|
Học sinh Trường THCS Bình An (Q.2) điều trị tại Bệnh viện Q.2 do lạm dụng “thần dược” Recotus (ảnh chụp ngày 4-10-2012). Ảnh: N.Th
|
Đầu tháng 10 vừa qua, gần 20 học sinh Trường THCS Bình An (Q.2, TP.HCM) đã cùng nhau sử dụng thuốc Recotus. Sau khi uống, một số em có biểu hiện nôn ói, trong đó có 4 em phải nhập viện. Khi được hỏi tại sao sử dụng loại thuốc này, nhiều em trả lời uống thuốc vào sẽ tạo sự hưng phấn, thông minh, không sợ trong lúc trả bài…
Với suy nghĩ tai hại này, không ít học sinh đã xem thuốc Recotus như là một loại “thần dược” và các em cứ vô tư sử dụng. Còn ngoài trường học, thuốc Recotus được bán tràn lan tại các nhà thuốc.
8 ngàn đồng/10 viên “thần dược”
Recotus là thuốc trị ho do cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, lao; ho do hút thuốc hay hít phải các chất kích thích. Liều dùng của Recotus đối với người lớn không quá 4 viên/ngày, uống 1 viên sau mỗi 6-8 giờ; trẻ em 6-12 tuổi: uống 2 viên/ngày. Nếu dùng quá liều có thể bị ngộ độc với các triệu chứng buồn nôn, ngủ gật, rung giật nhãn cầu, giảm thị lực, lơ mơ, ảo giác, có thể dẫn đến suy hô hấp, co giật và thậm chí tử vong.
Trên thực tế đã có không ít trường hợp phải “trả giá” do sử dụng quá liều. Cụ thể, 4 trong số 20 học sinh của Trường THCS Bình An sử dụng thuốc Recotus đã phải nhập viện (Bệnh viện Q.2) là bởi các em uống tới 3-4 viên một lúc. Trong khi đó, theo hướng dẫn sử dụng thì trong thời gian từ 6-8 giờ chỉ được uống 1 viên. Trước đó không lâu, tại Bình Thuận, một thanh niên đã chém chết 1 người và làm bị thương 19 người. Nguyên nhân là do thanh niên này đã uống 14 viên Recotus cùng một lúc.
Nguy hiểm là vậy nhưng thuốc Recotus lại được bán rộng rãi, không cần toa của bác sĩ, mua bao nhiêu cũng có. Ngày 19-10, trong vai người mua thuốc, chúng tôi tìm đến nhà thuốc Tân Phú, đường Tân Mỹ (Q.7) hỏi mua thuốc Recotus. Không cần hỏi chúng tôi bị bệnh gì, một nhân viên ở đây đã đưa cho tôi một hộp (10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên) thuốc Rocetus, rồi nói: “8 ngàn đồng/vỉ”. Cách đó không xa là nhà thuốc Tâm Khoa (nhà thuốc đạt chuẩn GPP), khi tôi hỏi muốn mua thuốc Recotus có cần đơn của bác sĩ không, nhân viên ở đây trả lời dứt khoát: “Không cần”.
Ghi nhận tại một số nhà thuốc ở đường Lê Văn Sỹ (Q.3), Hai Bà Trưng (Q.1 và Q.3)… cũng tương tự như hai nhà thuốc trên. Người mua muốn mua bao nhiêu thuốc cũng được, nhân viên bán hàng không hề hỏi thăm bệnh tình của người mua, không tư vấn cách sử dụng thuốc…
Được biết, thuốc Recotus được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành với ba thành phần chính là dextromethorphan HBr 30mg, diprophillin 100mg và lysozym HCI 20mg. Theo thông tư số 08/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc không kê đơn thì các thành phần trên thuộc danh mục này. Tuy nhiên chỉ được bán với số lượng tối đa 15 ngày sử dụng. Nghĩa là nhà thuốc chỉ được bán cho bệnh nhân là người lớn không quá 6 vỉ, trẻ em không quá 3 vỉ.
Xử lý nghiêm học sinh “ghiền” thuốc Recotus
|
Người dân dễ dàng mua “thần dược” Recotus tại các nhà thuốc. Ảnh: Anh Khôi
|
Chỉ cần 8 ngàn đồng, học sinh đã dễ dàng sở hữu ngay một vỉ “thần dược”. Bởi vậy, thực trạng học sinh sử dụng thuốc Recotus như là một cứu tinh trong việc giảm tải áp lực học tập, thi cử không chỉ bây giờ mới xảy ra. Trước đó, từ cuối năm 2011, nhiều học sinh đã “rỉ tai” nhau về “thần dược” Recotus.
Nhằm mục đích đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt là sức khỏe và sự an toàn của học sinh, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc khuyến cáo học sinh lạm dụng thuốc ho Recotus. Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Tuyên truyền học sinh không sử dụng thuốc tùy tiện, không sử dụng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc ho Recotus. Truyền thông cho phụ huynh học sinh hiểu về những tác hại của thuốc để phối hợp theo dõi, giáo dục con em đúng cách. Nhà trường nên phổ biến cho phụ huynh biết về hiện tượng này, đồng thời yêu cầu phụ huynh phối hợp với trường ngăn chặn, kiểm soát không cho các em sử dụngthuốc Recotus. Về phía cán bộ y tế phải thường xuyên kiểm tra những học sinh có dấu hiệu lạ, đặc biệt chú ý đến những em thường xuyên xuống phòng y tế để kịp thời phát hiện học sinh sử dụng thuốc Recotus. Không chỉ có vậy, ngành GD-ĐT cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương trong việc xử lý các trường hợp học sinh sử dụng thuốc Recotus…
Riêng ngành y tế, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết: “Trước tình trạng một số học sinh trên địa bàn TP lạm dụng thuốc Recotus, Sở Y tế TP đã có công văn (số 5700) về việc tăng cường quản lý, hướng dẫn sử dụng thuốc trị ho Recotus. Theo đó, đề nghị các phòng y tế quận, huyện chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy chế kê đơn ban hành kèm theo quyết định 04/2008 và thông tư số 08/2009 ban hành danh mục thuốc không kê đơn của Bộ Y tế. Các cơ sở bán lẻ thuốc phải tăng cường quản lý, kiểm soát việc bán lẻ các thuốc không kê đơn như Recotus, phải thực hiện tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; dùng thuốc phải đúng chỉ định, đúng liều và đúng thời gian điều trị…”.
Hòa Triều
| Recotus là thuốc trị ho do cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, lao… nếu dùng quá liều có thể bị ngộ độc với các triệu chứng buồn nôn, ngủ gật, rung giật nhãn cầu, giảm thị lực, lơ mơ, ảo giác, có thể dẫn đến suy hô hấp, co giật và thậm chí tử vong. |



Bình luận (0)