Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Nghệ An: 45.987 học sinh thi vào lớp 10

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng ngày 23/6/2011, 45.987 học sinh lớp 9 của Nghệ An đã bước vào buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (so với đăng ký, vắng 327 em). Kỳ thi được tiến hành trong hai ngày với ba môn thi: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn Ngoại ngữ là 60 phút, 2 môn còn lại, mỗi môn 120 phút. 
Giám thị HĐCT Trường THPT Hà Huy Tập bốc thăm để xác định phòng mình coi thi.
Giám thị HĐCT Trường THPT Hà Huy Tập bốc thăm để xác định phòng mình coi thi
Trong số 89 trường THPT trên địa bàn Nghệ An (không kể Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh), năm nay có 66 trường tổ chức thi tuyển, 23 trường còn lại thực hiện xét tuyển. 46.314 học sinh đã đăng ký dự thi tại 84 Hội đồng coi thi với 1.971 phòng thi. Để tổ chức tốt kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An huy động 4.540 người làm nhiệm vụ coi thi, 210 người làm nhiệm vụ thanh tra thi, 880 người làm nhiệm vụ bảo vệ thi và 750 người làm công tác phục vụ. Sở cũng đã cử 20 cán bộ của Sở cắm chốt làm nhiệm vụ thanh tra tại 20 huyện, thành phố, thị xã; đồng thời thành lập 4 đoàn thanh tra thực hiện thanh tra lưu động.
Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ tuyển hoc sinh vào 980 lớp 10 với tổng số 41.710 em (chiếm 77,85% số học sinh lớp 9), trong đó có 767 lớp công lập với 32.100 em (chiếm 59,91% số học sinh lớp 9); 143 lớp dân lập và tư thục với 6.395 em (chiếm 11,94% số học sinh lớp 9); 70 lớp bổ túc văn hoá với 3.215 em.(chiếm 06,0% số học sinh lớp 9).
Như vậy, về số lượng, năm nay học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 giảm so với năm ngoái 6.320 em, nhưng tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 tăng hơn năm ngoái 0,33% (trong đó công lập tăng 04,02%; dân lập và tư thục giảm 2,67%; bổ túc văn hoá tăng 01,01%). 
Điều đặc biệt là năm nay các trường trung học cơ sở đã làm tốt hơn công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, vì thế nhiều em căn cứ vào hoàn cảnh của mình, tự xác định không tiếp tục học lên trung học phổ thông mà chuyển sang học nghề. Ở huyện Quỳnh Lưu, hiện có 6.916 học sinh lớp 9 nhưng chỉ có 6.082 em đăng ký dự thi vào lớp 10; các con số đó của Nghi Lộc là 3.498 và 3.044; của Yên Thành là 5.256 và 4.288;… toàn tỉnh là 53.550 và 46.314 (đó là chưa kể 327 em đã đăng ký nhưng không đến dự thi).
Bên cạnh một số trường trung học phổ thông có tỷ lệ chọi cao như Diễn Châu 5 (đăng ký dự thi 1.334, tuyển 504); Diễn Châu 4 (đăng ký 1.149, tuyển 546); THPT Lê Viết Thuật (đăng ký 1169, tuyển 546); Nam Đàn 1 (đăng ký 1.095, tuyển 504)… thì cũng có những trường tỷ lệ chọi rất thấp như Cờ Đỏ (đăng ký 451, tuyển 420); Cửa Lò (đăng ký 471, tuyển 378); Phạm Hồng Thái (đăng ký 358, tuyển 294); thậm chí có trường số đăng ký dự thi thấp hơn cả số lượng được tuyển, như Cát Ngạn (đăng ký 265, tuyển 294), Mường Qụa (đăng ký 143, tuyển 168);   
images536698
Thí sinh HĐCT Trường THPT Nghi Lộc 1 làm bài thi
Trong ba buổi thi, chúng tôi đã có mặt tại nhiều Hội đồng coi thi thuộc thành phố Vinh, các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hoà. Các Hội đồng coi thi đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để kỳ thi thực sự nghiêm túc, bảo đảm tuyển đúng đối tượng học sinh, như: không bố trí giáo viên coi thi đúng môn mình dạy; giám thị tự bốc thăm để xác định phòng mình coi thi. Nhiều Hội đồng coi thi còn bố trí phòng thi theo từng môn thi – thí sinh chỉ được giám thị dẫn đến phòng thi của mình trước giờ làm bài thi khoảng 30 phút. Lực lượng giám thị và thanh tra thi làm việc thật sự có trách nhiệm.
Tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, chúng tôi đã chứng kiến trước khi gọi cho thí sinh vào phòng thi, các giám thị số 2 nhắc nhở, kiểm tra chu đáo để các em không mang những vật dụng không được quy định vào phòng thi. Ngay trong buổi thi môn Ngữ văn, tại 5 Hội đồng coi thi, các lực lượng làm nhiệm vụ thi đã lập biên bản đình chỉ thi 8 thí sinh vì mang tài liệu vào phòng thi. Tính cả ba buổi thi, cả tỉnh đã lập biên bản xử lý đình chỉ thi đối với 13 thí sinh vi phạm quy chế thi.
Theo Huy Đức
(GD&TĐ) 

Bình luận (0)