Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Cảnh báo những ngành thừa lao động

Tạp Chí Giáo Dục

Ngành sư phạm được cảnh báo là hiện nay rất thừa lao động. Ảnh chụp thí sinh chỉnh sửa hồ sơ tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: N.Hùng

Hiện đang là thời điểm các thí sinh (TS) nộp hồ sơ đăng ký dự thi. So với những năm trước thì năm nay, có những điểm TS cần lưu ý. Đó là rất nhiều trường bị cắt giảm chỉ tiêu (CT) so với đăng ký ban đầu. Đồng thời, những cảnh báo về các ngành thừa nhân lực cũng đã được đưa ra rất rõ ràng để TS dễ dàng lựa chọn.
Giảm CT 23 trường ĐH
Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, mùa tuyển sinh năm nay, bộ chính thức cắt giảm CT tuyển sinh của 23 trường ĐH, CĐ do không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên (hai điều kiện tiên quyết để được bộ duyệt CT). Trong số này, có 19 trường bị cắt giảm CT, ít nhất là khoảng hơn 10% CT như ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Bách khoa Đà Nẵng cắt từ 2.000 CT xuống còn 1.800 CT… Thậm chí có những trường bị cắt đến hơn 50% CT, cụ thể như: ĐH Công nghiệp Việt Hưng 4.060 còn 3.000; CĐ Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên 4.450 còn 2.900; ĐH Chu Văn An 1.750 còn 1.150; ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 2.000 còn 1.800; ĐH Lương Thế Vinh 1.200 còn 1.000; ĐH Nguyễn Trãi 1.300 còn 1.200; ĐH Nội vụ Hà Nội 2.700 còn 2.500; ĐH Tây Bắc 2.800 còn 2.500; ĐH Văn Lang 2.000 còn 1.800; ĐH Yersin Đà Lạt 1.000 còn 700; CĐ Bách khoa Đà Nẵng 2.000 còn 1.800; CĐ Công thương TP.HCM 6.500 còn 6.000; CĐ Kỹ thuật Y tế II 2.750 còn 2.000; CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 4.000 còn 3.600. Đặc biệt, bị “cắt” nhiều nhất phải kể đến ĐH Công nghiệp TP.HCM với dự kiến tuyển 17.505 CT năm 2013 nhưng sau khi xét duyệt, Bộ GD-ĐT đã mạnh tay cắt giảm tới 10.000 CT và chỉ đồng ý với số lẻ 7.500 cho tất cả các hệ chính quy của trường này. Bên cạnh đó có những trường bị cắt giảm đến hàng ngàn CT so với năm 2012, đó là ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, năm 2012 có 8.200 CT nhưng sau khi Bộ GD-ĐT kiểm tra các tiêu chí về giảng viên, cơ sở vật chất thì số CT trường được tuyển trong năm 2013 chỉ còn 4.000. ĐH Quy Nhơn từ 4.200 chỉ được phép tuyển còn 3.000; ĐH Tài nguyên và Môi trường từ 5.660 CT nhưng năm 2013 chỉ được duyệt 4.100. ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh từ 3.000 còn 1.600… Có thể thấy, những trường bị cắt giảm CT này đều nằm trong danh sách 30 trường được Bộ GD-ĐT thanh tra năm 2012.
Không chỉ cắt giảm CT tuyển sinh của các trường, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra hàng loạt thông báo thu hồi quyết định đào tạo và tạm dừng tuyển sinh năm 2013 với hàng loạt ngành. Theo đó, 4 ngành của ĐH Lương Thế Vinh gồm công nghệ thực phẩm, bảo vệ thực vật, khoa học thư viện, công nghệ kỹ thuật điện, 2 ngành điện tử và tiếng Trung của ĐH Chu Văn An bị thu hồi quyết định đào tạo từ năm 2013. Bộ cũng lưu ý TS 3 trường bị dừng tuyển sinh từ năm 2012 vẫn chưa được tuyển sinh trở lại trong năm nay gồm ĐH Hùng Vương TP.HCM (DHV), CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa (CCG) và CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn (CKE).
Sư phạm, ngân hàng… thừa hàng chục ngàn lao động

Ngành sư phạm được cảnh báo là hiện nay rất thừa lao động. Ảnh chụp thí sinh đến làm thủ tục thi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm vừa qua. Ảnh: Anh Khôi

Số liệu Viện Nhân lực ngành ngân hàng tài chính mới công bố gần đây đã chỉ ra, trong thời gian khoảng 4 năm tới, số SV tài chính – ngân hàng không xin được việc dự kiến là gần 13.000 người. Vì thế, giải pháp mà Bộ GD-ĐT đưa ra trong năm 2013 là dừng cấp phép mở mới các trường đào tạo chuyên về ngành tài chính – ngân hàng, kế toán kiểm toán, quản trị kinh doanh.
Hiện nay trên cả nước có gần 1.856 cơ sở đào tạo ngành kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh. Số SV đang theo học những ngành này chiếm tới hơn 1/3 tổng số SV trên cả nước. Cũng theo khảo sát của Viện Nhân lực ngành ngân hàng tài chính, năm 2013 này sẽ có khoảng 32.000 SV chuyên ngành tài chính, ngân hàng ra trường, nhưng sẽ có khoảng 1/3 số này thất nghiệp hoặc làm trái ngành nghề.
Ngành đang cảnh báo dư thừa nhân lực nữa hiện nay là sư phạm. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, tính đến ngày 20-2-2013, toàn tỉnh Thanh Hóa có 24.956 HS-SV đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm. Các ngành có số SV thất nghiệp nhiều nhất phải nói đến là ngành sư phạm với 3.762 SV, tiếp đó là ngành công nghệ thông tin với 3.650 SV cho đến các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, nông lâm – ngư nghiệp. Không chỉ Thanh Hóa mà ở hầu hết các địa phương hiện nay, nhân lực ngành sư phạm đang bị dư thừa. Theo ông Nguyễn Văn Áng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT, dư thừa nguồn nhân lực ngành sư phạm đã tồn tại từ nhiều năm về trước. Do chúng ta không dự báo được tình hình giảm số lượng HS ở các bậc học do tác động của quá trình thực hiện kế hoạch hóa gia đìnhtrong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, hệ thống trường đào tạo sư phạm chưa thay đổi kịp, vẫn được giữ như trước đây dẫn đến SV tốt nghiệp ngành sư phạm ra đang bị dư thừa.
Bên cạnh đó có một số ngành vẫn đang dư thừa nhân lực đó là công nghệ thông tin… Chính vì vậy, khi lựa chọn ngành nghề, TS cần hướng tới công việc sau 4 năm ra trường.
Nghiêm Huê
Được biết, hiện nay cả nước có 330 cơ sở đào tạo hệ sư phạm và 14 trường chuyên đào tạo sư phạm trên cả nước đang giảm dần sức hút. Ông Nguyễn Văn Áng – Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, vừa rồi, Bộ GD-ĐT đã phát thông điệp ngành sư phạm bắt đầu bị dư thừa nhân lực. Một hai năm trước thông điệp này đã được phát đi nhưng năm nay sẽ được phát mạnh hơn.
 

Bình luận (0)