Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sân khấu thiếu nhi “vào mùa”

Tạp Chí Giáo Dục

Hè đến cũng là dịp nhiều đơn vị nghệ thuật và công ty giải trí, tổ chức tư nhân lại tung ra nhiều chương trình, vở diễn đặc biệt đáp ứng lòng mong mỏi của khán giả nhỏ tuổi.

Tất cả đã sẵn sàng

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và hè 2015, hàng loạt các chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi đã được chuẩn bị sẵn sàng. So với mọi năm, số lượng kịch dành cho thiếu nhi vào dịp hè này có phần tăng về số lượng. Các nghệ sĩ của Sân khấu IDECAF đã công phu tập luyện và cho ra mắt những vở diễn làm nức lòng khán giả trong suốt thời gian qua. Nối tiếp thành công của chương trình kịch thiếu nhi mang tên “Ngày xửa ngày xưa” đã tạo nên thương hiệu của riêng mình, Sân khấu IDECAF tiếp tục giới thiệu đến khán giả nhí vở kịch Nàng công chúa đi lạc. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Cô bé Lọ Lem kết hợp với truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Nàng công chúa đi lạc (tác giả: Minh Phương, đạo diễn: Vũ Minh) mang đến cho khán giả nhí nhiều thích thú với những tình tiết kỳ lạ của câu chuyện. Vở kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Mỹ Duyên, Đại Nghĩa, Gia Bảo, Đình Toàn, Bạch Long, Đức Thịnh, Mai Phượng…

Cảnh trong vở Tên trộm thành Bát Đa Ảnh: N.Hùng

Cũng trong dịp này, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã ra mắt khán giả vở kịch thiếu nhi Lọ Lem và Hoàng tử. Đây là một trong những vở kịch mở màn trong dịp hè thu hút nhiều khán giả nhí. Vở kịch được hai tác giả Hoàng Thái Thanh và Tấn Phát viết kịch bản dựa trên những truyện cổ Grim vốn rất quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam và được các em rất yêu thích. Qua vở diễn này, các em được gặp lại những nhân vật thân quen bước ra từ cổ tích như hoàng tử, công chúa, bà tiên… Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên như: NSƯT Thành Hội, Ái Như, Thái Kim Tùng, Thanh Tuấn, Lê Thanh Tâm, Thái Trang… Lọ Lem và Hoàng tử đã được công diễn vào ngày 15-5 vừa qua và sẽ tiếp tục diễn trong suốt dịp hè để phục vụ đông đảo khán giả nhí. Đặc biệt, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đang có chương trình miễn phí vé cho các bé từ 3 đến 5 tuổi, hoặc cao dưới 1,1m.

Sân khấu Sao Minh Béo (Bình Thới, Q.11) cũng sẽ ra mắt vở ca múa nhạc kịch thiếu nhi Nữ thần Mặt trăng (tác giả và đạo diễn: Như Ý). Đây là lần đầu tiên Sân khấu Sao Minh Béo làm kịch phục vụ khán giả trong dịp Tết thiếu nhi với sự tham gia của Minh Béo, Cindy Thái Tài, Mai Phương, Phùng Ngọc Huy…

Đa dạng sự lựa chọn

Nhiều sân khấu còn khá non trẻ nhưng đã có nhiều nỗ lực trong việc đem đến sân chơi giải trí cho khán giả nhí. Sân khấu Sen Việt được thành lập chưa lâu cũng nhanh chóng hòa vào sân khấu TP với vở kịch Chuyện tình hoa sim. Vở kịch đi vào khai thác một câu chuyện tình yêu đầy nhân văn, mang màu sắc dân gian, huyền thoại. Hướng đến đối tượng cả khán giả người lớn lẫn thiếu nhi nên vở kịch sẽ có sự cân đối phù hợp. Vở kịch sẽ công diễn vào dịp 1-6.

Các sân khấu kịch có sự thể nghiệm mới khi lồng ghép kịch với các tiết mục ảo thuật, xiếc phù hợp với thiếu nhi, giúp các em dễ nhớ hơn. Sân khấu kịch Thế giới trẻ sẽ phục vụ khán giả nhí vở Tên trộm thành Bát Đa (tác giả: Nguyễn Thu Phương, đạo diễn: Ngọc Hùng). Vở kịch hướng đến những thông điệp tránh xa những điều xấu, nhưng chú trọng vào sự vui nhộn, lấy tiếng cười làm sức tác động chính. Đây cũng là một trong những vở diễn hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khán giả nhí trong dịp này. Vở sẽ diễn suất 9 giờ 30 chủ nhật hằng tuần bắt đầu từ ngày 31-5.

Ngoài ra, trong dịp hè này, khi đến với Rạp xiếc Công viên Gia Định, các em thiếu nhi có thể thưởng thức vở kịch xiếc rối về câu chuyện của chú bé người gỗ Buratino. Đây là thể loại kịch được dàn dựng kết hợp với nhiều thể loại nghệ thuật vừa có ca múa nhạc, xiếc rối và ảo thuật để tạo sự sinh động, vui nhộn và náo nhiệt phục vụ khán giả nhí.

Yên Hà

Tất cả vì khán giả nhí

Đạo diễn – NSƯT Công Ninh chia sẻ: “Với sự đa dạng về các thể loại như: Kịch, ảo thuật, xiếc, ca nhạc… cho thấy sân khấu thiếu nhi vẫn đang từng bước đáp ứng lòng mong mỏi của khán giả nhỏ. Dẫu vẫn còn nhiều hạn chế nhưng nhiều chương trình có sự nỗ lực trong quá trình dàn dựng, đem đến cho các em những tiếng cười sảng khoái và gửi gắm những thông điệp mang tính giáo dục cao, đầy nhân văn về lòng hiếu thảo, tình đoàn kết, lòng dũng cảm cho trẻ thơ…”.

 

Bình luận (0)