Sự kiện giáo dụcTin tức

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014: Hơn 900.000 học sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Tạp Chí Giáo Dục

Cô – trò Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) cùng ôn luyện trước kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: N.A
Hôm nay (2-6), ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 chính thức diễn ra trên toàn quốc. Đây cũng là năm đầu tiên học sinh (HS) thi tốt nghiệp THPT với 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc gồm ngữ văn và toán cùng 2 môn tự chọn.
Theo Bộ GD-ĐT, toàn quốc có 910.831 HS dự thi tốt nghiệp THPT 2014. Trong đó hệ THPT có 823.796; hệ GDTX: 87.035. Bộ GD-ĐT cũng công khai số lượng và tỷ lệ các môn HS tự chọn với vật lý: 437.656 (48,05%); hóa học: 524.782 (57,62%); sinh học: 279.785 (30,72%); lịch sử: 104.959 (11,52%); địa lý: 329.877 (36,22%); ngoại ngữ: 144.368 (15,85%). Đánh giá chung của Bộ GD-ĐT cho thấy, tỷ lệ lựa chọn các môn phù hợp điều kiện dạy học các địa phương, vùng miền và với số liệu này cho thấy sự khác biệt giữa đô thị lớn, thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đồng thời, gắn liền với định hướng nghề nghiệp tương lai của HS mà trực tiếp là kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Trong 6 môn thi được thí sinh lựa chọn thì môn ngoại ngữ và lịch sử có số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp và thấp nhất là lịch sử. Lý giải vấn đề này, bộ cho rằng tỷ lệ này đã phần nào phản ánh sự bất cập trong điều kiện tổ chức dạy học và chất lượng thực tế các môn học này trong các trường THPT hiện nay. Bên cạnh đó, việc đổi mới đề thi các môn ngoại ngữ (có thêm phần thi viết) nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực ngoại ngữ của HS cũng có tác động đến việc lựa chọn môn thi này.
Một thí sinh cũng thành lập hội đồng thi

HS Trường THPT Thanh Bình (TP.HCM) ôn tập trước kỳ thi. Ảnh: L.Vy
Vì tỷ lệ HS lựa chọn môn lịch sử và ngoại ngữ thấp nên có tình trạng nhiều hội đồng thi chỉ có một thí sinh lựa chọn một trong 2 môn thi này. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hà Nội, trong số 149 hội đồng coi thi (HĐCT) có một hội đồng chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi. Được biết, đây là Hội đồng thi môn lịch sử tại Trường THPT Quang Trung, Đống Đa. Mặc dù vậy, ông Nguyễn Hiệp Thống khẳng định, Ban chỉ đạo thi thành phố vẫn yêu cầu hội đồng thi này phải duy trì đủ số người theo đúng quy chế tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, để tổ chức cho thí sinh này, hội đồng thi phải đảm bảo hoạt động bình thường với các bộ phận phục vụ, công an, thanh tra, bảo vệ, giám thị, y tế… Các tỉnh Quảng Bình, Hòa Bình cũng phản ánh về tình trạng này. Theo đó, điểm thi ở Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình chỉ có một thí sinh dự thi môn ngoại ngữ nhưng tỉnh cũng phải thành lập riêng một HĐCT cho thí sinh này. Còn Sở GD-ĐT Hòa Bình cho biết, tỉnh này có 8.860 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ có 529 thí sinh thi ngoại ngữ. Kết quả là có HĐCT chỉ vài thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có tới 3 HĐCT là THPT Mường Bi, huyện Tân Lạc; THPT Nguyễn Trãi, huyện Lương Sơn và THPT Thạch Yên, huyện Cao Phong chỉ có một thí sinh thi môn ngoại ngữ.
Việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều thuận lợi cho thí sinh nhưng cũng gây ra nhiều khó khăn cho các hội đồng thi. Nhất là việc tổ chức 2 môn thi/buổi thi thứ 5. Tuy nhiên, các địa phương cũng sẽ nỗ lực hết sức để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi. Còn về phía Bộ GD-ĐT, bộ yêu cầu các địa phương thành lập đường dây nóng và cử cán bộ có trách nhiệm, có năng lực trực đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý kịp thời các tình huống được phản ánh qua đường dây này.
TP.HCM

Thí sinh xem lại bài vở trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM). Ảnh: N.A
Toàn thành phố có 93 HĐCT, trong đó có 23 hội đồng ghép giữa hệ GDTX và hệ THPT với 2.777 phòng thi. Tổng số HS dự thi là 65.793 em; trong đó hệ THPT có 57.546 em và hệ GDTX có 8.247 em. Sở GD-ĐT TP.HCM đã huy động gần 10.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi và các công việc liên quan. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có một vài thay đổi nhỏ, lãnh đạo sở đã lường trước mọi tình huống để lên kế hoạch phòng bị. Tính trung bình một ngày có 3 môn thi, giữa 2 môn thi cách nhau 70 phút, ngoài việc dặn dò các thí sinh thi môn thứ 2 không đến quá sớm, sở đã tính toán và phân luồng các cửa ra vào tại hội đồng thi, không để xảy ra lộn xộn giữa khoảng cách ra, vào của các thí sinh. Ngoài ra, các hội đồng thi cũng được bố trí 2 sơ đồ hướng dẫn phòng thi ở bên trong và bên ngoài để thí sinh tiện theo dõi…
Cần Thơ
Lịch thi
Ngày 2-6: Sáng thi môn văn (120 phút); chiều thi môn lý (60 phút), sử (90 phút).
Ngày 3-6: Sáng thi môn toán (120 phút); chiều thi môn hóa (60 phút), địa (90 phút).
Ngày 4-6: Sáng thi môn ngoại ngữ (60 phút), sinh (60 phút).
Theo kết quả đăng ký các môn tự chọn: Đối với hệ THPT, môn lý dẫn đầu với 5.260 em đăng ký, kế đến là môn hóa có 4.977 em; môn sinh có 2.406 em; môn địa có 1.794 em; môn ngoại ngữ có 1.127 em. Thấp nhất là môn sử chỉ có 458 em. Hệ GDTX: Môn địa có 723 em; sinh có 308 em; lý có 307 em; hóa có 279 em; sử có 273 em.
Ông Võ Minh Lợi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ, cho biết: Năm nay Cần Thơ có 23 HĐCT (11 HĐCT ghép và 12 HĐCT độc lập). Cụ thể: Hệ THPT có 8.202 em (số phòng thi là 368); hệ GDTX có 1.444 em (số phòng thi là 44). Tổng số nhân lực tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại Cần Thơ gồm: 23 chủ tịch HĐCT; 69 phó chủ tịch HĐCT; 55 thư ký; 1.030 giám thị và 100 bảo vệ, phục vụ.
Đà Nẵng
Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đà Nẵng có 11.758 HS dự thi; trong đó có 10.898 em hệ THPT và 860 em hệ bổ túc THPT. Sở GD-ĐT Đà Nẵng bố trí 25 HĐCT với 506 phòng thi. Theo thống kê, Đà Nẵng có 6.487 HS đăng ký dự thi môn hóa, được bố trí thi ở 280 phòng; 6.372 em đăng ký thi môn lý, bố trí 278 phòng; 3.476 em đăng ký thi môn địa, bố trí 156 phòng; 3.424 em đăng ký thi môn ngoại ngữ, bố trí 148 phòng; 3.327 em thi môn sinh, bố trí 150 phòng và môn sử có 770 em, bố trí 44 phòng…
Nhóm PV
Lưu ý một vài điểm mới trong kỳ thi
Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 có một số thay đổi trong đề thi như: Đề ngữ văn có hai phần đọc hiểu và làm văn; đề ngoại ngữ có hai phần viết và trắc nghiệm. Thí sinh làm bài trắc nghiệm trước, hết thời gian cho phần này thì nộp phiếu trả lời cho giám thị sau đó mới làm bài phần viết. Mức điểm liệt là 1,0 điểm trở xuống, thay vì 0 điểm như mọi năm.
 
 
Vật dụng được mang vào phòng thi
Về các vật dụng được mang vào phòng thi, Bộ GD-ĐT quy định: Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).
Ngoài ra, thí sinh được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
Với máy tính, bộ quy định thí sinh được phép mang các máy tính cầm tay vào phòng thi là máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại…), không có thẻ nhớ cắm thêm vào. Danh sách các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản mà Bộ GD-ĐT đưa ra: Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus và FX 570 VN Plus; VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ES Plus II; Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon F-788G, F-789GA và các máy tính tương đương.
 

Bình luận (0)