|
Chỉ có tăng mức thu dịch vụ thì mới đảm bảo được bữa ăn và phí phục vụ cho HS bán trú. Trong ảnh: Bảo mẫu Nguyễn Thị Thu Thoa – Trường Tiểu học Kim Đồng, Q.Gò Vấp phục vụ bữa ăn trưa cho các em
|
Năm học 2012-2013 là năm đầu tiên trường học được phép thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu hộ, chi hộ như tiền tổ chức phục vụ bán trú (BT), vệ sinh (VS) phí. Theo đó, phí dịch vụ trong trường học sẽ không còn bị bó buộc ở cái mức 5 ngàn hay 30 ngàn đồng nữa…
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện tại các phòng GD-ĐT đang hoàn chỉnh mức thu dịch vụ trong trường học để trình UBND quận, huyện ký ban hành. Liệu các khoản thu này có đảm bảo đủ chi?
Tăng từ 2-3 lần
Hơn 10 năm nay (từ năm 2000), các trường ở Q.12 chỉ được thu tiền tổ chức phục vụ BT là 30 ngàn đồng (tiểu học, THCS), 50 ngàn đồng (mầm non), VS phí là 5 ngàn đồng/học sinh (HS)/tháng. Hậu quả là các trường gặp không ít khó khăn.
Theo đó, “Căn cứ trên ý kiến của các trường, Phòng GD-ĐT quận đã đề nghị mức thu như sau: VS phí đối với trường tổ chức BT là 15 ngàn đồng, trường 1 buổi là 10 ngàn đồng; phí tổ chức BT là 100 ngàn đồng (trường mầm non), 80 ngàn đồng (trường tiểu học và THCS). Còn tiền ăn là 25 ngàn đồng/HS/ngày (gồm ăn trưa và ăn xế), tiền ăn sáng ở các trường mầm non là 10 ngàn đồng/HS/ngày”, ông Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng GD-ĐT Q.12 cho biết.
Hiện tại mức thu này đã được Phòng GD-ĐT quận chuyển qua Phòng Tài chính thống nhất, sau đó hai phòng sẽ trình UBND quận ký ban hành. Nếu UBND Q.12 chấp thuận thì so với những năm học trước, các khoản thu VS, phục vụ BT sẽ cao hơn từ 2-3 lần. Trong khi đó, mức lương tối thiểu từ năm 2000 đến nay đã tăng gần 6 lần (từ 180 ngàn đồng lên 1.050.000 đồng). Điều đó cũng có nghĩa, các khoản thu nói trên không những không tăng mà còn giảm.
Tại Q.5, bà Võ Ngọc Thu – Trưởng phòng GD-ĐT quận cũng cho biết đã trình UBND quận về các khoản thu cho năm học 2012-2013. Theo đó, VS phí từ 15-20 ngàn đồng, phí phục vụ BT từ 60-80 ngàn đồng, tiền ăn từ 19-22 ngàn đồng, ăn sáng (mầm non) từ 10-15 ngàn đồng.
Chiều 11-9, Phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp đã họp với ban đại diện cha mẹ HS, hiệu trưởng các trường để đưa ra mức thu hợp lý cho năm học mới. Theo đó các ý kiến đã thống nhất mức thu VS là 15-20 ngàn đồng, phục vụ BT từ 120-150 ngàn đồng, tiền ăn từ 22-25 ngàn đồng (tiểu học, THCS), 25-30 ngàn đồng (mầm non)…
Trường học “dễ thở hơn”
Trường Tiểu học Trương Định, Q.12 có 20 lớp học BT. Với mức thu VS 30 ngàn đồng/HS/tháng, những năm qua, bảo mẫu của trường chỉ được lãnh 800 ngàn đồng/tháng. “Để đảm bảo quyền lợi cho bảo mẫu, nhà trường đã đi đóng BHXH, BHYT nhưng bảo hiểm quận không chấp nhận. Lý do là mức lương phải đạt tối thiểu 1.450.000 đồng thì mới được đóng. Điều này gây không ít thiệt thòi của đội ngũ bảo mẫu, gây khó khăn cho nhà trường trong việc tuyển lao động. Do vậy, chúng tôi rất mong UBND quận chấp thuận mức thu mà Phòng GD-ĐT trình. Vì nếu được thu phí phục vụ BT 80 ngàn đồng/tháng, lương bảo mẫu sẽ tăng lên 2,2-2,3 triệu đồng”, cô Lý Thị Mỹ Phượng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Tại Q.Gò Vấp, nếu chỉ nhìn vào các con số thì thấy mức thu tăng nhiều. Tuy nhiên, theo cô Phan Thúy Trang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng thì: “Năm học 2011-2012, phí phục vụ BT là 120 ngàn đồng/HS/tháng. Trong đó, công tác BT là 60 ngàn đồng (30 ngàn đồng theo quy định, 30 ngàn đồng phụ huynh hỗ trợ thêm), tiền dạy buổi thứ 2 là 60 ngàn đồng (30 ngàn đồng quy định, 30 ngàn đồng phụ huynh hỗ trợ). VS phí cũng vậy, quy định là 5 ngàn đồng, phụ huynh hỗ trợ thêm 5 ngàn đồng. Như vậy, so với năm học trước thì năm nay mức các trường đề nghị tăng không nhiều. Cụ thể, phục vụ BT từ 120 ngàn đồng đề nghị lên 150 ngàn đồng, VS phí từ 10 ngàn lên 15-20 ngàn đồng”.
Với mức thu như năm học 2011-2012, trung bình mỗi tháng, giáo viên dạy buổi thứ 2 được hưởng khoảng 2 triệu đồng. Còn bảo mẫu, “Tôi là bảo mẫu ở 2 lớp nên mỗi tháng sau khi trừ BHYT, BHXH được lãnh trên 3 triệu đồng”, cô Nguyễn Thị Thu Thoa cho biết.
“Bảo mẫu cực lắm, làm từ 6 giờ 30 sáng đến hơn 5 giờ chiều mới về. Nếu lương không đảm bảo thì họ nghỉ hết. Năm ngoái, trường có 4 bảo mẫu mới vào làm việc được vài ngày là xin nghỉ”, cô Trang cho biết thêm.
Tại Q.5: “Năm ngoái, thông qua công trình phụ huynh, tùy từng trường lớn nhỏ đã thu VS phí từ 10-15 ngàn đồng, phí phục vụ BT là 60 ngàn đồng. Như vậy, mức thu năm nay so với năm ngoái tăng không đáng kể. Điều quan trọng là các trường sẽ xóa được công trình phụ huynh, được thu các khoản dịch vụ một cách danh chính ngôn thuận chứ không phải “xin” phụ huynh như trước đây nữa”, bà Thu khẳng định.
Thăm dò ý kiến các trường ở Q.5 cho thấy, hiệu trưởng tỏ ra rất mừng nếu được UBND quận thông qua mức thu mà ngành giáo dục đề nghị.
Bài, ảnh: Hòa Triều
|
Dạy buổi thứ 2 phải được hưởng 150% lương
Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp cho biết: “Dạy buổi thứ 2 là dạy thêm, theo Luật Lao động thì làm thêm hưởng 150% lương. Hiện nay, lương bình quân của giáo viên là 3 triệu đồng/tháng. Như vậy, thu nhập của giáo viên dạy buổi thứ 2 phải là 4,5 triệu đồng/tháng mới đúng. Song, quan điểm của chúng tôi là mức thu trong trường học phải phù hợp với thu nhập của phụ huynh HS. Do vậy, các khoản thu mà ngành giáo dục kiến nghị là mức cân bằng giữa đời sống của giáo viên và điều kiện của phụ huynh”.
|


Bình luận (0)