|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham gia chiến dịch rửa tay phòng bệnh tay chân miệng với học sinh TP.HCM ngày 17-5 |
Chiều 17-5, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè. Qua đó cho thấy, hiện nay nước ta đang phải đối diện với nhiều dịch bệnh, trong đó có nhiều bệnh truyền nhiễm.
Hàng trăm trường hợp tử vong
Hiện nay nước ta có 3 dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc cao. Đầu tiên phải kể đến bệnh sởi với 4.532 trường hợp mắc xác định trong số 20.746 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố. Điều đáng lo ngại là có tới 141 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi. Số bệnh có ca mắc nhiều nhất là tay chân miệng, tính đến ngày 17-5 cả nước đã có 20.500 trường hợp mắc, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu. Mặc dù số ca mắc và tử vong giảm nhiều so với năm 2013 nhưng lại tăng ở các tỉnh phía Nam. Cụ thể như TP.HCM tăng 23,7%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 27,9%, Càu Mau tăng 11,2%, Bình Dương tăng 9,5%. Hơn 80% số ca mắc tập trung ở khu vực miền Nam.
“Bệnh tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vaccine dự phòng. Trong khi đó điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương chưa tốt nên có khả năng dịch sẽ bùng phát trong thời gian tới nếu không tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống”, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế Trần Đắc Phu lo lắng.
Ngành y tế cũng đang phải đối mặt với bệnh sốt xuất huyết, tính đến ngày 17-5 cả nước có 9.011 trường hợp mắc tại 42 tỉnh/thành phố, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Gần 84% số mắc tập trung ở khu vực miền Nam như TP.HCM, Bình Dương, Cà Mau, Bình Phước. Số ca mắc tập trung nhiều ở phía Nam – 83,8%, miền Trung – 12,9%. Bộ Y tế nhận định, bắt đầu mùa mưa (tháng 5) là thời điểm vào mùa dịch. Hiện bệnh chưa có thuốc và vaccine điều trị đặc hiệu, đồng thời tại nhiều địa phương vẫn còn tập quán trữ nước ở lu nên nguy cơ xảy ra dịch là rất lớn. Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống như diệt bọ gậy, lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi tại các điểm nguy cơ cao, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện để giảm tối đa số mắc, tử vong là rất cần thiết.
Ngoài ra, bệnh thủy đậu cũng có số ca mắc rất cao – 16.380 trường hợp (tăng 7.900 trường hợp mắc so với cùng kỳ 2013). Bệnh viêm não virus, đến nay ghi nhận 227 trường hợp mắc, 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ 2013 là 175 trường hợp mắc và 5 trường hợp tử vong. Vấn đề lo ngại hiện nay là bệnh thường gia tăng vào mùa hè, do đó trong thời gian tới có thể số mắc tiếp tục gia tăng. Bệnh dại cũng là bệnh có thể gia tăng vào mùa hè do sự tăng các ổ dịch dại trên đàn chó trong thời gian này. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 15 ca tử vong. Bệnh sốt rét cũng có tới 6.643 trường hợp mắc với 16 trường hợp sốt rét ác tính, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Gia Lai.
Chống dịch – việc khẩn cấp
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lo lắng: Hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp. Có nhiều bệnh mới nổi, gần đây nhất là bệnh Mers-CoV. Đến ngày 15-5, trên thế giới có 537 trường hợp nhiễm, trong đó có tới 146 tử vong. Bệnh xảy ra ở 18 quốc gia, trong đó có cả các quốc gia thuộc khu vực châu Á là Malaysia và Philippines. Bệnh lây từ người sang người nên nguy cơ xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch, người lao động, học tập ở các nước có dịch về Việt Nam. Rồi bệnh bại liệt, từ năm 1996 đến nay nước ta không ghi nhận trường hợp mắc. Tuy vậy, bệnh vẫn có thể quay lại thông qua khách du lịch từ các nước có mầm bệnh. Bằng chứng là nhiều người Việt Nam đi lao động tại các nước có lưu hành sốt rét cao như Lào, Campuchia, Angola, Congo trở về đã đem theo bệnh sốt rét về nước.
“Một trong những nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để có chỉ đạo kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, đặc biệt là bệnh MERS-CoV, cúm A/H7N9… và không để bùng phát dịch bệnh trong nước (tay chân miệng, sốt xuất huyết…)”, bà Tiến nhấn mạnh.
Và trên hết là phải giảm tỷ lệ tử vong, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bằng cách: “Phòng nhiễm khuẩn bệnh viện, lây nhiễm chéo, phân luồng, phân tuyến, cách ly trong điều trị. Tăng cường công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị tại bệnh viện. Tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Nhi đồng 1, 2, Nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối, chỉ tiếp nhận những ca nặng. Các bệnh viện có trách nhiệm hỗ trợ điều trị cho các các bệnh viện tuyến dưới”, ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế – cho biết.
Ngoài ra, bà Tiến cũng chỉ đạo các sở y tế, các bệnh viện phải rà soát lại máy móc, trang thiết bị phục vụ việc điều trị. Thiếu cái nào thì phải đề xuất với UBND tỉnh, thành phố để mua. Trong trường hợp ngân sách địa phương không mua được thì ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ.
Song song đó, ngành y tế các tỉnh, thành phải đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân rửa tay phòng bệnh tay chân miệng, đưa con đi tiêm chủng để phòng bệnh sởi, diệt lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết…
“Phòng chống dịch bệnh là việc khẩn cấp cần phải làm ngay. Nếu chúng ta quyết tâm cao thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi”, bà Tiến khẳng định.
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)