|
Cô Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Cần Thơ) cùng các em học sinh xem triển lãm
|
Bộ Thông tin & Truyền thông và UBND TP.Cần Thơ vừa tổ chức thành công Hội sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Theo Ban tổ chức, đây là triển lãm tập trung nhiều nhất các hình ảnh, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…
1. Khu triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu được Ban tổ chức dành vị trí trung tâm trong hội sách với những tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày, là tập hợp các nguồn tư liệu được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Theo đó, gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt Nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Nhóm tư liệu về các ấn phẩm, tư liệu, bản đồ, các bộ Atlas thế giới được biên soạn và xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 với thông tin về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo. Những bộ bản đồ, Atlas được Trung Quốc xuất bản phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Một số hình ảnh, tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ những năm 1930 đến trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19-1-1974; Nhóm hiện vật của Lữ đoàn 146 Hải quân gồm ống nhòm sử dụng quan sát, chỉ huy bộ đội xây dựng và bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988; Hình ảnh xâm lấn của Trung Quốc, trong đó có việc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam; Một số hình ảnh về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của Trường Sa trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước…
2. Nhiều trường học ở Cần Thơ tổ chức cho học sinh đến tham quan triển lãm. Cô Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu Trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng cùng một số giáo viên đưa học sinh đến triển lãm. Trước khi thầy trò ra về, thầy Huỳnh Chí Bằng, giáo viên dạy ngữ văn, đại diện trường ghi vào sổ cảm tưởng: “Yêu lắm, Trường Sa, Hoàng Sa ơi! Nguyện tri ân và tiếp bước cha anh trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ đất nước”. Em Lý Huỳnh Vĩnh Hưng, lớp 9A10, Trường THCS Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, bộc bạch: “Đến xem triển lãm, em rất tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Em nghĩ, mình phải kiên quyết đấu tranh để lấy lại từng tấc đất, biển đảo mà ông cha ta đã dày công khai phá để truyền lại cho chúng ta”. 3 cuốn sổ cảm tưởng, mỗi cuốn có 48 tờ đặt tại triển lãm đã kín những dòng cảm tưởng, những suy nghĩ của khách đến tham quan, trong đó có nhiều bạn bè nước ngoài. Sinh viên Võ Nhựt Thường, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, viết: “…Tôi vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn các chiến sĩ đã vì nước quên thân, bảo vệ lãnh thổ. Cuối cùng, tôi xin khẳng định: Hoàng Sa, Trường Sa là quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam với đầy đủ tính chất pháp lý, phù hợp với công ước Liên Hiệp Quốc về biển đảo. Là công dân Việt Nam, tiếp nối truyền thống cha anh, tôi cố gắng học tập tốt để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước giàu mạnh”…
3. Khó có thể nói hết lòng yêu nước của người dân đồng bằng sông Cửu Long đã thể hiện trong cuộc triển lãm này. Thông qua những tư liệu lịch sử được công bố, triển lãm đã góp phần nâng cao hơn nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chị Bùi Thị Hoàng, cán bộ Ban quản lý di tích TP.Cần Thơ, ao ước: “Theo tôi, cần có nhiều triển lãm ý nghĩa và qui mô như thế này để đưa đến công chúng những bằng chứng, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần thắp lên ngọn lửa yêu nước thiêng liêng trong mỗi người Việt Nam, biến thành sức mạnh để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.
Bài, ảnh: ĐAN PHƯỢNG
| Đại tá Lê Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 9 chia sẻ: “Tôi rất xúc động. Những hình ảnh, bằng chứng lịch sử này cho thấy những nỗ lực trong việc mở cõi và bảo vệ từng tấc đất của ông cha ta và chứng minh cho mọi người, cho thế giới biết sự thật về việc Trung Quốc ngang ngược xâm lược Việt Nam”. |


Bình luận (0)