Chiều 21/9, đoàn đại biểu do đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki dẫn đầu đã có chuyến thăm và tọa đàm với sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội.
Trong bài phát biểu của mình, PGS.TS.NGƯT Trần Đức Viên, hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp Hà Nội khẳng định chuyến thăm của đại sứ Nhật Bản lần này hết sức có ý nghĩa khi cả hai nước kỷ niệm 39 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2012).
|
|
Trước ban giám hiệu ĐH Nông nghiệp Hà Nội và sinh viên của trường, Đại sứ Nhật Bản bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới đội ngũ cán bộ giáo viên, sinh viên trong trường đã ủng hộ nhân dân Nhật Bản 100 triệu đồng trong đợt sóng thần vừa qua. Đồng thời, đại sứ cũng nhắc lại mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông cũng không quên nhắc đến cái “duyên” giữa Nhật Bản và ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Đó là việc bác sĩ Lương Đình Của từng du học tại Nhật Bản trong những năm thế chiến thứ hai, vợ của bác sĩ cũng là người Nhật.
Từ những mối quan hệ đó, đại sứ Nhật Bản khẳng định Nhật Bản sẽ luôn giúp đỡ Việt Nam trên mọi phương diện. Ông Yasuaki Tanizaki cũng khẳng định Việt Nam muốn tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa cần thực hiện 3 vấn đề mấu chốt đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tái cấu trúc nền kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực. Nhật Bản cũng có kinh nghiệm trong việc thực hiện vấn đề này.
Tọa đàm với sinh viên, Đại sứ Nhật Bản cũng cho biết nền giáo dục Nhật Bản cũng còn phải đổi mới nhiều. Đại sứ thừa nhận giáo dục tiếng Anh ở nước mình chưa tốt, phương pháp giảng dạy cũng vẫn còn một chiều, phương pháp đó không hợp với thế kỷ 21.
Với cương vị của mình, Đại sứ Nhật Bản mong sinh viên của trường sẽ học tốt hơn. Việt Nam cần phát triển cân bằng giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Sự phát triển đó phải bền vững với môi trường và phát triển trên nền tảng văn hóa của đất nước.
Nghiêm Huê


Bình luận (0)