp cách mạng phù hợp với tình hình đất nước”.

“Đặc biệt, “Đường cách mệnh” đã trở thành một trong 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là Bảo vật Quốc gia”- PGS. TS Trần Hoàng Ngân cho hay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư

Tổng kết hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư cho biết sau hai tháng triển khai kế hoạch và mời viết tham luận, ban tổ chức đã nhận được 120 bài tham luận. Nội dung hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Nội dung tác phẩm “Đường Kách Mệnh” có giá trị trường tồn trong sự nghiệp Cách mạng Việt Nam qua mọi thời đại; giá trị của tác phẩm  “Đường Kách Mệnh” đối với công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác hướng cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện tư cách đảng viên trong tình hình hiện nay, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; những nội dung trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng… “…các cấp chính quyền chú trọng cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Cải tiến, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính không phù hợp với yêu cầu phát triển. Đó là chúng ta đang nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác để trở thành những công dân tốt, cán bộ, đảng viên tốt, góp phần phát triển TP, xây dựng và phát triển đất nước” – Bà Thân Thị Thư nhấn mạnh.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)