Tòa soạnThư đi – tin lại

Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện quyết định 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2020”.
Đối tượng tuyển sinh trình độ ĐH gồm học sinh đoạt giải Olympic quốc tế; Học sinh có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao.
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ gồm giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH; cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các bộ, ngành và cơ quan Nhà nước.
Theo Bộ GD-ĐT, thời gian đào tạo đối với trình độ ĐH, theo yêu cầu của chương trình đào tạo ở nước ngoài nhưng không quá 4 năm; đối với trình độ thạc sĩ, thời gian không vượt quá 2 năm. Điều kiện dự tuyển là ứng viên phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; cam kết hoàn thành nghĩa vụ học tập và về nước phục vụ sau khi tốt nghiệp theo quy định… Các quốc gia Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc… và một số nước khác có thế mạnh về từng lĩnh vực đào tạo sẽ ưu tiên gửi đi đào tạo.
Bộ GD-ĐT cũng quy định rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của lưu học sinh. Theo đó, lưu học sinh phải hoàn thành chương trình đào tạo đã đăng ký và quay trở về Việt Nam, tự trả các chi phí đào tạo nếu các chi phí này vượt quá mức trần quy định của Nhà nước hoặc kéo dài thời gian đào tạo so với quyết định cử đi học. Bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình đào tạo, không chấp hành hoặc chưa chấp hành đầy đủ thời gian làm việc được quy định theo sự phân công của cơ quan cử đi đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ 24-4-2015.
K.Linh

Bình luận (0)