|
Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM học nhóm tại trường. Ảnh: M.Tâm
|
Không chỉ các trường ngoài công lập (NCL) ở khu vực phía Nam và miền Trung chật vật tuyển sinh mà các trường phía Bắc cũng đang phải tìm cách co kéo sao cho đủ lớp.
Trong khi đó, theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, năm nay bộ cho các trường “thả ga” tuyển sinh đến ngày 30-11, không hạn chế nguyện vọng, không cần điểm nguyện vọng sau cao hơn nguyện vọng trước. Vậy tại sao các trường NCL vẫn không thể “bói” ra thí sinh (TS)?
Tuyển chưa đạt 50% chỉ tiêu
Khi chúng tôi tiếp xúc với lãnh đạo các trường, dường như là dịp để họ được “trút nỗi niềm” về những khó khăn của mình. Một cán bộ tuyển sinh của ĐH Đại Nam tâm sự: Tuyển sinh năm nay khó lắm. Chúng tôi co kéo mãi mà vẫn chưa đủ mỗi ngành một lớp. Trong khi đó, GS. Trần Hữu Nghị – Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hải Phòng – cho hay: Đến thời điểm hiện tại trường mới chỉ tuyển được khoảng 50% chỉ tiêu, trong khi đó cùng thời điểm này các năm trước trường đã có thể gọi được 80-90% TS đến nhập học. Còn Trường ĐH Nguyễn Trãi hai hệ ĐH và CĐ có trên 1.000 chỉ tiêu nhưng đến giờ mới chỉ tuyển được 500 TS (chưa đạt 50% chỉ tiêu được giao)…
Ông Ngô Xuân Hà – Hiệu trưởng Trường ĐH Thành Đô – cho biết chưa bao giờ công việc tuyển sinh lại vất vả như năm nay. TS gửi hồ sơ photo nhưng khi gọi lại không đến. Có TS tới thăm trường chán chê, gọi đến nhập học xong lại bỏ. Hồ sơ ảo thì quá nhiều. Trường nhận được 1.000 hồ sơ nhưng khi gọi nhập học chỉ được chưa đến 500 em. Trong khi tổng chỉ tiêu của trường có đến 2.200 hệ ĐH và 800 hệ CĐ. Ngày 28-9, trường tổ chức nhập học cho sinh viên nhưng không biết có được bao nhiêu em đến. Còn Trường ĐH Thành Đô bắt đầu xét tuyển từ ngày 25-9, đến nay mới có 60-70 TS; Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà cũng mới chỉ có 30-40 TS…
Trong khi các trường công lập chỉ lo mỗi việc tổ chức thi thì cán bộ tuyển sinh của các trường NCL phải vất vả đi khắp nơi để… tìm. TS. Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thành Tây – PGS.TS Hoàng Hữu Nguyên – cho biết bốn đoàn làm công tác tuyển sinh của trường đi gần như suốt năm, bắt đầu từ tháng 2 đã lên đường đến khắp các tỉnh/thành. Riêng mùa tuyển sinh năm 2012, trường đã đến tổng cộng 24 tỉnh của phía Bắc. Công việc vô cùng vất vả, lại tốn kém vì nào tiền xe, tiền ăn, tiền ở nhưng kết quả không đến đâu. Còn tại Trường ĐH Nguyễn Trãi, đội làm công tác tuyển sinh của trường (10 người) cùng với khoảng 20 cộng tác viên làm việc gần như cả năm. Mùa tuyển sinh năm nay họ đi khắp 15 tỉnh/ thành, đến làm việc trực tiếp với mấy trăm trường THPT trên cả nước. Và nếu như vẫn chưa tuyển đủ thì họ sẽ còn tiếp tục đi.
“Cuộc chiến” không cân sức
Việc các trường NCL tuyển sinh khó khăn có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, theo phân tích của lãnh đạo Trường ĐH Đại Nam, do các trường công lập “vét” đến điểm sàn thì các trường NCL làm sao còn “đất sống”. Bởi TS sẽ không bao giờ lựa chọn trường NCL nếu điểm chuẩn tương đương mà học phí lại cao hơn các trường công lập. Còn theo các trường khác, việc Bộ GD-ĐT cho phép được tuyển sinh đến ngày 30-11 cũng không cứu vãn được tình thế mà chỉ gây thêm khó khăn bởi lượng hồ sơ ảo tăng đột biến. Không những thế, TS lại luôn “nhấp nhổm” đợi các trường công lập tuyển bổ sung thêm. Chính vì vậy, các trường NCL mỗi lần tuyển được vài chục TS sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch học tập của trường.
Tuy nhiên, một chuyên gia giáo dục lại cho rằng, lỗi ở đây là do Bộ GD-ĐT xác định nguồn tuyển chưa chính xác. Bộ xác định có khoảng hơn 1,6 triệu TS trên điểm sàn. Nhưng trong thực tế, chỉ có trên dưới 1 triệu TS thi tốt nghiệp. Cộng với số TS chưa đỗ năm trước đi thi thì con số TS dự thi chính thức chỉ hơn một triệu. Vì vậy, nguồn tuyển mà Bộ GD-ĐT cho biết trên 1,6 triệu thực ra là ảo rất nhiều. Bởi có nhiều TS thi cả hai khối trong khi đó, các em chỉ chọn một khối để học. Như vậy, vấn đề ở đây là nguồn tuyển không có chứ không phải tại thời gian kéo dài hay các trường công lập lấy sát điểm sàn.
Nghiêm Huê
| “Vấn đề là nguồn tuyển không có chứ không phải tại thời gian kéo dài hay các trường công lập lấy sát điểm sàn”, một chuyên gia giáo dục nhận định. |


Bình luận (0)