Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Gần 98% học sinh đi học trở lại

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 4-5, HS khi 8, 9 và HS THPT, hc viên TTGDTX ca TP.Cn Thơ đi hc tr li.

Đoàn kim tra hưng dn sp xếp bàn ghế đ giãn cách HS ti Trưng TH Mc Đĩnh Chi, Cn Thơ

Bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ – cho biết: Các trường đều chuẩn bị chu đáo, làm vệ sinh trường lớp trước khi HS đi học trở lại và cố gắng đảm bảo đạt các tiêu chí về trường học an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 của Bộ GD-ĐT. Trong đó để thực hiện giãn cách HS, hầu hết các trường chia lớp thành 2 lớp để giảm sĩ số HS/lớp. Đồng thời phân chia các khối học sáng, chiều, thông báo cho phụ huynh thời khóa biểu và thời gian học. Đối với những trường có đủ GV, HS dù chia 2 lớp vẫn được học một môn học trong cùng thời điểm. Những trường không đủ GV, trường xếp lại thời khóa biểu để GV bộ môn dạy xen kẽ khi chia lớp.

Số liệu báo cáo từ các trường cho thấy, buổi sáng ngày đi học trở lại, khối THPT có 21.275/21.760 HS đi học, tỉ lệ 97,77%; hệ GDTX có 1.458/1.617, tỉ lệ 91,75%; khối lớp 8,9 đạt tỉ lệ 95,32%. Buổi chiều, tỉ lệ HS THPT đi học đạt 98,04%. Đến trường, tất cả HS vào lớp, ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của GV, không có cảnh tụ tập trong sân trường.

Theo kế hoạch, ngày 11-5, HS tiểu học (TH) đi học trở lại.

Hiện Sở GD-ĐT kết hợp Sở Y tế đến các trường kiểm tra công tác chuẩn bị đón HS. Ngày 4-5, đoàn kiểm tra Trường TH Mạc Đĩnh Chi, Q.Ninh Kiều. Trường có 34 lớp với 1.276 HS. Trước đó nhà trường đã phun thuốc diệt khuẩn 2 lần. Để đón HS trở lại, các cô giáo và nhân viên tiến hành tổng vệ sinh trong các lớp và khuôn viên trường. Nhà trường thông báo cho phụ huynh thời gian đi học và những việc cần chuẩn bị trước khi đưa con đến trường, trong đó cần trang bị khẩu trang cho các em, thời khóa biểu và lịch đưa đón xen kẽ giữa các lớp. Với hỗ trợ của phụ huynh, trường đã chuẩn bị 4 máy đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay sát khuẩn từ cổng trường vào các lớp học, chuẩn bị hàng ngàn khẩu trang, phòng cách ly, xây thêm các khu vực rửa tay. Đặc biệt, một phụ huynh tặng trường máy đo thân nhiệt tự động. Nếu HS có thân nhiệt dưới 37 độ, máy tự động phun nước sát khuẩn để HS rửa tay. Từ 37 độ trở lên, máy phát tín hiệu báo động và không phun nước sát khuẩn. Cô Nguyễn Thy Xuân Thảo – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Do các phòng học của trường rộng, sĩ số HS bình quân hơn 30 em/lớp nên trường không chia 2 lớp mà bố trí các em ngồi xen kẽ, cách khoảng theo quy định. Để tránh mật độ đông, phụ huynh chỉ được đưa con đến cổng, không được vào khuôn viên trường”.

Ông Lê Thanh Long – Trưởng phòng GD TH, Sở GD-ĐT, Trưởng đoàn kiểm tra – cho biết: Cần Thơ có 175 trường TH với gần 100.000 HS. Qua kiểm tra, trường nào không đạt tối thiểu 10 tiêu chí an toàn của Bộ GD-ĐT sẽ không cho nhận HS đi học trở lại.

“Các trường đã xây dựng phương án bố trí sĩ số HS/lớp phù hợp và thực hiện chương trình theo định hướng tinh giản của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường phải đảm bảo trang bị cho HS đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, trong đó đặc biệt quan tâm HS khối lớp 1, 2 – đảm bảo HS phải đọc, viết, làm các phép tính cơ bản thành thạo. Ở các khối lớp, GV kết hợp dạy bài mới với ôn tập kiến thức cũ, trong đó chú ý những HS mà thời gian nghỉ vừa qua, gia đình không có điều kiện tương tác với GV chủ nhiệm, các em không được ôn tập qua online… Đối với những môn năng khiếu, hoạt động ngoài giờ, tùy điều kiện, trường có thể tổ chức dạy thêm vào buổi chiều với sự đồng ý của các phụ huynh”, ông Long nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Đan Phưng

 

Bình luận (0)