Sáng 4-9, Bộ Tư lệnh TP, quận ủy quận 3 đã tổ chức hội thảo “Vùng lõm chính trị- căn cứ cách mạng Bàn Cờ” với sự tham dự của nhiều nhân chứng lịch sử, nhà khoa học, nghiên cứu. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư tham dự hội thảo.
Vùng Bàn Cờ xưa vốn là nơi sình lầy, hoang vắng nằm trên địa bàn quận 3. Phần lớn cư dân nơi đây thuộc thành phần lao động nghèo từ các nơi về sinh sống. Để kiểm soát khi vực và đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân vùng Bàn Cờ, chính quyền Sài Gòn đã đặt tại đây 1 bót cảnh sát tại khu vực Vườn Chuối. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vùng Bàn Cờ là vùng lõm chính trị- căn cứ cách mạng ở thành phố Sài Gòn với rất nhiều thành tích nổi bật.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu tại Hội thảo Vùng lõm chính trị – Căn cứ cách mạng Bàn Cờ. Ảnh: Việt Dũng
Tại hội thảo, các nhân chứng lịch sử đã trình bày nhiều tham luận với chứng cứ lịch sử rõ ràng, đánh giá cao tầm quan trọng của vùng lõm Bàn Cờ trong các cuộc đấu tranh kháng chiến, đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ và đề nghị Nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ vùng đất này.
Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Trong các cuộc đấu tranh kháng chiến, cùng với cả nước, nhân dân Bàn Cờ đã một lòng đi theo Đảng, không ngại hi sinh gian khổ, luôn đùm bọc, che chở cho cán bộ, chiến sĩ hoạt động trong nội thành bằng mọi khả năng kể cả nguy hiểm tính mạng cũng không nao núng. Những hành động đó của nhân dân Bàn Cờ chính là những hành động anh hùng. Cán bộ chiến sĩ, đảng viên dựa vào dân mà vững tâm bám trụ địa bàn và phát triển lực lượng tại chỗ. Kể cả những lúc khó khăn nhất, cơ sở cách mạng bị tổn thất song đảng viên, quần chúng cốt cán ở vùng Bàn Cờ vẫn dũng cảm, kiên trì bám địa bàn, gầy dựng lại cơ sở. Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ “vùng lõm chính trị – căn cứ cách mạng Bàn Cờ” xứng đáng được đề nghị xem xét phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.
Hồng Hiệp (SGGP)

Bình luận (0)