Sự kiện giáo dụcTin tức

Đua nhau “vét” thí sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Hướng dẫn TS nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, các trường công lập thiếu chừng nào được xét tuyển thêm chừng ấy cho “tròn” chỉ tiêu (CT) đến tận 30-11. Và nhiều trường đã “vơ vét” thí sinh bằng cách hạ điểm chuẩn xuống sát điểm sàn…
Còn hạn xét tuyển, còn rộng CT nhưng các trường ĐH ngoài công lập vẫn phải mỏi mòn… chờ vì chỉ khi nào thí sinh (TS) vào không được trường công mới chịu để mắt đến trường tư.
“Chặn nguồn” TS vào trường tư
Trong cùng điều kiện thời gian và mức điểm chuẩn xét tuyển bổ sung, lựa chọn ưu tiên của TS vào các trường công lập là tất yếu. TS Cao Thị Hà My (Quảng Nam) thi được 14,5 điểm khối A nhưng không đậu nguyện vọng chính vào một trường thành viên ĐH Đà Nẵng. TS này cho biết em đang gửi hồ sơ xét tuyển vào ngành kế toán Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vì hiện trường xét tuyển bổ sung đến 50 CT cho ngành này. Hà My chia sẻ, dù điểm của em chỉ nhỉnh hơn mức xét tuyển nửa điểm nhưng em vẫn muốn nộp vào vì nếu chọn trường tư, học phí sẽ nặng hơn. 
Tương tự Hà My, nhiều TS khác cũng đang gấp rút nộp hồ sơ vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với hy vọng có một suất học khi trường này vừa mở thêm một đợt xét tuyển bổ sung với hơn 300 CT cho trên 10 ngành hệ ĐH. Ngay cả đối với một số ngành kinh tế (được xem là “hot” và hầu như đã chốt sổ đối với các trường công ngay từ nguyện vọng 1) thì ĐH Công nghiệp vẫn dành đến hơn 100 CT xét tuyển bổ sung đợt này. Cụ thể, ngành kế toán và marketing lấy lần lượt là 50; 60 CT với mức điểm xét tuyển chỉ 14. Hầu hết các ngành còn lại cũng đều lấy mức điểm này, thậm chí thấp hơn.
Trong khi đó, cùng mở đợt xét tuyển bổ sung nhưng nhiều trường ngoài công lập lại phải chịu thất thế. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Liêm (Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định) cho biết, sau 2 đợt xét tuyển trường mới chỉ đạt khoảng 2/3 số CT. Hiện trường đang xét bổ sung thêm hơn 300 CT, trong đó, cơ hội đậu cao vào các ngành công nghệ thông tin, tiếng Anh. Theo tiến sĩ Liêm, chế độ hỗ trợ 20% tiền thuê nhà cho TS nghèo các tỉnh, giảm 20% học phí, giáo trình cho những TS có anh em ruột học tại trường mà đơn vị thực hiện vẫn chưa tạo được sức hút đối với người học. Trong khi đó, việc các trường công lấy mức điểm chuẩn sát sàn, ngang ngửa với các trường tư tạo thế bất lợi lớn cho chính những đơn vị ngoài công lập. Thậm chí có trường công còn “sớt” TS ngành tuyển được sang những ngành khó tuyển khiến các trường tư lao đao hơn. 
Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Duy Tân Lê  Nguyên Bảo cũng đơn cử, một số ĐH công lập khu vực miền Trung lấy đến gần chục ngành ở mức sàn chẳng khác nào “chặn nguồn” TS vào trường ngoài công lập.
Vừa xét vừa… chờ
Ông Bảo cũng nêu thực tế, hằng năm tại trường chỉ xét tuyển trong khoảng 10 ngày là đủ, thậm chí vượt mức CT rất nhiều. Năm nay, trường phải nới thời gian đến 3 tuần mà mới chỉ tuyển được vừa đủ CT. Chưa nói, lượng hồ sơ ảo năm nay rất lớn. Hằng năm, tỷ lệ nhập học tại trường là 85%, năm nay tụt xuống khoảng 70%. Theo ông Bảo, trường công bên cạnh những ngành thế mạnh hút đông TS vẫn có những ngành khó tuyển. Một số trường đã chuyển lượng TS không đậu vào ngành thế mạnh sang những ngành khác rộng CT nhưng ít người học. Thậm chí có tình trạng một số trường còn “nhốt” hồ sơ đăng ký của TS, không tạo điều kiện cho các em rút chuyển đổi nguyện vọng kịp thời khiến các em phải photocopy giấy chứng nhận kết quả chạy đôn đáo sang trường khác nộp. Điều này khiến cuộc đua giữa các trường không cân sức, bất công bằng và ảnh hưởng đến quyền lợi của chính TS. “Dù nguyên tắc được nhận TS đến cuối tháng 11 nhưng thời điểm này, khu vực miền Trung gần như đã cạn nguồn tuyển. Ở trường chỉ  còn lưa thưa một vài em đến nộp, nếu cứ xét tuyển rải rác thì sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch học tập toàn khóa. Vì vậy, trường đã chính thức chốt hạn nhận hồ sơ”, ông Bảo khẳng định.
Trong khi đó, tại TP.HCM, nhiều trường ngoài công lập vẫn tiếp tục “treo bảng” xét tuyển bổ sung nhưng thực tế cũng đang chờ. Bởi theo các đơn vị này, chỉ khi các trường công chấm dứt xét tuyển, lượng TS dôi ra mới quay sang trường tư. “Trong tình trạng các trường công lập cứ “vét” cạn TS bằng cách xét tuyển sát sàn thì nguy cơ không đủ CT của các trường tư sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực”, tiến sĩ Liêm nhận định.
Bài, ảnh: Mê Tâm

Bình luận (0)