Sự kiện giáo dụcTin tức

Chặn dịch bệnh vào trường

Tạp Chí Giáo Dục

Cô giáo hướng dẫn trẻ rửa tay (ảnh chụp tại Trường Mầm non 1, Q.5)

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, tháng 9 là thời điểm dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) bùng phát mạnh. Đáng nói là thời điểm này trùng với mùa tựu trường. Do vậy, việc ngăn ngừa dịch bệnh vào trường học là vấn đề cấp bách hiện nay…
Trên 550 ca TCM và gần 250 ca SXH nhập viện/tuần
Theo số liệu tổng hợp của Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP.HCM, 8 tháng đầu năm 2012, toàn TP có 7.804 ca TCM nhập viện (trong đó có 6 ca tử vong), giảm 39 ca so với 8 tháng đầu năm 2011. Tuy nhiên, trong khi tháng 8-2011 chỉ có 1.495 ca thì tháng 8-2012 có tới 2.258 ca, tăng 51%. Không chỉ vậy, số ca mắc trong tháng 8 tăng 86,3% so với tháng 7 (tháng 7-2012 có 1.212 ca mắc).
Qua biểu đồ của các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhiệt đới trong các năm qua cho thấy, số ca mắc TCM nhập viện bắt đầu tăng mạnh từ tuần thứ 39 (tháng 9 hàng năm). Song, năm 2012, dịch bệnh bắt đầu tăng nhanh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Hiện nay, trung bình mỗi tuần, toàn TP có 564 ca mắc TCM. Với đà này, tháng 9, tháng 10 dịch bệnh sẽ khó mà dừng lại ở con số 550-600 ca mắc/tuần.
Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc TTYTDP TP cho biết: “Dịch bệnh TCM tăng nhanh và nhiều ở các quận, huyện có đông dân nhập cư. Trong đó phải kể đến Q.Bình Tân, 60-64 ca mắc/tuần; Q.Thủ Đức: 58-59 ca/tuần; Q.8: 36-39 ca/tuần; Bình Chánh: 39-53 ca/tuần… Hiện TP đã có 237/321 phường, xã có ca mắc”.
Điều đáng nói là bệnh TCM chủ yếu “tấn công” trẻ ở nhóm nhà trẻ, mẫu giáo. Theo đó, các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình có nguy cơ cao. Một trẻ mắc bệnh ở nhà nhưng do bệnh nhẹ nên gia đình vẫn cho đi học, nếu giáo viên không phát hiện được thì trẻ này có thể lây cho nhiều trẻ khác trong lớp, trong trường. Trên thực tế, đầu năm học 2011-2012, nhiều trường mầm non đã phải đóng cửa một số lớp học vì có trẻ mắc bệnh…
Bên cạnh đó, dịch bệnh SXH cũng đang có chiều hướng gia tăng và không còn theo chu kỳ hàng năm nữa. Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2011 ghi nhận 6.603 ca, trong đó tháng 7 là 1.541 ca, tháng 8 giảm xuống còn 1.224 ca. Trong khi đó, 8 tháng đầu năm 2012 có 6.182 ca (gồm 6 ca tử vong), riêng tháng 7 là 1.164 ca. Nếu theo chu kỳ thì tháng 8 năm 2012 phải giảm nhưng trên thực tế đã tăng lên 1.367 ca. Dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng nhanh vào các tháng tiếp theo, đặc biệt là tháng 9.
Chủ động kiểm soát trường học
Để ngăn ngừa dịch bệnh TCM, SXH xảy ra trong trường học, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi các trường học. Theo đó, yêu cầu các phòng GD-ĐT quận, huyện phối hợp với y tế địa phương tổ chức tập huấn, truyền thông các biện pháp phòng chống bệnh cho ban giám hiệu, cán bộ y tế các trường; đội ngũ giáo viên, bảo mẫu tại các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình. Các trường có trách nhiệm truyền thông và vận động phụ huynh, học sinh tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh tại trường cũng như gia đình.
Song song đó, các trường tăng cường vệ sinh môi trường, đặc biệt là các cơ sở nội trú, bán trú, bếp ăn tập thể. Các khu vực vệ sinh phải có vòi nước rửa tay, đủ nước sạch, xà phòng. Trong khuôn viên trường không có nước tù đọng, không có các dụng cụ, vật chứa có nước mưa tù đọng để lăng quăng phát sinh, thả cá bảy màu những hồ chậu thủy cảnh chứa nước. Khử khuẩn đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt và sàn nhà nơi trẻ sinh hoạt tại tất cả nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn vào ngày cuối tuần.
“Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, giáo viên phải thông báo cho y tế trường học biết để nhà trường cùng TTYTDP quận, huyện tổ chức xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Trẻ bị bệnh phải được cách ly tại nhà hoặc tại bệnh viện, không được tự ý đi học để tránh lây nhiễm cho trẻ khác. Khi phát hiện có học sinh nhiễm bệnh tại đơn vị cần phải cách ly ngay, cho trẻ nghỉ học từ 7 đến 10 ngày, xử lý triệt để ổ dịch bằng Cloramin B theo hướng dẫn của ngành y tế, vệ sinh môi trường nơi trẻ bệnh, lau khử khuẩn các vật dụng của trẻ, theo dõi sát các trẻ học chung lớp với trẻ bệnh…”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Trần Thị Kim Thanh chỉ đạo.
Về phía ngành y tế, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ cho biết: “Các quận, huyện cần chủ động kiểm soát khu vực trường học. Ngành y tế thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra tại các quận, huyện, nhất là những nơi có nhiều ca bệnh”.
Đại diện Phòng Y tế Q.Gò Vấp cũng cho biết: “Để ngăn chặn dịch bệnh xảy ra trong trường học, từ 10-9 đến hết tháng 9, ngành y tế và ngành giáo dục quận đã thành lập 2 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường tại tất cả các trường học. Theo đó, ngoài kiểm tra, cán bộ y tế sẽ hướng dẫn giáo viên giám sát ca bệnh, ngăn không cho học sinh nghi ngờ mắc bệnh, mắc bệnh nhẹ vào lớp học…”.
Bài, ảnh: Triều Nguyễn

Bình luận (0)