Sự kiện giáo dụcTin tức

Kết thúc xét tuyển NV2: “Lần” không ra thí sinh

Tạp Chí Giáo Dục

TS nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 vào Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM

Tuyển không đủ chỉ tiêu ở nguyện vọng (NV) 1, các trường đặt hy vọng rất nhiều vào NV2. Tuy nhiên, kết quả thực tế không phải lúc nào cũng được như mong đợi!

Nỗi lo tuyển không đủ chỉ tiêu NV2 của nhiều trường ĐH-CĐ đã hiện rõ vào thời điểm chốt hạn nộp hồ sơ theo quy định của Bộ GD-ĐT (15-9), khi mà nhiều ngành học vẫn vắng bóng thí sinh…
Thừa mà thiếu
Hơn 4.300 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng đến thời điểm này là con số đẹp, tưởng có thể giúp trường “ăn ngon ngủ yên” không lo thiếu hụt chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên một thực tế đã kéo dài suốt nhiều năm nay là ở hầu hết các NV1, 2 và 3, những ngành “hot” luôn có đông thí sinh (TS) “nhảy vào” trong khi khá nhiều ngành còn lại, số người đăng ký chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này đã dẫn đến sự mất cân đối trầm trọng trong việc đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh giữa các ngành và gây khó cho chính các trường trong toàn bộ công tác tuyển sinh. Ngành thì trông TS… rút bớt hồ sơ do tập trung quá đông nhưng lại có ngành phải ngóng đợi từng bóng TS. Đơn cử, ở ngành quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn, trường chỉ tuyển 20 chỉ tiêu cho cả hai khối A và D1, nhưng chỉ có 10 hồ sơ đăng ký. Ngành tiếng Trung càng “thê thảm” với chỉ 12 hồ sơ/70 chỉ tiêu. Ngành khoa học máy tính mới chỉ có 40 hồ sơ khi chỉ tiêu 120… Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Quảng Nam Nguyễn Bá Hòa cho biết, trong khi khối ngành sư phạm tại một số trường ngày càng “teo tóp” TS thì tại trường năm nay, rất đông TS “đầu quân” vào. Trường mong TS rút bớt hồ sơ chuyển đổi NV sang những ngành khác để khỏi tuột mất cơ hội vào ĐH, CĐ do “chọi” quá nhiều tuy nhiên các em vẫn không thay đổi. Cũng theo ông Hòa, số lượng trên 2.000 hồ sơ nhận được vượt gấp đôi ngưỡng chỉ tiêu NV2 của trường, nhưng vẫn có những ngành như Việt Nam học, công nghệ thông tin, công tác xã hội hệ CĐ… sau hai NV vẫn không đủ chỉ tiêu.
Sự mất cân đối còn diễn ra trong từng hệ đào tạo ĐH và CĐ. Chỉ tính đến ngày 14-9 (cách thời điểm kết thúc nhận hồ sơ NV2 một ngày), Trường ĐH Tiền Giang đã nhận được hơn 1.700 hồ sơ của TS. Đây cũng là con số tưởng có thể làm vui lòng những người làm công tác xét tuyển bởi nó đã vượt ngưỡng 1.500 chỉ tiêu NV2 được giao của nhà trường. Song, trên thực tế, số hồ sơ này hầu như tập trung vào hệ CĐ và chỉ trên 160 em có NV xét vào hệ ĐH. Sự thiếu hụt chỉ tiêu ở hệ ĐH đồng nghĩa với việc có những ngành phải chịu cảnh “hẻo” TS. Dễ thấy nhất, ngành nuôi trồng thủy sản hệ ĐH mới được bộ giao chỉ tiêu đào tạo nay đang rơi vào tình trạng “trắng” TS. Hai ngành công nghệ thực phẩm và ngành dịch vụ thú y hệ CĐ được giao chỉ tiêu cùng đợt này cũng chỉ có lần lượt 1 và 3 TS đăng ký. Cũng ở hệ ĐH, ngành kế toán mới chỉ đạt 73/193 chỉ tiêu; con số này ở ngành công nghệ thông tin là 14/135 chỉ tiêu. Ngành quản trị kinh doanh mới chỉ có 35 hồ sơ trong khi chỉ tiêu lên đến 113.
Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, trước hạn chót nộp NV2 một ngày, số hồ sơ đăng ký vào hệ CĐ thống kê được cũng vượt quá 1.200 trong khi chỉ tiêu chỉ 750 (dành trọn cho ngành công nghệ thông tin).
Hồi hộp chờ NV3
NV3 trở thành niềm hy vọng cuối cùng của các trường trên chặng đường tìm kiếm TS vì vậy, cũng khiến các trường hồi hộp, lo âu. Kết thúc NV2, nhiều ngành của Trường ĐH Đà Lạt có số TS chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các ngành: vật lý, nông học, công nghệ sau thu hoạch, xã hội học, Việt Nam học, công tác xã hội với từ 2-7 hồ sơ trong khi chỉ tiêu 50-140; còn các ngành khác hồ sơ chưa được phân nửa chỉ tiêu. Tại Trường ĐH Tiền Giang, hầu như chỉ tiêu cho ba ngành mới sẽ đặt hết vào NV3 (60 chỉ tiêu mỗi ngành). Nhiều ngành khác cũng sẽ phải tiếp tục trông chờ vào NV3. Trường ĐH Quốc tế Miền Đông cũng đã công bố danh sách gần 500 TS dự kiến trúng tuyển NV2 vào trường ngay tại thời điểm chưa kết thúc xét tuyển NV2. Với 1.000 chỉ tiêu NV2 trong năm đầu tiên trường tuyển sinh này, dự kiến phân nửa số còn lại sẽ phải dành cho việc xét tuyển NV3. Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Quảng Nam Nguyễn Bá Hòa cũng ước tính, trường sẽ còn dành 30 chỉ tiêu xét tuyển NV3 cho mỗi ngành Việt Nam học và CNTT; 10 chỉ tiêu cho ngành công tác xã hội hệ CĐ. Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng sẽ chính thức công bố kết quả sau khi kết thúc xét tuyển NV2, vào ngày 19-9.
Đối với khối ngành xã hội – nhân văn, do bị “thất thu” chỉ tiêu ở NV2, dự báo nhiều trường sẽ phải trông cậy đến NV3. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay chỉ tuyển được khoảng phân nửa trong 540 chỉ tiêu NV2. Nhiều ngành như: triết học, nhân học, thư viện – thông tin, lưu trữ học… có chỉ tiêu cao nhưng chỉ lác đác người đăng ký học. Trường ĐH Văn hóa TP.HCM mới có gần 200 hồ sơ trong khi chỉ tiêu hơn 400; trong đó các ngành văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, bảo tàng học, văn hóa học mỗi ngành chỉ có trên dưới 10 hồ sơ…
Với khá nhiều ngành không tuyển sinh được, cuộc đua NV3 vào ĐH, CĐ của các sĩ tử hẳn cũng sẽ còn lắm cam go.
Bài, ảnh: Mê Tâm

Từ 20-9, xét tuyển NV3
TS có 20 ngày tham gia xét tuyển NV3, từ 20-9 đến hết 10-10. Các em dùng giấy chứng nhận kết quả thi số 2 để đăng ký xét tuyển NV3. Cũng như ở đợt 2, với NV3, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường công khai thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3 của TS trên trang web của trường; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho TS rút hồ sơ đã đăng ký xét tuyển để chuyển đổi NV.

 

Bình luận (0)