Sự kiện giáo dụcTin tức

Ghi nhận đóng góp của lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội

Tạp Chí Giáo Dục

Lực lượng quân đội hỗ trợ đóng đê bao chống lũ lụt tại ĐBSCL. Ảnh: I.T

(GD TP.HCM): – Sáng 7-8, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì ghi nhận những thành tích, đóng góp xuất sắc của Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ cao cả của mình.
Cục Cứu hộ, cứu nạn do Bộ Quốc phòng thành lập từ 9-8-2004, được coi là lực lượng tham mưu, chỉ đạo chuyên nghiệp, chủ động và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với thiên tai, sự cố và thảm họa. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và cứu hộ, cứu nạn cháy nổ, cháy rừng, ứng phó sập đổ công trình, sự cố tràn dầu.
Là cơ quan “tác chiến trong thời bình”, cục luôn chủ động nắm chắc tình hình thiên tai, sự cố, tổ chức ứng trực, tham mưu giúp Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng quân đội điều động hàng triệu lượt người, hàng trăm ngàn lượt phương tiện, máy móc để phòng, chống ứng phó, khắc phục, xử lý kịp thời, có hiệu quả các thiên tai, thảm họa, sự cố.
Điển hình như các vụ chống bão Chanchu (năm 2006), vụ dầu tràn 20 tỉnh (2007), sập cầu Cần Thơ (2007), sập mỏ đá thủy điện Bản Vẽ (2007), cháy rừng Hoàng Liên Sơn (2010), mỏ than Phấn Mễ (2012), vụ bão chồng lũ, lũ chồng lũ ở Nghệ An, Hà Tĩnh (2010), tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia…
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao những thành tích, đóng góp của cán bộ, nhân viên Cục Cứu hộ, cứu nạn, góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh trong phòng, chống khắc phục thiên tai, sự cố và cứu hộ, cứu nạn.
N.Linh

Bình luận (0)