Sự kiện giáo dụcTin tức

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: Đề thi năm sau sẽ khó hơn

Tạp Chí Giáo Dục

TS Đà Nẵng hài lòng với đề các môn thi ngày 3-6. Ảnh: V.Yên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 có nhiều đổi mới, trong đó có giảm số môn thi, giảm giờ làm bài thi, đổi mới đề thi… Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển về các vấn đề xung quanh kỳ thi năm nay.
PV: Thưa ông, năm nay, nhiều hội đồng thi tốt nghiệp THPT chỉ có một thí sinh (TS) lựa chọn một môn thi nào đó. Vậy điều này có gây lãng phí?
Bộ đã lường trước vấn đề này và đã có nhiều hội đồng thi chỉ có một TS dự thi một môn lựa chọn. Bộ cũng đã có văn bản hướng dẫn, các hội đồng thi có quyền sắp xếp miễn là đảm bảo yêu cầu: Có cán bộ coi thi, có thanh tra, có lãnh đạo hội đồng để phát đề, thu bài… Còn những người khác có thể được nghỉ. Ngoài ra, các hội đồng có thể gửi TS đó sang hội đồng khác, bài thi sẽ được niêm phong gửi trả lại hội đồng. Tính một cách tổng thể thì không lãng phí. Mọi năm thi 6 buổi, nhưng năm nay chỉ có 5 buổi.
Bộ có chỉ đạo các hội đồng thi có thể gửi nhưng các trường không lựa chọn?
Không sao, đó là lựa chọn của hội đồng thi. Tiện như thế nào thì làm như thế. Tiện ở đây có thể là hội đồng được gửi gần với nơi ở của TS… Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là TS tự nguyện đồng ý sang thi ở hội đồng khác.
Thứ trưởng đánh giá như thế nào về tỷ lệ lựa chọn môn thi của TS?
Điều này một là phản ánh đầu ra của THPT để các em tiếp tục học lên, hoặc đi làm việc. Môn nào liên quan đến nhiều TS sau khi thi tốt nghiệp THPT phục vụ thi sau này thì sẽ được nhiều em lựa chọn, môn nào ít ngành nghề hoặc ít liên quan thì ít lựa chọn. Thứ hai là một số địa phương chất lượng dạy một số môn có khó khăn thì ít em lựa chọn. Ví dụ ngoại ngữ, là môn sẽ liên quan đến rất nhiều HS sau khi tốt nghiệp THPT nhưng không có nhiều em lựa chọn để thi tốt nghiệp do chất lượng không đảm bảo.
Ông có đánh giá gì về đề thi môn văn năm nay?
Trước khi ra đề thi môn văn, bộ cũng gặp rất nhiều ý kiến nhưng vẫn quyết tâm làm. Đề thi văn sang năm sẽ tiếp tục khó hơn. Nhưng khó để HS cố gắng chứ không phải để HS trượt nhiều hơn.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê

Bình luận (0)