Ngày 29-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội và thu chi ngân sách tháng 8-2013, triển khai nhiệm vụ tháng 9-2013. Theo đó, vấn đề nổi cộm trong thời gian này là công tác khai giảng năm học mới…
Trước đó, ngày 12-8, hơn 1 triệu học sinh (tiểu học: Khoảng 530 em, THCS trên 350 em, THPT khoảng 200 em) trên địa bàn TP đã tựu trường. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo: Năm học 2013-2014, số lượng học sinh tiểu học trên địa bàn TP tăng 28.249 học sinh, bậc THCS tăng 27.408 học sinh. Trong số trên 55.500 học sinh tăng này có khoảng 30% là tăng cơ học. Tuy nhiên ở một số quận ven thì số học sinh tăng cơ học cao hơn tỷ lệ chung của TP, có quận lên tới 60% (Q.Bình Tân).
Về vấn đề này, ông Quân chỉ đạo: “Sở GD-ĐT phải nắm rõ số học sinh tăng cơ học tại từng cấp học, từng quận, huyện. Trên cơ sở đó để tuyển giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất. Riêng năm học 2013-2014, toàn TP tăng trên 55.500 học sinh, vậy có đủ phòng học cho con em nhân dân không? Học sinh có phải học ca 3, ca 4 không? Về giáo viên, còn thiếu bao nhiêu?”.
Trả lời những câu hỏi này, ông Đạt cho biết: Năm học này, TP đưa vào sử dụng trên 1.300 phòng học. Theo đó đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tuy vậy vẫn không tăng được tỷ lệ học 2 buổi/ngày, không giảm được sĩ số học sinh/lớp. Hoàn toàn không có tình trạng học sinh phải học ca 3, ca 4. Đối với công tác tuyển giáo viên, đến thời điểm này toàn ngành đã tuyển được 2.270 giáo viên, trong đó tiểu học là 753, THCS là 648, THPT là 372, còn lại là mầm non. Với số lượng giáo viên hiện có đảm bảo hoạt động dạy và học tại các trường. Song, so với định mức của Bộ GD-ĐT thì chưa đảm bảo ở mầm non và tiểu học. Còn ở THCS thì thiếu giáo viên bộ môn năng khiếu như nhạc, họa. Trường ĐH Sài Gòn hàng năm đều đào tạo giáo viên năng khiếu nhưng khi ra trường ít em đi dạy. Nguyên nhân là do làm trong trường thu nhập không cao bằng ở ngoài…
Ông Đạt cho biết thêm, Sở GD-ĐT cùng với Sở Tài chính TP đang hoàn thiện hướng dẫn thu chi năm học 2013-2014, hai sở cũng đã mời các phòng GD-ĐT quận, huyện góp ý để bảng hướng dẫn được phù hợp với từng khu vực dân cư.
Nhắc đến việc thu chi, ông Quân tâm tư: “Dư luận xã hội đang rất quan tâm đến các khoản thu thêm ngoài học phí. Sở GD-ĐT phải phối hợp với các quận, huyện tăng cường đi kiểm tra tại các trường, đừng để mạnh trường nào trường nấy làm. Phải kiểm tra ngay từ đầu năm học, tránh tình trạng xảy ra rồi mới kiểm tra. Đầu năm học thường hay xảy ra vấn đề thu thêm gây bức xúc cho phụ huynh…”.
Hòa Triều

Bình luận (0)