Sự kiện giáo dụcTin tức

Triệu trái tim hướng về biển, đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên TP.HCM trong chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” sáng 14-6

Sáng 14-6, hàng ngàn thanh niên tại TP.HCM đã tham gia Lễ phát động “Triệu trái tim hướng về biển, đảo quê hương” gồm nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Đây là chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng tuyên bố của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Tại ngày hội, các bạn trẻ đã được tham gia nhiều hoạt động lý thú, bồi đắp thêm lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Hàng ngàn bạn trẻ là học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố đã cùng nhắn tin ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”… Đặc biệt, nhiều bạn trẻ đã được cung cấp nhiều tư liệu, bản đồ quý giá mang chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển” khẳng  định chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước Văn Lang đến giai đoạn dưới thời phong kiến và giai đoạn từ 1945 đến nay.
Đấu tranh với Trung Quốc phải lâu dài
Trong khuôn khổ ngày hội, các bạn trẻ tại TP.HCM được lắng nghe và trao đổi suy nghĩ, ý kiến cá nhân qua diễn đàn “Biển Việt Nam, sóng Việt Nam” với các nhà nghiên cứu, quân sự về tình hình biển Đông. Theo ThS. Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu biển Đông, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, biển Đông có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn cả với nhiều quốc gia có nền kinh tế lớn như Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ. Mọi con đường giao thương lớn trên biển đều đi qua vùng biển Đông, hơn 50% hàng hóa đường thủy và dầu thô thế giới đều được chuyên chở qua vùng biển này (riêng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là 80% lượng dầu thô). Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực thi chủ quyền lãnh thổ đối với vùng biển Đông và các đảo thuộc Hoàng Sa, Trường Sa từ thế kỷ 17, thời các chúa Nguyễn. Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, đe dọa nền hòa bình trên biển Đông là để độc chiếm biển Đông, thực hiện “giấc mơ Trung Quốc” thay thế Mỹ trên các tuyến đường giao thương về hàng hải. Độc chiếm được biển Đông, Trung Quốc sẽ tiến hành lấn chiếm ra thêm các vùng biển lân cận khác. Ngoài ra, chiếm được biển Đông, Trung Quốc sẽ tiến hành độc chiếm khai thác các nguồn tài nguyên trên biển, đặc biệt là băng cháy – loại tài nguyên mới được tìm thấy, cung cấp năng lượng thay thế các loại xăng dầu và đang được nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển tìm kiếm.
Chính bởi tầm quan trọng và vị trí chiến lược về kinh tế, quân sự trên biển Đông, nên Việt Nam nhận được sự đồng thuận của nhiều quốc gia trên thế giới trong việc lên tiếng phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Chính vì vậy, chúng ta cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Tỉnh táo, nâng cao tinh thần trách nhiệm
Ở góc độ khác, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu VII nhìn nhận: Việt Nam có đủ các loại vũ khí quân sự tối tân để chiến đấu nếu có chiến tranh xảy ra. Nhiều loại máy bay, tàu ngầm khi đưa về nước ta đã được thiết kế lại để dồn công lực vào một thế trận chính. Tất cả đều được mua từ tiền thuế đóng góp của nhân dân. Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta với Trung Quốc, hầu như lần nào chúng cũng tấn công nước ta từ nhiều hướng quân sự khác nhau. Vì thế, Đảng và Nhà nước ta không chỉ chăm chăm vào giàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông mà còn đang rất chú trọng quan tâm, tăng cường lực lượng bảo vệ ở các khu vực biên giới, nhất là khu vực biên giới Tây Bắc, Tây Nam và Tây Nguyên. Tuy nhiên, chiến tranh là điều không đất nước nào mong muốn xảy ra, ngay cả Trung Quốc vì đó là máu và nước mắt của nhân dân, kéo theo cả sự kìm hãm phát triển về kinh tế. Tình hình biển Đông tuy căng thẳng nhưng chúng ta kiên quyết đấu tranh bằng con đường hòa bình, tận dụng tất cả các biện pháp về đối ngoại, tư tưởng kết hợp với tài liệu, chủ trương pháp lý kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia khác.
Bên cạnh con đường đấu tranh bằng hòa bình theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cũng khẳng định: Quân sự không phải là sức mạnh duy nhất. Lịch sử đã từng chứng minh qua cuộc đấu tranh trường kỳ chống lại ách đô hộ Bắc thuộc, các cuộc đấu tranh chống lại quân Nguyên Mông, quân Thanh… chính là lòng yêu nước của nhân dân ta. “Vì vậy, hơn bất cứ lúc nào, chúng ta cần phải tỉnh táo và đoàn kết để đối phó với âm mưu của các thế lực phản động xúi giục nhân dân các địa phương trong nước, kiên nhẫn và kiên quyết đấu tranh lâu dài với âm mưu bành trướng của Trung Quốc. Mỗi cá nhân hãy thể hiện lòng yêu nước bằng cách làm tốt công việc, nhiệm vụ của mình, giải thích cho người xung quanh mình hiểu về cách thức, con đường đấu tranh của Đảng và Nhà nước xung quanh sự việc biển Đông”, Trung tướng Phạm Văn Dỹ nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Ngọc Anh

Bình luận (0)