Sự kiện giáo dụcTin tức

Đào tạo trung cấp ngành dược, điều dưỡng: Ra trường khắc khoải tìm việc

Tạp Chí Giáo Dục

HV ngành điều dưỡng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ thực hành

Đào tạo dược sĩ, điều dưỡng hệ trung cấp (TC) trong một vài năm gần đây được “rỉ tai” là ngành “hot”, một số trường ĐH, CĐ và đặc biệt là TCCN “ồ ạt” xin chỉ tiêu, mở mã ngành… Và hệ lụy, hiện nay hàng ngàn sinh viên, học viên (SVHV)  tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm.
Ông Hoàng Ngọc Vinh Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (GDCN), Bộ GD-ĐT thừa nhận: Trong hệ thống đào tạo TCCN hiện đang xảy ra tình trạng thừa nguồn nhân lực thuộc các ngành kế toán, dược, điều dưỡng. Đặc biệt, đối với ngành đào tạo dược, điều dưỡng trình độ TC, tình trạng thừa nhân lực đang có xu hướng rất trầm trọng.
Bất cập
Học điều dưỡng, SVHV được chú trọng về y đức, ngoại ngữ nên sau khi tốt nghiệp SVHV sẽ khá hơn về ngoại ngữ, tính cách và thái độ cũng có chút thay đổi theo chiều hướng tích cực (nhẹ nhàng, cẩn thận, biết lắng nghe và có tinh thần trách nhiệm cao…). Kiến thức về chăm sóc sức khỏe con người giúp SVHV biết chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình, phòng và chữa bệnh, tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Đặc biệt, học xong ra trường SVHV sẽ có việc làm, thu nhập ổn định!
Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì “ra trường đến nay đã gần một năm, làm hồ sơ gửi đi các bệnh viện ở TP, kể cả những bệnh viện tuyến quận, huyện đều không có hồi âm”, HV Hà Phương Thúy (P.26, Q.Bình Thạnh) chán nản tâm sự. Cùng nỗi lòng, bạn Cao Tường Vy (bạn cùng lớp với Thúy) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng Thúy và hai người bạn nữa quyết định nộp hồ sơ xin việc ở các bệnh viện quận ven, huyện ngoại thành, đến ngày hẹn họ không gọi điện, lúc cả nhóm xuống thì được các bệnh viện này cho biết: Không còn chỉ tiêu. Trong khi đợi nơi nào đó tuyển dụng, tôi và các bạn phải làm đủ việc để kiếm sống, chủ yếu là bồi bàn cho các nhà hàng”. Một cán bộ Phòng GDCN và ĐH, Sở GD-ĐT TP.HCM đặt vấn đề: “Cách đây ba năm, cả nước có 11 trường ĐH, 20 trường CĐ đào tạo ngành điều dưỡng. Ở hệ TC, ngành này còn được đào tạo tại nhiều cơ sở khác. Ngoài các trường công lập, Bộ GD-ĐT còn giao chỉ tiêu đào tạo ngành này cho các trường dân lập. Theo đánh giá của Bộ Y tế, số cán bộ y tế bậc ĐH (trong đó có cả điều dưỡng) ra trường hàng năm vào thời điểm 2015 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của các cơ sở y tế công lập và tư nhân; kể cả trong điều kiện lý tưởng là tất cả HV ra trường đều đi làm và được tuyển dụng đồng đều giữa các vùng miền. Như vậy, khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tạo hiện nay còn xa mới đạt được nhu cầu phát triển xã hội, nhất là với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ ĐH trở lên. Ở khu vực bệnh viện, tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ cần đạt 2,5/1 đến 3,5/1, tuy nhiên con số này ở nước ta mới chỉ đạt 1,7/1. Ở bệnh viện tuyến trên, con số này lại càng thấp gây nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để phát triển nhân lực y dược, đáp ứng nhu cầu xã hội, nước ta phấn đấu năm 2015 đạt tỷ lệ 20 điều dưỡng từ TC trở lên/10.000 dân và năm 2020 đạt tỷ lệ 25 điều dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay số trường đào tạo có ngành điều dưỡng đã tăng gần 100 trường ĐH, CĐ, TCCN, nếu tính cả những đơn vị đào tạo nước ngoài đang liên kết, đào tạo nghề này tại Việt Nam thì chỉ tiêu đã lên đến 85.000. Chỉ tiêu nhiều, SVHV ra trường liệu có việc làm hay không?”.
Cung đã vượt cầu
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số lượng HV nhập học bậc TCCN các ngành y dược năm 2011 chiếm 30,6% HV nhập học. Tỉ lệ này ở nhóm ngành kinh tế cũng bằng 30,6%. Có 40 trường TC, 13 trường ĐH, CĐ ngoài công lập có các ngành sức khỏe (chủ yếu là ngành dược sĩ và điều dưỡng). Chỉ riêng trên địa bàn TP.HCM hiện có đến 20 trường ĐH, CĐ và TCCN có đào tạo nhóm ngành y dược, trong đó chỉ có bốn trường công lập. Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam, trường tư thục đầu tiên đào tạo ngành y dược tại TP, cũng là trường có quy mô đào tạo hai ngành dược sĩ và điều dưỡng lớn nhất TP. Năm 2012, trong hơn 2.000 chỉ tiêu (cho 11 ngành) của trường này, chỉ tiêu hai ngành dược và điều dưỡng chiếm đến 1.300. Trường TC Đông Nam Á có 1.970 chỉ tiêu cho sáu ngành, 1.000 chỉ tiêu dành cho hai ngành điều dưỡng và dược. Việc tuyển sinh, mở, xin chỉ tiêu đào tạo ngành diều dưỡng “ồ ạt” đem đến biết bao hệ lụy. Bạn Nguyễn Lệ Hằng, HV Trường TC tư thục Điều dưỡng và kỹ thuật y tế Hồng Đức buồn rầu cho biết: “Đến kỳ thực tập, tôi và các HV khác được gửi đến các bệnh viện học việc. Nhiều bệnh viện không tiếp nhận, thậm chí bị từ chối vì bệnh viện quá tải… người thực tập”. Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực TP cho biết: “Trong hai năm trở lại đây, công việc của các ngành này, không còn dồi dào như trước. Rất nhiều HV tốt nghiệp TC điều dưỡng, dược ra trường không có việc làm”. Ông Hoàng Ngọc Vinh cũng tiết lộ: “Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2012, Bộ GD-ĐT cũng đã từ chối việc mở ngành đào tạo điều dưỡng, dược trình độ TC đối với 5 trường có ý định mở mới những ngành này”. Hệ lụy của việc mở ngành và đào tạo ồ ạt là: “Hiện nay TP.HCM có trên 5.000 điều dưỡng viên tốt nghiệp ra trường chưa xin được việc làm”, một đại diện Phòng GDCN và ĐH TP cho biết.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy
Ông Lâm Văn Quản, Trưởng phòng GDCN và ĐH, Sở GD-ĐT TP cho biết: “Hiện nay trên địa bàn TP có rất nhiều trường chuyên nghiệp, bao gồm cả công lập và tư thục đào tạo ngành điều dưỡng. Chúng tôi liên tục tổ chức các đoàn giám sát, thanh kiểm tra các trường này về CSVC, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên… có đáp ứng được việc dạy và học ngành điều dưỡng hay không? Nếu các trường hội tụ đủ các tiêu chí của Bộ GD-ĐT, TP mới chấp thuận cho mở mã ngành. Hiện nay, phòng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá lại nguồn nhân lực ngành điều dưỡng và sẽ trình TP kế hoạch chi tiết về nguồn nhân lực này cho những năm tiếp theo”.
 

Bình luận (0)