Vừa qua, Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em TP.HCM và UNICEF đã tổ chức Hội thảo về vấn đề biến đổi khí hậu đối với trẻ em tại TP.HCM.
Theo đánh giá khả năng dễ bị tổn thương từ biến đổi khí hậu của Maplecroft cho năm 2013, Việt Nam đứng thứ 6 trong các quốc gia bị ảnh hưởng nhất trên thế giới và được xem là điểm nóng về biến đổi khí hậu. Theo World Bank (năm 2013), TP.HCM đứng thứ 4 trên thế giới xét về mức độ rủi ro từ biến đổi khí hậu. Nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), cũng chỉ ra TP.HCM nằm trong danh sách 10 thành phố bị đe doạ nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.
“Trong bối cảnh này, TP.HCM đã gia nhập và góp phần vào hoạt động của Tổ chức C40 (40 thành phố lớn trên thế giới hoạt động về biến đổi khí hậu). Đồng thời thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua việc xây dựng bản kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của TP.HCM. Theo đó, thành phố đã triển khai thí điểm thay thế 8.920 bóng đèn hiện hữu bằng bóng đèn compact tại Q.Gò Vấp, kết quả tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền điện được 2.430 triệu đồng/năm, giảm hơn 1 tấn khí thải CO2/năm; phát triển thêm hơn 71ha mảng xanh trên địa bàn thành phố; tổ chức ngày hội tái chế, phân loại rác tại nguồn; thực hiện chôn lấp rác tại các bãi – trong tương lai những bãi rác này sẽ sinh ra điện…”, bà Vũ Thùy Linh – Phó chánh văn phòng Biến đổi khí hậu TP.HCM – cho biết.
“Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương từ tác động của biến đổi khí hậu. Xét về mặt y tế, trẻ em có hệ miễn dịch kém nên dễ bị nhiễm các bệnh lây nhiễm qua đường nước khi có lũ lụt xảy ra, suy dinh dưỡng do hạn hán gân nên tình trạng mất mùa. Trẻ em bị gián đoạn việc học hành do biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến trẻ em ở thời điểm hiện tại mà cả trong tương lai – khi các em đã trưởng thành…”, bà Jazin Burgess – chuyên gia về biến đổi khí hậu nhấn mạnh.
Kim Anh

Bình luận (0)