Sự kiện giáo dụcTin tức

Cần kế hoạch dài hơi để chống lạm thu

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 13-9, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT gặp mặt báo chí để giới thiệu thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc về hệ thống giáo dục quốc dân.
Ông Bùi Hồng Quang, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, thông tư gồm 4 nội dung chính và được thể hiện qua 11 điều. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư này là từ giáo dục mầm non đến ĐH. Tài trợ theo quy định của thông tư này là nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Theo lý giải của ông Quang, trong thông tư ban đại diện cha mẹ học sinh, Bộ GD-ĐT đã quy định rất rõ về các nội dung những khoản ban phụ huynh không được phép thu, với những khoản mà phụ huynh không tự nguyện. Nghị định 49 về học phí trong cơ sở quốc dân, Luật Giáo dục cũng quy định vấn đề này. Tuy nhiên, trước những văn bản quy định như thế, một số cơ sở, địa phương vẫn băn khoăn một số khoản tự nguyện thì sẽ thu và chi như thế nào? Thông tư này ra đời dựa trên các cơ sở đó.
Ông Quang cũng cho biết, hầu như đầu năm học, bộ đều có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường quản lý thu chi và chấm dứt tình trạng lạm thu. Mặc dù vậy, tình trạng này vẫn khó có thể chấm dứt. Chúng ta đã có cách thông tư 55/2012 về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng do tuyên truyền chưa tốt, xử lý chưa nghiêm nên vẫn còn lạm thu. Nhiều địa phương cũng đã có cách xử lý rất tích cực. Theo ông Quang, sắp tới bộ sẽ đi kiểm tra và ưu tiên kiểm tra các tỉnh, thành phố lớn, nhất là các trường báo chí đã phản ánh. Thực ra không phải bây giờ báo chí mới đưa tin, cũng như không phải bây giờ bộ mới ban hành các văn bản. Chuyện thu ngoài quy định không phải chỉ có trong năm nay mà đã xảy ra từ những năm trước. Trong đó,  ngoài văn bản quy định mà việc quản lý và quy định về tài trợ thành một thông tư thì tính pháp lý cao hơn. Nhưng ông Quang cũng khẳng định, có giải quyết triệt để được lạm thu hay không phải cần nhiều biện pháp tiếp theo. Phụ huynh học sinh có quyền từ chối các khoản đóng góp, không phải cứ thu là nộp. Về phía các cơ quan quản lý, họ cũng phải chịu trách nhiệm tham mưu cho các cấp. Tất cả các tỉnh, địa phương phải tự tổ chức thanh kiểm tra. Ông Quang cho rằng chúng ta phải có một kế hoạch dài hơi.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)