Đây là đề án vừa được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt với mục tiêu tạo cơ hội cho nhà trường phát huy hết tiềm năng, lợi thế, xứng đáng là chiếc nôi đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.
Là đơn vị chủ lực, có “thương hiệu” trong tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh khá giỏi của tỉnh Nam Định, nhưng hiện nay đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục chưa tương xứng với yêu cầu hội nhập, giao lưu quốc tế.
Vì vậy, tỉnh Nam Định quyết định dành trên 250 tỷ đồng xây dựng mới ngôi trường trên khuôn viên rộng 8ha với đầy đủ trang thiết bị giáo dục hiện đại, đồng bộ, đủ năng lực hội nhập quốc tế đến năm 2020.
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ phát triển theo lộ trình: Đến năm 2015 có quy mô 45 lớp; năm 2020 có 66 lớp với 2.400 học sinh, trong đó có 57 lớp chuyên.
Dự kiến, năm 2015 có ít nhất 60% học sinh xếp học lực giỏi; 80% học sinh khá giỏi về Tin học và 30% học sinh đạt bậc ba về Ngoại ngữ theo tiêu chí do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành.
Để hiện thực hoá mục tiêu đề ra, tỉnh Nam Định ưu tiên bố trí cán bộ quản lý và giáo viên giỏi cho trường THPT chuyên Lê Hồng Phong kèm theo chính sách đãi ngộ thoả đáng. Đưa cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, học tập chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong và ngoài nước.
Công tác tuyển chọn học sinh giỏi được cải tiến thông qua việc thực hiện nghiêm qui định về tuyền sinh vào trường THPT chuyên; tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi và tích cực tham gia các kỳ thi mang tính chất giao lưu với các trường trong cả nước.
Chủ trương của UBND tỉnh Nam Định phù hợp với quyết định số 959 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển hệ thống trường chuyên giai đoạn 2010-2020 và Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ Nam Định về phát triển một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao.
Theo MAI TÚ
(NDĐT)

Bình luận (0)