Sự kiện giáo dụcTin tức

Thêm chứng cứ bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25-7, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiếp nhận bản đồ cổ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do TS Mai Ngọc Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng phả học Việt Nam, trao tặng.

Tài liệu cổ này, dịch sang tiếng Việt là Toàn bộ bản đồ địa lý đất nước, là tập bản đồ Trung Quốc được xuất bản dưới thời nhà Thanh, trong đó để hiện điểm cực Nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam. Đây là chứng cứ quan trọng về việc các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

TS Hồng cho biết tài liệu này được ông mua lại từ một cụ già từ những năm 1970, khi còn là cán bộ quản lý kho sách Viện Hán-Nôm và đến gần đây kiểm kê lại ông mới tìm thấy trong nhà. Nghiên cứu các bài dẫn, ghi chú bằng chữ Hán trên tấm bản đồ thì thấy tập bản đồ này được nhà Thanh nghiên cứu, xây dựng gần 200 năm với kỹ thuật in ấn, đo đạc của phương Tây, đến năm 1904 mới hoàn thành và xuất bản tại Thượng Hải.

Khoảng thời gian này, Việt Nam, dưới triều Minh Mạng, cũng có những bản “An Nam đại quốc họa đồ” vẽ khá cụ thể hình hài của Bãi Cát Vàng (tức Hoàng Sa) hay dải Vạn Lý (Trường Sa) ngoài biển Đông. Bên cạnh đó, trong thư tịch còn nói nhiều tới việc các chúa Nguyễn cử các đoàn thuyền đến các đảo ngoài khơi xa biển Đông khai thác sản vật.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận bản đồ cổ, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng Việt Nam, biển Đông nằm trên đường vận tải biển quốc tế nên chắc chắn sẽ xuất hiện ở nhiều bản đồ của các cường quốc hàng hải xưa, như Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Pháp… Vì vậy, cần tiếp tục sưu tầm, thu thập thêm bằng chứng, khuyến khích người dân, các nhà khoa học tìm tòi tư liệu làm phong phú hiểu biết lịch sử đất nước.

Theo Pháp Luật TP

Bình luận (0)