Sự kiện giáo dụcTin tức

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề không quá khó

Tạp Chí Giáo Dục

HS Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) hào hứng bàn về đề thi môn văn. Ảnh: L.Sâm
Ngày 21-6, hơn 68 ngàn thí sinh (TS) tại TP.HCM đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015. Theo đánh giá của nhiều TS, đề thi môn văn và môn tiếng Anh năm nay có phần dễ hơn đề thi năm trước nên khá phấn khởi sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất.
Môn văn: Biển Đông thu hút TS
Kết thúc môn thi thứ nhất, nhiều TS tỏ ra thích thú với cách ra đề môn văn năm nay. Tại Hội đồng thi Trường THCS Colette (Q.3), không ít TS bước ra ngoài với vẻ mặt phấn khởi. Lê Trần Nhựt Minh, học sinh Trường THCS Lê Lợi vui vẻ cho biết “Đề thi môn văn năm nay không khó nhưng đòi hỏi TS phải có sự phân tích, liên tưởng và tổng hợp vấn đề”. Tương tự, TS Vũ Minh Trang, Trường THCS Colette cũng nhận định: “Để đạt được điểm cao ở bài thi môn văn thì TS còn phải có kỹ năng phân tích kết hợp, nhất là ở câu 3. Hai đoạn thơ cùng nói về cách tạo lập nhân cách của một con người nhưng nếu nhân vật người bà trong Bếp lửa tạo ra sự gần gũi, gắn liền với những hình ảnh bình dị, thân thương thì những lời răn dạy của người cha chỉ ra cho con những khó khăn sẽ gặp phải trên đường đời. Theo khảo sát của nhóm phóng viên, có đến 70% TS chọn vấn đề biển Đông để trình bày những suy nghĩ của mình. TS Phạm Gia Khang, lớp 9/9, Trường THCS Lương Thế Vinh, Q.1 thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương phấn khởi cho biết: “Đề thi năm nay tương đối dễ hơn năm trước vì các dạng câu hỏi ở cả 3 câu chúng em đều được giáo viên ôn tập kỹ. Em nghĩ mình có thể đạt điểm 7, điểm tổng kết trung bình môn văn ở lớp 9 của em cũng hơn 7,0 điểm  Đặc biệt, câu 2 có đến 3 lựa chọn, hầu hết các bạn cùng phòng thi với em đều chọn vấn đề biển Đông để trình bày suy nghĩ của mình vì đây là một câu hỏi mang tính thời sự cao mà chúng em muốn thể hiện”. Cùng chung tâm trạng này, TS Quốc Thắng, lớp 9/7, Trường THCS Phú Mỹ thi tại Hội đồng thi Trường THCS Đống Đa, Q.Bình Thạnh chia sẻ: “Em chọn vấn đề biển Đông để trình bày suy nghĩ của mình vì những ngày gần đây em theo dõi sát thông tin trên báo đài. Qua sự kiện, có rất nhiều người đã thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực nhưng cũng có một vài hành động quá khích ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Vì thế, em rất phấn khởi khi có dịp trình bày suy nghĩ của mình với tư cách là một học sinh để thể hiện lòng yêu nước”…
Môn tiếng Anh: Tự tin đạt điểm cao

Thí sinh thi tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) phấn khởi sau khi làm xong môn văn. Ảnh: Lộc Sâm
Với bài thi môn tiếng Anh, nhiều TS ở hội đồng thi chuyên tự tin khẳng định mình sẽ đạt điểm 9, 10. Nguyễn Huệ Huân, lớp 9A1, Trường THCS Quang Trung, Q.9 thi tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho hay: Đề thi có 36 câu hỏi nhỏ, khá dễ, đặc biệt là ở phần VII. Phần đoạn văn đề cập đến những nội dung rất hay, đó là áo dài Việt Nam và những tính cách của người cha. Em nghĩ với đề này em có thể làm được 9 điểm”. Còn Đăng Khoa, lớp 9/12, Trường THCS Lê Lợi, Q.3 cùng thi ở hội đồng này tự tin đạt đến 9,8 điểm.
Ngay cả những TS thi ở hội đồng thi thường cũng rất phấn khởi và tự tin đạt điểm 8 ở môn tiếng Anh. Nhiều TS cho biết đã hoàn thành bài thi trước 20 phút so với quy định. Em Vũ Trần Yến Nhi, lớp 9/4 Trường THCS Bàn Cờ (Q.3) cho hay, không chỉ hoàn thành bài thi so với thời gian quy định (60 phút), em còn thừa thời gian để chép lại đề thi ra giấy nháp, tối về nhà đối chứng lại. “Đề thi khá dễ, chỉ mất 30 phút em đã làm xong bài thi. Phần trắc nghiệm đọc hiểu (đánh dấu True/False) nói về tình cảm cha con trong đề thi vốn nằm trong một bài học cuối học kỳ 1 năm lớp 9 nên em chắc nhiều bạn sẽ làm tốt phần này. Các bạn trong phòng em làm bài thi hầu như chỉ mất 2/3 thời gian so với quy định. Tương tự, Lê Đình Nguyên Quang, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3) cũng khẳng định, bài thi này nếu chấm gắt gao em cũng đạt được 8 điểm. “Đề năm nay dễ hơn năm trước. Tuy nhiên, phần viết lại câu (Rewrite) hơi phức tạp, nếu chưa làm qua hoặc ôn tập sơ sài dạng câu hỏi này nhiều bạn sẽ dễ làm sai, không đúng yêu cầu so với đáp án. Ngoài ra, câu dùng từ, chia thì (Tense) cũng dễ gây nhầm lẫn nếu TS không nắm vững cách sử dụng. Dù không nhiều điểm nhưng em nghĩ câu này sẽ mang tính phân loại, đánh giá khả năng của TS”.
Dương Bình – Ngọc Anh
Đáp án sẽ có vào ngày mai
Chiều 21-6, Sở GD- ĐT TP.HCM đã tổ chức buổi báo cáo nhanh khi kết thúc ngày thi đầu tiên vào lớp 10 THPT. Theo đó, ngày thi đầu tiên diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, không có TS hay giám thị nào vi phạm quy chế thi. Đối với thi vào lớp 10 thường, có 60.984 TS đăng ký dự thi, riêng môn ngữ văn vắng 615 TS, môn ngoại ngữ vắng 617 TS. Đối với lớp 10 chuyên có tổng số 7.525 TS đăng ký thì số TS vắng trong môn thi đầu tiên là 74 em và môn thứ hai là 75 em. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết: “Sở dĩ số TS vắng thi năm nay cao là do năm nay số lượng TS đăng ký dự thi cao gần gấp đôi năm ngoái. Bên cạnh đó, TS tại một số trường dân lập như THPT Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Khuyến… tuy đã đăng ký nhưng không đến dự thi vì thay đổi nguyện vọng học lên bậc THPT tại trường cũ. Ngoài ra, việc làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng của ngành giáo dục TP đã hướng học sinh vào con đường giáo dục chuyên nghiệp ngày càng nhiều”.
Dự kiến, ngày mai (24-6) Sở GD-ĐT sẽ có đáp án; ngày 4-7 sở sẽ công bố điểm thi; TS làm đơn phúc khảo từ ngày 4 đến 7-7 và dự kiến ngày 16-7 sẽ công bố điểm chuẩn.
Số báo này Giáo dục TP.HCM sẽ tặng bạn đọc 2 trang gợi ý giải đề thi môn văn và tiếng Anh.
 
 

Bình luận (0)