TP.HCM tập trung mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá trong đồng bào dân tộc; chủ động phối hợp và thực hiện đầy đủ chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố, không bỏ sót trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn… Đó là ý kiến của ông Ngô Văn Triển, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM tại buổi họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3-5-1946/3-5-2014), tổ chức ngày 29-4.
Ông Ngô Văn Triển nêu rõ, với 52 dân tộc anh em và hơn 500.000 đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 24 quận huyện, đồng bào Hoa và đồng bào các dân tộc khác sinh sống tại TP.HCM là lực lượng và tiềm năng to lớn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển thành phố.
Theo Ban Dân tộc TP.HCM, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị các cấp đã nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng của công tác dân tộc; quan tâm chăm lo đến đời sống mọi mặt của đồng bào như xóa đói giảm nghèo, tăng hộ khá, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Năm 2013, thành phố đã thực hiện chính sách dân tộc cho 14 nhóm đối tượng của đồng bào dân tộc thiểu số, trao tặng hơn 3.000 suất với tổng quà trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; thành phố cũng triển khai chính sách miễn học phí cho học sinh dân tộc Chăm và Khmer đang học từ mẫu giáo đến THPT theo mức học phí công lập từ năm 2013 đến 2020.
Tại buổi họp mặt, ông Sơn Phước Hoan – Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao kết quả đạt được của TP.HCM trong công tác chăm lo đời sống, triển khai các chính sách thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Dịp này, Ban Dân tộc TP.HCM trao tặng 68 suất học bổng (1 triệu/đồng suất) cho sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên tinh thần vượt khó học tập của các em, qua đó động viên xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm nâng cao tri thức và chất lượng nguồn nhân lực trong cộng đồng.
T.S/VOV

Bình luận (0)