Sáng 7-5, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 7 TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM và bà Trịnh Thị Ngọc Thúy – Phó Chánh án TAND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri Q.2.

Cử tri Q.2 bức xúc với vấn đề Thủ Thiêm. Ảnh: N.Đ
Trong lần tiếp xúc này, các vấn đề xung quanh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ĐTMTT) tiếp tục được cử tri Q.2 làm “nóng”. Cử tri yêu cầu các ĐBQH phải có ý kiến giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm. Đồng thời TP.HCM phải làm rõ những vấn đề bức xúc của nhân dân trong việc đối thoại. Đặc biệt là những đối thoại về quy hoạch khu ĐTMTT. Việc không có bản đồ quy hoạch khu ĐTMTT cũng cần phải được làm rõ.
Một số cử tri đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người có liên quan tới dự án khu ĐTMTT, bao gồm cả những lời hứa giải quyết việc tái định cư cho người dân, việc bồi thường xứng đáng cho người dân.
Theo nhiều cử tri, giải quyết vấn đề Thủ Thiêm cần phải có sự đồng lòng từ 2 phía – giữa người dân và chính quyền. Chính quyền cần ngồi lại với người dân, lắng nghe người dân xem họ cần gì. Đề nghị lãnh đạo TP sớm làm rõ kết quả thanh tra về lằn ranh diện tích đất nằm trong và ngoài quy hoạch khu ĐTMTT; TP thực hiện nghiêm phê duyệt của Thủ Tướng Chính phủ về việc thu hồi các “dự án ma” quá thời gian thực hiện.
Không ít cử tri bức xúc cho rằng, chính việc quy hoạch không tròn trịa, mức đền bù không thỏa đáng gây ra những nhức nhối trong lòng dân. Vì vậy Đoàn ĐBQH TP cần đề nghị Trung ương lập đoàn thanh tra liên ngành giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc này của người dân, cần phải đưa vụ Thủ Thiêm ra trước Quốc hội; thậm chí phải khởi tố vụ án.
Bên cạnh những nhức nhối về vấn đề Thủ Thiêm, nhiều cử tri yêu cầu sửa lại Luật Giao thông đường bộ như tăng hình thức xử phạt với những phương tiện gây tai nạn chết người. Đối với xe vi phạm bỏ chạy cần phải quy trách nhiệm là giết người có chủ đích. Ngoài ra, Luật Bảo vệ trẻ em cũng cần phải thay đổi để đủ sức răn đe với những đối tượng vi phạm. Cần minh bạch, công khai trong quá trình tăng giá điện.
Cử tri cũng bày tỏ cảm giác lo lắng trước vấn đề bạo lực trong xã hội ngày càng gia tăng. Mong muốn các ĐBQH bàn đến vấn đề này để đưa ra giải pháp cho người dân trước những nguy cơ rình rập mỗi ngày.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Nguyễn Như Khuê – cho hay, vụ Thủ Thiêm đã được Đoàn ĐBQH báo cáo lên Ủy ban Thường vụ QH, Ban Dân vận Thường vụ QH. Tại kỳ họp lần thứ 4, trong báo cáo của UBTWMTTQ VN có đưa nội dung về tình hình khiếu nại khiếu kiện đông người tại Thủ Thiêm. Trên cơ sở báo cáo của Đoàn ĐBQH TP.HCM, Ban Dân vận đã có liên tiếp 4 văn bản gửi Thanh Tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ để có sự phối hợp trước những phản ánh của cử tri liên quan đến khu ĐTMTT.
“Đoàn ĐBQH TP.HCM không né tránh những gì mà cử tri đang mong mỏi. Vụ việc ĐTMTT có được thành lập một đề mục của kỳ họp QH hay không thì còn phải xem xét. Nếu có đề cập đến giải quyết khiếu nại khiếu kiện trong kỳ họp thì Đoàn ĐBQH TP sẽ đặt vấn đề làm việc với Thanh tra Chính phủ, thậm chí là chất vấn”, ông Khuê nói.
Chia sẻ với những bức xúc của cử tri Q.2 khi sự vụ Thủ Thiêm kéo dài quá lâu, ông Khuê cho hay, Đoàn ĐBQH TP cũng rất nóng ruột. Đến thời điểm hiện tại những sai phạm này cần phải giải quyết nhanh hơn. Tuy nhiên, Thủ Thiêm là vấn đề mang tính chất lịch sử, thời gian khá lâu. Hơn nữa có những vấn đề điều chỉnh trong thông tư. Do đó, cần phải có sự xem xét thận trọng, với từng trường hợp.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng bày tỏ sự tiếp thu, ghi nhận và trân trọng những ý kiến, nguyện vọng của bà con cử tri Q.2. Về những bức xúc của cử tri liên quan đến vấn đề Thủ Thiêm, bà Tâm cho hay, những mong mỏi của người dân là hoàn toàn chính đáng.
“Tôi thừa nhận những giải quyết trong dự án Thủ Thiêm còn chậm trễ. Tuy nhiên, Đoàn ĐBQH TP sẽ luôn đồng hành tháo gỡ cùng bà con, không né tránh, đấu tranh trực diện và đến cùng. Cá nhân tôi cùng Đoàn ĐBQH TP sẽ tiếp tục giám sát, đeo bám”, bà Tâm nhấn mạnh.
Nam Định

Bình luận (0)