|
Hiện nay trên địa bàn TP.HCM chỉ có giáo viên Q.5 được lãnh PCTN (ảnh chụp tại Trường THCS Hồng Bàng, Q.5)
|
Sau gần một năm nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên (PCTN) đối với nhà giáo có hiệu lực (ngày 1-9-2011), đến nay hơn 40 ngàn giáo viên trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa được nhận tiền phụ cấp.
Hết chờ rồi lại đợi
Cô Hằng, giáo viên tiểu học ở Q.Gò Vấp cho biết: “Khi nghị định 54 ra đời, những người làm công tác giảng dạy như tôi rất vui mừng bởi thu nhập đã được tăng lên, dù không nhiều. Lúc đó, giáo viên trong trường ai cũng nôn nao không biết đến khi nào thì được lãnh tiền. Hỏi hiệu trưởng, kế toán thì được trả lời là phải đợi thông tư hướng dẫn. Cuối cùng thì thông tư hướng dẫn thực hiện cũng có. Theo đó đến tháng 4-2012, chúng tôi bắt đầu làm hồ sơ, cứ tưởng sẽ nhanh chóng được lãnh tiền. Nào ngờ… Ngày 20-7, đang nghỉ hè, chúng tôi được kế toán gọi vào trường để làm lại hồ sơ. Cách đây mấy hôm, chúng tôi có hỏi hiệu trưởng và được biết là nhà trường đã gửi danh sách những giáo viên được hưởng PCTN lên Phòng GD-ĐT quận. Đến khi nào có tiền thì hiệu trưởng cũng không biết…”.
Đây cũng là tình trạng chung của nhiều giáo viên ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thầy Tùng, giáo viên THCS ở Q.11 tâm tư: “Một đồng nghiệp học cùng lớp cao học với tôi đang dạy tại Q.5 cho biết là giáo viên của quận này đã được lãnh PCTN từ tháng 5. Cùng là giáo viên với nhau nhưng quận bạn đã có, còn quận mình thì chưa, nghĩ không biết hồ sơ của mình bị vướng ở đâu?”.
Được biết, cũng như Q.Gò Vấp, hồi tháng 4 và tháng 5, giáo viên của Q.11 đã làm hồ sơ để xét duyệt PCTN. Sau đó, đến giữa tháng 7 thì phải làm lại. Và bây giờ, “Trường đã nộp danh sách giáo viên được hưởng PCTN lên Phòng GD-ĐT quận. Hôm nay (ngày 16-8), Phòng GD-ĐT sẽ họp với Phòng Tài chính – Kế hoạch của quận để thực hiện và thống nhất kinh phí chi PCTN cho nhà giáo”, cô Lê Thị Tám – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3, Q.11 cho biết.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, cô Lan – giáo viên dạy môn giáo dục công dân tại một trường THPT ở Q.4 rất mong mỏi PCTN. “Các đồng nghiệp dạy toán, văn, lý, hóa, ngoài dạy ở trường, còn đi dạy thêm ở trung tâm để tăng thu nhập. Riêng tôi, dạy giáo dục công dân, chính khóa học sinh còn không muốn học, nói gì đến dạy thêm. Vì vậy, hơn ai hết, tôi rất mong nhanh chóng được lãnh PCTN. Nhưng càng mong càng không thấy đâu”, cô Lan tâm sự.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cách đây khoảng 2-3 tuần, đồng loạt các trường đã gửi danh sách giáo viên được hưởng PCTN lên phòng GD-ĐT quận, huyện.
Đầu năm học mới sẽ có?
|
Quận 5 là quận đầu tiên và duy nhất hiện nay của TP đã có phụ cấp thâm niên cho giáo viên. Trong ảnh: Cô Huỳnh Ngọc Sương (thâm niên 35 năm giảng dạy môn hóa tại Trường THCS Kim Đồng, quận 5, TP.HCM). Ảnh: Anh Khôi |
Ông Dương Văn Thư – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ đã khẳng định: “Theo kế hoạch thì giáo viên của huyện sẽ được lãnh PCTN trước ngày khai giảng năm học mới (5-9). Tuy nhiên nếu có sai sót cần phải chỉnh sửa thì có thể chậm hơn. Song, các bên liên quan sẽ cố gắng để giáo viên được lãnh trong thời gian sớm nhất”…
Tại Q.Gò Vấp, ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GD-ĐT quận cũng cho biết: “Hiện Phòng GD-ĐT đang rà soát xem có sai sót gì không. Sau đó sẽ cùng với Phòng Nội vụ trình UBND quận ra quyết định”.
Tương tự là Q.Tân Bình, theo ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng GD-ĐT quận thì 3 phòng (GD-ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch) đã bàn bạc và thống nhất việc chi PCTN cho giáo viên. Theo đó, mỗi năm sẽ có 2 đợt (tháng 4 và tháng 10) xét duyệt PCTN. Năm nay, dự kiến tháng 10 giáo viên sẽ được lãnh.
Nhanh hơn các quận, huyện khác một bước, đến thời điểm này UBND Q.12 đã duyệt danh sách giáo viên được hưởng PCTN. Tuy nhiên, “Hiện tại giáo viên vẫn chưa được lãnh phụ cấp mà còn phải chờ Phòng Tài chính – Kế hoạch của quận cấp kinh phí”, ông Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng GD-ĐT quận cho biết.
Như vậy là PCTN của nhà giáo vẫn đang “nằm” rải rác tại các phòng, ban của các quận, huyện. Theo lãnh đạo của một phòng GD-ĐT thì sở dĩ đến thời điểm này sau gần một năm nghị định 54 có hiệu lực mà giáo viên vẫn chưa được lãnh PCTN là bởi lấy tiền của Nhà nước không dễ, hồ sơ phải đầy đủ và hợp lệ…
Riêng tại Q.5, quận đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này đã chi trả PCTN cho giáo viên thì có cách làm khác. Sau khi thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nghị định 54 có hiệu lực từ ngày 20-2-2012, không cần phải chờ hướng dẫn của Liên sở Tài chính – Sở GD-ĐT – Sở Nội Vụ và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM (ra ngày 3-7-2012), ngay từ tháng 3-2012, “UBND quận đã thống nhất với các phòng Nội vụ, Tài chính và GD-ĐT. Theo đó giao cho phòng GD-ĐT triển khai xuống các trường. Các trường thành lập Hội đồng xét duyệt rồi gửi lên Phòng GD-ĐT. Phòng GD-ĐT xem xét và ký rồi chuyển lại trường. Từng trường kết hợp với bảng lương gửi lên Phòng Nội vụ, Phòng Nội vụ ký duyệt, trường cầm qua kho bạc lãnh tiền. Nếu thiếu tiền, các trường báo lên, Phòng Tài chính sẽ cấp bù”, bà Võ Ngọc Thu – Trưởng phòng GD-ĐT quận chia sẻ.
Bài, ảnh: Hòa Nguyễn



Bình luận (0)