Sự kiện giáo dụcTin tức

Sách giáo khoa lậu tung hoành

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Đỗ Thành Lâm đang hướng dẫn cách phân biệt giữa sách thật và sách in lậu
Năm nào cũng vậy, cứ vào hè là thị trường sách lại tấp nập người mua kẻ bán. Đây chính là thời điểm “vàng” sách in lậu len lỏi vào các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm để đến tay phụ huynh, học sinh và cả giáo viên…
Ông Vũ Bá Hòa – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sách – Thiết bị giáo dục miền Nam thuộc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGD VN) – cho biết: “Trước đây chỉ có những sách mua bản quyền nước ngoài và bán chạy mới bị in lậu, nhưng bây giờ thì sách in lậu tràn lan. Qua khảo sát của NXBGD VN, trên thị trường cả nước đã xuất hiện rất nhiều sách của NXBGD bị in lậu và được tiêu thụ với số lượng lớn”…
Sách in lậu từ Bắc chí Nam
Ngày 9-6, Công ty Sách – Thiết bị trường học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra sách lậu tại nhà sách Nhân Hòa (TP.Bà Rịa). Qua đó đã phát hiện 26 đầu sách với trên 3.100 cuốn sách in lậu.
Trước đó, ngày 3-6, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, NXBGD VN phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thanh tra một số nhà sách trên địa bàn TP.Bắc Giang. Tại các cửa hàng sách Ngô Trung Định, Phú Thịnh, Đỗ Thị Luyến, Nguyễn Thị Hằng thu giữ trên 11.300 cuốn sách in lậu…
Ngày 28-4, Đội liên ngành của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Công an, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra nhà sách Hương Liên (TP.Sơn La). Qua đó thu giữ 54 đầu sách gồm 2.029 quyển sách in lậu.
“Tại TP.HCM, khi đi kiểm tra tại một số nhà sách, chúng tôi cũng phát hiện một số nơi bán sách in lậu”, ông Hòa cho biết thêm.
Theo ông Đỗ Thành Lâm – Phó giám đốc NXBGD VN tại TP.HCM – thì: “Các loại sách in lậu chủ yếu là sách tham khảo, sách “ăn theo” sách giáo khoa như vở bài tập của tiểu học, sách bài tập bậc THCS, sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT, sách tin học, truyện đọc từ lớp 1 đến lớp 5. Và đặc biệt là bộ sách tiếng Anh và sách bài tập tiếng Anh (Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020) từ lớp 3 đến lớp 6 đã bị in lậu với số lượng hàng chục ngàn cuốn”.
Cách nào né sách lậu?
Cũng theo ông Lâm, phương thức phát hành sách in lậu hiện nay rất tinh vi. Các nhà sách mua một lượng nhỏ sách thật của Công ty Sách – Thiết bị trường học (thuộc hệ thống NXBGD VN) với đầy đủ hóa đơn chứng từ, sau đó lấy sách in lậu với một số lượng lớn trà trộn vào để bán. Sách in lậu ngày càng được làm với trình độ cao, thoáng nhìn bên ngoài khá giống sách thật. Tại bìa 4, sách được dán tem nhái chống giả, có đầy đủ thông tin xuất bản, được bán bằng giá sách thật…
Vì sách in lậu “quá thật” nên người mua rất khó phân biệt. Chỉ đến khi sử dụng mới phát hiện đã mua phải hàng kém chất lượng.
Vậy làm sao để không mua phải sách in lậu? Theo ông Hòa: “Nếu là sách lậu, khi lật giở các trang sách bên trong người mua sẽ phát hiện nhiều sai sót như chữ bị răng cưa, không rõ nét, thậm chí là mất nét; hình ảnh bị nhòe, màu sắc không đều… Do đó, để tránh mua nhầm sách in lậu, ngoài việc dựa vào các dấu hiệu trên, người mua nên mua sách ở những nhà sách thuộc hệ thống của Công ty Sách – Thiết bị trường học tại địa phương”.
Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể đăng ký mua sách cho học sinh tại trường học. Hiện nay, sách của NXBGD phục vụ việc học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên, sách tham khảo cho phụ huynh đã được các công ty sách – thiết bị trường học đưa xuống từng trường…
Bài, ảnh: Hòa Triều
 
Ông Vũ Bá Hòa lo ngại: “Điều nguy hiểm nhất là những cuốn sách in lậu có thể có những lỗi sai nghiêm trọng về kiến thức, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục”.
 

Bình luận (0)