Sự kiện giáo dụcTin tức

Mang “Sáng tạo Thụy Điển” đến TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Triển lãm “Sáng tạo Thụy Điển” đã chính thức khai mạc tại Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM) ngày 10-11. Theo đó, triển lãm đã trưng bày những sáng tạo mới nhất của quốc gia này trong công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học sự sống, công nghệ sạch, trò chơi điện tử… Cùng với triển lãm là một chương trình đa dạng do UBND TP.HCM phối hợp Viện Thụy Điển tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cụ thể, bên cạnh các hoạt động văn hóa như Liên hoan phim, Liên hoan âm nhạc châu Âu với sự biểu diễn của ca sĩ Thụy Điển còn có các hội thảo về giao thông bền vững, công nghệ sạch, truyền thông sáng tạo, giảm nhẹ thiên tai, giáo dục…
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của sáng tạo, bà Camilla Mellander (Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam) khẳng định sáng tạo và phát triển kinh tế gắn liền với nhau. Việt Nam muốn tăng cường năng lực sáng tạo và đi lên trong khi Thụy Điển hiện đang được coi là một trong những nước sáng tạo nhất thế giới. Các công ty, trường ĐH, cơ quan Chính phủ và những tổ chức khác của Thụy Điển mong muốn được tham gia góp phần vào nỗ lực nâng cao năng lực sáng tạo của Việt Nam.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng, như đề cập của Đại sứ Thụy Điển, sáng tạo và phát minh là chìa khóa đưa Thụy Điển từ một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu (khoảng 1 thế kỷ trước) vươn lên thành một trong số đất nước thịnh vượng nhất trên thế giới với nền kinh tế tri thức phát triển hàng đầu, trong khi dân số chỉ chiếm khiêm tốn gần 10 triệu người. Chia sẻ quan điểm của đại sứ, Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm nhìn nhận, TP.HCM bên cạnh những thành tựu về kinh tế – xã hội đạt được thời gian qua, còn phải đương đầu với những khó khăn và thách thức của quá trình đô thị hóa nhanh chóng như tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… Để giải quyết hiệu quả và triệt để các vấn đề này, thành phố luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng các giải pháp sáng tạo, công nghệ tiên tiến.
Ông Liêm nhấn mạnh, các hoạt động trong khuôn khổ “Sáng tạo Thụy Điển” là cơ hội để Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng tiếp cận, học tập các giải pháp, sáng kiến công nghệ của Thụy Điển; tăng cường hiểu biết; thúc đẩy hợp tác, góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Chiều 11-11, diễn ra buổi giới thiệu 20 sản phẩm sáng tạo mới nhất của Thụy Điển như: Kính tương tác; Hệ thống lọc nước bằng công nghệ mặt trời; sạc điện thoại di động thân thiện với môi trường; chẩn đoán đột quỵ tại chỗ; công cụ loại bỏ tế bào có hại… Solvatten (hệ thống lọc nước bằng công nghệ mặt trời) là một loại thùng chứa có thể di chuyển được và đã được cấp bằng sáng chế. Công nghệ này ngoài việc nó sử dụng năng lượng mặt trời để lọc nước bẩn, bị ô nhiễm bằng cách lọc bỏ những vi sinh vật trong nước có thể gây bệnh.
Triển lãm mở cửa tự do từ nay cho đến cuối tháng. Được biết, trước đó, triển lãm đã có mặt tại Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Brazil, Canada.
M.Tâm-Q.Huy

Bình luận (0)