Tại cuộc phát động thi viết về sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc ngày 26-10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết nhận hối lộ trong khám, chữa bệnh được hiểu trong hoàn cảnh bác sĩ vòi vĩnh bệnh nhân.
Chẳng hạn, một bệnh nhân có bệnh lý cần mổ ngay nhưng bác sĩ xếp lịch tháng sau mới mổ để vòi vĩnh phong bì.
Hiện Bộ Y tế đã giao cho Vụ Pháp chế xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 96 của Chính phủ để pháp chế hóa việc thế nào là đưa, nhận hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh. Đây là vấn đề nóng mà người dân đang quan tâm. Theo bà Tiến, việc bác sĩ vòi vĩnh phong bì diễn ra không nhiều nhưng các hộ lý, y tá nhận phong bì của bệnh nhân thì vẫn xảy ra. Để chấm dứt tình trạng này phải có rất nhiều biện pháp, trong đó có bốn biện pháp chính cần làm ngay: Thứ nhất, giao ĐH Y tế công cộng nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân trong công tác khám, chữa bệnh. Thứ hai, tăng cường đào tạo y đức của cán bộ y tế. Thứ ba là sẽ tăng lương cho cán bộ y tế để mọi người yên tâm với nghề (tương lai gần sẽ tăng 30%-75% lương). Thứ tư là đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
MINH HÀ
(PL)

Bình luận (0)