
Sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức thực tập tại doanh nghiệp
Theo báo cáo tại “Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh, đào tạo và truyền thông giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” do Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức mới đây, trong thời gian qua các trường nghề đã tổ chức tốt công tác đào tạo trực tuyến cho học sinh, sinh viên (HS-SV). Nhiều trường có tỷ lệ HS-SV tham gia học nhiều thông qua các phần mềm nGoogle Class room, Hangouts meet như Trường CĐ FPT, Trường CĐ Viễn Đông, Trường CĐ Quốc tế TP.HCM… Một số trường còn trang bị sim 4G cho người học. Đặc biệt, các trường còn chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp đường truyền tăng dung lượng truy cập, trang bị điện thoại thông minh cho HS-SV, đưa đi thực tập, thực hành ở doanh nghiệp thay cho đào tạo thực hành. Tuy nhiên, những khó khăn lớn hiện nay trong tổ chức đào tạo trực tuyến là phương tiện, thiết bị đầu cuối của HS-SV; công tác đánh giá kết quả học tập; các môn học/mô đun thực hành; cấp bù học phí đối với các HS nghèo, vùng khó khăn, vùng biển, đảo; chính sách hỗ trợ cho vay trả lương. Thêm nữa, một số cơ sở GDNN phải đi thuê hạ tầng để tổ chức đào tạo trực tuyến. Từ thực tế đó, các trường đề xuất được hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ dạy học trực tuyến để thực hiện công tác đào tạo trong giai đoạn dịch Covid-19 cũng như sau này. Kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH có văn bản đề nghị UBND các tỉnh/thành hỗ trợ kinh phí và xem xét chế độ chính sách đối với giáo viên trong việc soạn bài giảng online, giảm học phí cho SV. Đồng thời đề xuất có nguồn dữ liệu của HS lớp 9 và lớp 12 để thuận lợi cho công tác tuyển sinh.
Tại hội nghị, TS. Trương Anh Dũng (Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN) cho biết Tổng cục GDNN đang tập trung hỗ trợ các trường trong công tác tuyển sinh và đào tạo trực tuyến. Cụ thể là tập trung vào công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp trực tuyến; nghiên cứu các giải pháp tổng thể về CNTT để hỗ trợ giáo viên, HS-SV; đề xuất các chính sách cho giáo viên, HS-SV…
T.Tri

Bình luận (0)