Sự kiện giáo dụcTin tức

Ngày hội của những nhân tài học đường

Tạp Chí Giáo Dục

 

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh giỏi của thành phố sáng 19-7. Ảnh: Q.Huy

Sáng 19-7, tại Hội trường TP, UBND TP.HCM và Sở GD-ĐT TP đã tổ chức Lễ tuyên dương HS giỏi năm học 2011-2012. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận, ông Trần Công Phong – Chủ tịch Công đoàn ngành GD Việt Nam. Đặc biệt là sự có mặt có 197 học sinh (HS) xuất sắc nhất…
Thành tích đáng tự hào
Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn phát biểu: “Cùng với việc nâng cao chất lượng GD toàn diện, ngành GD TP rất quan tâm đến mục tiêu đào tạo nhân tài, phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi. Qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết quả bồi dưỡng đào tạo HS giỏi rất đáng phấn khởi…”.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2011-2012 toàn TP có 3 HS đạt giải quốc tế là Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên – HS lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia) đạt huy chương bạc Olympic tin học  quốc tế lần thứ 23, Trần Thị Ngọc Quý – HS lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu đạt huy chương bạc Olympic hóa học quốc tế lần thứ 42, Đinh Huy Hồng Quân – HS lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu đạt huy chương đồng Olympic vật lý quốc tế lần thứ 42. Bên cạnh đó, TP còn có 113 HS giỏi quốc gia, trong đó có 4 giải nhất; giải toán trên máy tính cầm tay casio đạt giải nhất toàn đoàn, trong đó THPT có 17 HS, THCS có 5 HS, GDTX có 5 HS đạt giải; 2 HS đạt giải VISEF do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc, bậc THCS có 5 huy chương và 1 bằng danh dự, tiểu học đạt 13 huy chương và 6 bằng danh dự; kỳ thi giải toán qua internet có 2 HS đạt giải.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận trao bằng khen của UBND TP cho các em HS giỏi cấp quốc gia. Ảnh: H.Tr

Ngoài ra còn có 4.095 HS giỏi cấp TP. Trong đó, bậc THPT là 2.055 HS, gồm 510 giải nhất, 610 giải nhì, 935 giải ba, trong đó có 11 thủ khoa; bậc THCS có 1.833 HS, gồm 366 giải nhất, 572 giải nhì, 895 giải ba, trong đó có 14 thủ khoa; GDTX có 157 học viên, gồm 15 giải nhất, 48 giải nhì, 94 giải ba, trong đó có 6 thủ khoa. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT có 2 HS thủ khoa là Phạm Thị Hoàng Yến – Trường dân lập Nguyễn Khuyến và Nguyễn Thị Thùy Trang – Trung tâm GDTX Q.Tân Phú.
Có mặt tại buổi lễ tuyên dương HS giỏi, 197 gương mặt đại diện cho hơn 4.100 HS giỏi trong các kỳ thi cấp quốc gia và TP đã không giấu nổi niềm vui, lòng tự hào khi được các cấp lãnh đạo TP, ngành GD-ĐT tuyên dương, trao thưởng. Để được có tên trong “bảng vàng” danh dự, các em đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập. Tất cả các em đều xứng đáng là những bông hoa điểm 10 trong phong trào học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, tấm gương để bạn bè noi theo. Em Dư Quốc Minh Quân, HS lớp 12 Trường THPT Trung Phú phấn khởi cho biết: “Đây là lần thứ 2 em được có mặt trong buổi lễ tuyên dương HS giỏi. Cả hai lần em đều đạt thủ khoa trong kỳ thi HS giỏi cấp TP môn hóa học. Em rất vui vì là HS ở một huyện ngoại thành xa xôi nhưng bằng cố gắng của mình, em đã bảo vệ được ngôi vị cao nhất và được các cấp lãnh đạo quan tâm. Đây sẽ là kỉ niệm đẹp trong quãng đời HS của em”. Em Trần Lê Quỳnh Trâm, HS lớp 11 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, đạt giải khuyến khích kỳ thi HS giỏi quốc gia cũng không giấu được sự xúc động khi nhận giấy khen từ Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn. “Em không nghĩ có một ngày lại được có mặt trong buổi lễ long trọng này. Điều này sẽ là động lực lớn để em tiếp tục phấn đấu trong năm sau”, Trâm khẳng định.
“Đó là thành tích thật đáng tự hào. Để có được những thành tích ấy, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, các em luôn luôn được sự thương yêu dạy dỗ, chăm sóc của cha mẹ, thầy cô và lãnh đạo các cấp. Lễ tuyên dương khen thưởng những HS xuất sắc hôm nay sẽ có sức lan tỏa rộng lớn, mang tới các trường học, HS tinh thần học tập, ý thức vươn lên”, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.
Không được “ngủ quên trên chiến thắng”

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn trao bằng khen của UBND TP cho HS giỏi cấp quốc gia Ảnh: H.Tr

“Trong suốt thời gian qua, lãnh đạo Bộ GD-ĐT luôn quan tâm và rất vui mừng trước sự phát triển bền vững của ngành GD-ĐT TP.HCM. TP đã hoàn thành phổ cập GD bậc trung học, đã xây dựng được mô hình nhà trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế. Chất lượng GD phổ thông ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT luôn ổn định, trong đó đặc biệt phải kể đến số HS đạt danh hiệu HS giỏi cấp quốc gia, cấp TP. Qua đó thể hiện sự phát triển cân đối giữa chất lượng GD đại trà và GD đỉnh cao. Tôi vui mừng khi biết rằng có mặt tại hội trường này là 197 HS xuất sắc nhất của TP.HCM trong năm học qua. Các em là những hạt nhân tốt cho phong trào thi đua học tốt. Tôi thật sự tin tưởng, hy vọng và mong muốn các em sẽ trở thành hiền tài, công dân có ích cho xã hội”, ông Trần Công Phong – Chủ tịch Công đoàn ngành GD Việt Nam phát biểu.
Hy vọng của ông Phong cũng là mong mỏi của lãnh đạo TP.HCM, của ngành GD-ĐT TP cũng như gia đình các em HS. Đồng hành cùng các em tại buổi lễ tuyên dương còn là gương mặt của các bậc phụ huynh, người thân trong gia đình. Họ là những nhân tố đã góp phần cùng ngành GD-ĐT TP.HCM nuôi dưỡng nhân tài cho tương lai đất nước. Không ít người đã phải nghỉ buổi chợ, buổi làm để kịp chia vui cùng con. Nhìn dáng người khắc khổ của ông Nguyễn Công Mẹo, phụ huynh em Nguyễn Công Khanh, HS lớp 9 Trường THCS Đồng Khởi (Q.Tân Phú), hẳn nhiều người đã có thể đoán được gia cảnh của ông. Vợ làm công nhân nhà máy dệt, chồng làm phụ hồ nên để nuôi hai con ăn học, gia đình ông đã phải chi tiêu rất tằn tiện. Bù lại, hai con trai của ông đều ngoan và học tập tốt. Ngoài thành tích thủ khoa môn công nghệ kỳ thi HS giỏi cấp TP, Khanh còn là HS giỏi và là cháu ngoan Bác Hồ của Q.Tân Phú nhiều năm liền. Là người làm cha, có lẽ ông không trông mong điều gì hơn thế. Khi con mình lên nhận giấy khen, ông đã xúc động, không nói nên lời. Ông Nguyễn Phú Sơn, phụ huynh em Nguyễn Cao Minh Uyên, giải ba môn sinh học kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia cho biết, vợ chồng ông đều là giáo viên nên đời sống chẳng lấy gì làm dư dả. “Cha mẹ nghèo chẳng có gì cho con ngoài cái chữ, vợ chồng tôi chỉ biết dốc lòng lo cho con học hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi cũng luôn động viên các con cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội”, phụ huynh Nguyễn Phú Sơn tâm sự.
“Mong rằng các em sẽ là những hiền tài của quốc gia. Nhưng trước tiên các em phải là những công dân tốt của TP, là con ngoan của cha mẹ, là trò giỏi của thầy cô. Lúc đó các em sẽ là người giỏi toàn diện. Vì vậy, các em đừng nghĩ rằng buổi tuyên dương ngày hôm nay là đã đủ. Các em không được “ngủ quên trên chiến thắng”. Trong quá trình học tập, rèn luyện, các em hãy xây dựng cho mình động cơ đúng đắn, tiếp tục phát huy thành quả của bản thân, phấn đấu nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân căn dặn.
Hòa Triều – Ngọc Anh
“Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, tôi xin gửi lời trân trọng ghi nhận công lao, đóng góp của quý thầy cô trong công tác đào tạo, bồi dưỡng HS giỏi, đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý cha mẹ HS, những người đã có công sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ các em, luôn đồng hành, dõi theo từng bước đi của các em. Mong rằng các quý phụ huynh sẽ tiếp tục cùng ngành GD-ĐT nuôi dưỡng niềm say mê khám phá khoa học của các em và giúp các em trở thành những công dân xuất sắc của TP.HCM và đất nước”, ông Trần Công Phong – Chủ tịch Công đoàn ngành GD Việt Nam nói. 
 

Bình luận (0)