|
Bờ biển ở xóm Cồn Đâu xã Hải Dương ngày càng sạt lở nghiêm trọng
|
Cơn bão số 8 vừa đi qua, gần 30km bờ biển tỉnh Thừa Thiên – Huế đang bị sạt lở nghiêm trọng uy hiếp hàng trăm hộ dân sinh sống tại những khu vực này, nhiều nhất là tại các huyện Phú Vang, Hương Trà và Quảng Điền.
Phấp phỏng trong vùng sạt lở
Tìm hiểu thực tế hiện nay tại khu vực Cồn Đâu và thôn Thái Dương Hạ Nam xã Hải Dương, chúng tôi nhận thấy bờ biển ở khu vực này đã xâm thực sâu vào đất liền đoạn dài nhất gần 300m, rộng từ 15 đến 20m, uy hiếp gần 200 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng thôn Thái Dương Hạ Nam tâm sự: “Chưa có khi mô bờ biển xâm thực nhiều như năm ni, khi nghe có bão số 8 đến nhiều hộ dân hoảng sợ phải di dời khẩn cấp vào xóm Đình, thà mất tài sản chứ an toàn tính mạng bà con phải lo trước đã. Nếu biển tiếp tục xâm thực như thế này thế nào cũng mở thêm một cửa biển mới tại đây”.
Theo thống kê tại khu vực xóm Gành và Cồn Đâu có rất nhiều khu vực bờ biển sạt lở, riêng rừng dương được trồng từ hơn 6 năm nay để chống xói lở đã bị nước biển cuốn trôi. Nếu bờ biển tiếp tục sạt lở thì tuyến đường bê tông nối liền giữa trục đường chính dẫn vào thôn Thái Dương Hạ Nam với tuyến đường vào trung tâm UBND xã Hải Dương (huyện Hương Trà) sẽ bị biển nuốt chửng. Chắc chắn khu vực xóm Cồn Đâu sẽ trở thành một ốc đảo. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch UBND xã Hải Dương lo lắng: “Từ năm 1985, tại khu vực gần cửa biển Thuận An này đã xảy ra trình trạng sạt lở, lúc đó chỉ khoảng 10m. Đến cơn “đại hồng thủy” năm 1999, tại đây sạt lở nghiêm trọng mở thêm một cửa biển mới ở eo biển Thuận An chia cắt làng Thái Dương.
Thiếu kinh phí để bố trí tái định cư
|
Một ngôi nhà xóm Cồn Đâu bị sóng biển đánh sập |
Tương tự với khu vực bờ biển xã Hải Dương, ở thị xã Hương Trà hàng ngàn mét khối đất đá, cây cối ven bờ tại các xã Phú Thuận, Phú Hải và thị trấn Thuận An đã bị nước biển cuốn trôi. Tại thôn An Dương xã Phú Thuận, nước biển uy hiếp đến 65 hộ dân, trong đó đã có 15 hộ buộc phải di dời khẩn cấp. Việc ổn định đời sống cho các hộ dân, này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Chị Trần Thị Hải sinh sống ở khu vực gần bờ biển thôn An Dương bức xúc: “Đến mùa bão gia đình chúng tôi đi đầu tiên, bao nhiêu thuyền bè, dụng cụ đánh bắt hải sản đều mất cả. Thế nhưng khi đi vay tiền để tiếp tục đánh bắt vụ mới thì gặp rất nhiều khó khăn”. Theo ông Nguyễn Văn Chường, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, câu chuyện sạt lở do biển xâm thực ở địa phương không phải là mới. Tuy nhiên, mỗi năm biển lại càng ăn sâu vào đất liền làm người dân vô cùng lo lắng.
Theo ông Chường, hằng năm UBND xã đều có văn bản đề xuất UBND huyện và tỉnh quan tâm đến đời sống của người dân khu vực sạt lở. Cụ thể, trong năm 2012, UBND xã đã xây dựng một khu tái định cư và bố trí cho 12 hộ ở khu vực xung yếu vào xây nhà ở. Hiện quỹ đất của xã rất hạn chế, trong khi còn 8 lô thì nhu cầu tái định cư dân vùng sạt lở của toàn xã khoảng 150 hộ. Ông Chường cũng cho biết, trước mắt xã ưu tiên tái định cư cho những hộ gia đình trong diện khẩn nguy, có thể bị ảnh hưởng trực tiếp trong mùa này. Còn về lâu dài thì đề xuất UBND huyện và tỉnh bố trí thêm quỹ đất cho tái định cư. Nhưng việc chuyển đổi đất này qua tái định cư cần có kinh phí rất lớn nên xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của UBND huyện và UBND tỉnh.
Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng khẳng định “Mặc dù bão số 8 không đổ bộ vào Thừa Thiên – Huế nhưng những đợt sóng cao từ 5 đến 7m khiến vùng biển Thừa Thiên – Huế tiếp tục sạt lở. Hiện toàn tỉnh có 9 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 30km, trong đó có khoảng 20km bị sạt lở nặng tập trung tại các xã Hải Dương, Phú Thuận, Quảng Công, Quảng Ngạn, Phú Hải, Vinh Hiền… uy hiếp hàng trăm hộ dân sinh sống tại những khu vực này”. Theo ông Hùng, để khắc phục sạt lở bờ biển ở tỉnh này cần có những dự án kè chắn sóng, tuy nhiên kinh phí đầu tư xây dựng rất lớn nên tỉnh vẫn chưa thể triển khai.
Bài, ảnh: Ngọc Minh



Bình luận (0)