Sự kiện giáo dụcTin tức

Xóa mù chữ, đào tạo nghề cho nông dân

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, Sở GD-ĐT và Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp về xóa mù, phổ cập giáo dục và đào tạo nghề cho nông dân.
Theo báo cáo, TP.HCM hiện có 31.594 hộ sản xuất nông nghiệp với 1.270.175 nhân khẩu (chiếm 16,9% dân số TP). Điều đáng buồn là vẫn còn hơn 50% dân số từ 15 tuổi trở lên thuộc hộ nông nghiệp chỉ mới học xong tiểu học, 25,4% học xong THCS, 22% tốt nghiệp THPT. Trong đó trình độ văn hóa của nữ thấp hơn nam. Trước tình hình này, từ năm 2009 đến nay Sở GD-ĐT đã phối hợp cùng Hội Nông dân TP để xóa mù cho nông dân. Kết quả, trong 5 năm qua các quận, huyện đã xóa mù chữ cho 2.209 học viên, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 2.273 học viên là nông dân. Đặc biệt, huyện Nhà Bè đã vận động được 649 nông dân ra lớp, huyện Củ Chi vận động 1.435 nông dân ra học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Không chỉ vận động nông dân ra học chữ mà còn vận động họ ra học nghề. Kết quả đã có 113.904 lượt nông dân được học nghề dưới dạng các chuyên đề, 32.730 nông dân được đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp. Qua đó đã góp phần tạo việc làm ổn định cho một bộ phận đáng kể nông dân, giúp họ có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đồng thời giúp một bộ phận nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo chỉ đạo chung của TP.
Trong 5 năm tiếp theo (2014-2019), Sở GD-ĐT và Hội Nông dân TP đặt ra mục tiêu: 85% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất, 90% lao động nông thôn đang làm việc qua đào tạo. Đồng thời nâng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 99,5%; độ tuổi 15-35 đạt 99,9%; có 95% số người biết chữ tiếp tục tham gia học tập…
Để đạt được chỉ tiêu đề ra, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – nhấn mạnh: “Phải huy động mọi lực lượng cùng tham gia. Chẳng hạn huy động giáo viên nghỉ hưu, học sinh phổ thông, người biết chữ làm công tác xóa mù. Cán bộ làm công tác xóa mù cũng cần phải thay đổi cách dạy học. Kiểu chiêu sinh, mở lớp là xưa lắm rồi. Đối với người nông dân, chúng ta có thể dạy ở ngay trên cánh đồng, ở trang trại, không nhất thiết cứ phải ra lớp ngồi học như hiện nay. Xóa mù cho nông dân, nhất là nông dân lớn tuổi thì phải là 1 kèm 1, bất kể ngày giờ…”.
Kim Anh

Bình luận (0)