|
Học sinh Trường TH Bình Triệu (Q.Thủ Đức) trong buổi học đầu tiên năm học 2012-2013. Ảnh: N.Trinh
|
Ngày 14-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2012-2013.
Báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, năm học 2012-2013, toàn TP có 1.410.855 học sinh, tăng 66.909 em so với năm học trước. Tổng số phòng học mới được đưa vào sử dụng là 1.193 phòng, ngoài ra còn có thêm 968 phòng chức năng như phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng ngoại ngữ, phòng tin học, phòng thực hành thí nghiệm, nhà tập luyện đa năng… Tuy nhiên, do học sinh tăng cơ học quá nhanh nên ở một số quận, huyện vẫn quá tải. Sĩ số học sinh/lớp còn cao, có nơi lên tới 48-50 em. Việc tổ chức bán trú, 2 buổi/ngày gặp nhiều khó khăn.
Về giáo viên, “Tính đến thời điểm này, toàn TP còn thiếu khoảng 400 giáo viên tiểu học và mầm non. Để có đủ giáo viên tham gia giảng dạy trong năm học mới, ngoài việc tuyển giáo viên KT3, nhiều nơi tuyển giáo viên THCS dạy tiểu học (chỉ dạy lớp 3 và 4)”, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.
Trước đó, trong hai ngày 8 và 9-8, Đoàn khảo sát của UBMTTQVN TP đã tiến hành khảo sát thực tế ở 16 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại các quận Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp và Q.12. Theo đó, “Nhiều trường đề nghị điều chỉnh tăng học phí cho phù hợp với tình hình hiện nay, trong đó phải kể đến các mức thu vệ sinh phí, tiền phục vụ bán trú, học phí… Đề nghị xem xét lại thông tư 55/BGD về việc không vận động đóng góp từ hội cha mẹ học sinh, nếu thực hiện theo đúng thông tư này các trường sẽ gặp nhiều khó khăn”, ông Huỳnh Đăng Linh – Phó chủ tịch UBMTTQVN TP cho biết.
Không chỉ có vậy, các trường cũng băn khoăn không biết khi nào thì UBND TP và Sở GD-ĐT có hướng dẫn cụ thể về các khoản thu để các trường thực hiện, bởi năm học mới đã cận kề.
|
Kiểm tra sách tập các em học sinh vào lớp 1 năm học 2012-2013 tại Trường Tiểu học Kim Đồng, Gò Vấp. Ảnh: Anh Khôi |
Xung quanh vấn đề này, ông Lê Hồng Sơn trả lời: “Sở GD-ĐT TP và Sở Tài chính đã phối hợp trình UBND TP văn bản hướng dẫn thu – chi học phí và các khoản thu khác cho năm học 2012-2013. Mức thu – chi này trên cơ sở tiếp tục thực hiện theo các quy định tại quyết định số 750/QĐ-UB-NCVX ngày 16-2-1998, quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10-8-2000, quyết định số 336/QĐ-UB ngày 30-12-2004 của UBND TP. Dự kiến trong tuần này sẽ được ban hành”.
Nói như vậy có nghĩa là mức thu học phí vẫn giữ nguyên như cũ, không tăng dù chỉ 1 đồng so với mức thu năm học 1998-1999. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các trường sẽ rất khó khăn trong hoạt động dạy và học.
Tuy nhiên, ông Lê Hồng Sơn khẳng định: “Đối với các khoản thu hộ – chi hộ nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc học sinh sẽ tùy thuộc vào từng quận, huyện. Bởi đây là dịch vụ nên UBND các quận, huyện sẽ ban hành khung từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Từ đó, theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh sẽ có mức thu cụ thể đối với mỗi trường”.
Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP thì các trường phải chấp hành thu học phí theo quy định, phải tách bạch rõ ràng giữa các khoản thu theo quy định và thu hộ – chi hộ…
Hòa Triều



Bình luận (0)