Sự kiện giáo dụcTin tức

Công dân trẻ chung sức cùng thành phố

Tạp Chí Giáo Dục

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải phát biểu tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu 2014
Năng động, tận tâm, bền bỉ sáng tạo và đặc biệt là luôn nỗ lực vươn lên dù ở bất cứ hoàn cảnh, vị trí nào… đó là những điểm chung rất đáng tự hào của những công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2014 được Thành ủy, UBND, Thành đoàn TP.HCM tuyên dương vào sáng 1-1-2015.
Tuổi trẻ là phải có nhiệt tâm
Đặc biệt, dù không giống nhau về độ tuổi, hoàn cảnh xuất thân nhưng cả 6 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu thanh niên trên thành phố Bác đều cùng chung tinh thần phụng sự xã hội, mọi nỗ lực của bản thân đều hướng về mục tiêu cao nhất là lợi ích của cộng đồng. Trong số đó, trẻ tuổi nhưng “đáng gờm” nhất phải kể đến Lê Yên Thanh, sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ thông  tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). 20 tuổi, chàng trai đến từ miền quê An Giang được bạn bè đặt cho biệt danh “thợ săn giải thưởng” khi liên tiếp giật được các giải thưởng trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Mới đây nhất, phần mềm “Busmap-xe buýt thành phố” với đầy đủ thông tin của 110 tuyến xe buýt trong nội thành TP.HCM, cho phép người dùng có thể tra cứu thông tin, dò tìm đường đi, tìm kiếm trạm dừng xe buýt được đăng tải trên kho ứng dụng Android đã có hơn 10.000 lượt tải về và 5.000 người dùng thường xuyên. Không chỉ dừng lại ở đó, Yên Thanh còn nhận thức rằng người trí thức mới phải sẵn sàng hội nhập vào môi trường làm việc toàn cầu, luôn mang theo khát vọng đưa đất nước phát triển, sánh ngang với các cường quốc trên thế giới.
Cùng chung ý tưởng đưa đất nước phát triển, giảng viên trẻ Trần Hữu Lộc (Khoa Thủy sản Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) được xem là người bạn của nông dân Việt Nam khi nghiên cứu thành công các loại bệnh học và phát triển các loại vaccine cho cá. Hoàn thành khóa học tiến sĩ tại Mỹ, anh đã từ chối lời mời từ các tổ chức thủy sản uy tín trên thế giới, trở về công tác tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và tiếp tục thực hiện các dự án nghiên cứu về bệnh học. Trong suốt 1 năm qua, giảng viên trẻ tuổi này đã đi đến các vùng nông thôn để tổ chức các chương trình tư vấn và giải đáp cho bà con về nuôi trồng thủy sản, cách khống chế dịch bệnh trên tôm. Bên cạnh đó, anh cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới thông qua các buổi tập huấn cho cán bộ thú y, cán bộ dự phòng nông nghiệp ở các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Cần Giờ.
Không được học xa trông rộng, nhưng anh Trần Quốc Tuyên (Tổ trưởng phân xưởng cơ điện Công ty Thực phẩm Thiên Hương) lại là một điển hình trong lao động sáng tạo. Vốn chỉ là một công nhân nhưng với sự nỗ lực sáng tạo, anh đã cải tiến các thiết bị nhằm giảm sức lao động và mang lại hiệu quả trong sản xuất như dây chuyền chiên bánh snack, dàn chén mỳ cắt vuông, xe đẩy hấp bún, dây chuyền cháo công nghệ mới… Với quan điểm “Xuất phát điểm của bạn dù là ai và dù như thế nào, sự nỗ lực và tự học cũng là cách để bạn chạm đến những ước muốn của mình một cách nhanh nhất”, anh đã trở thành điểm sáng trong lòng hàng ngàn công nhân TP.HCM, là tấm gương để những người cùng có điểm xuất phát giống anh nỗ lực học hỏi.
Đem yêu thương lan tỏa đến cộng đồng

Ở một lĩnh vực rất kén người xem, nhưng diễn viên múa Tạ Thùy Chi (Phó ban quản lý Nhà hát Thực nghiệm Trường Trung cấp Múa TP.HCM) lại là một trong số ít nghệ sĩ đưa nghệ thuật đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân khi liên tiếp tham gia các chương trình từ thiện gây quỹ cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, các chương trình được thực hiện nhằm bồi đắp lòng yêu nước và quyên góp cho các chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa, chương trình phục vụ công nhân tại các KCX, KCN… Cũng bằng tâm huyết, lòng yêu nghề và trái tim hướng đến những người kém may mắn, Lê Thị Thanh Vân (Bí thư Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật – Sở LĐ-TB&XH) đã cùng đồng nghiệp chăm lo, tạo việc làm và niềm tin cho nhiều đối tượng tàn tật, đề xuất và thực hiện các công trình hỗ trợ cho người lao động…
Không ồn ào, cũng chẳng phô trương, đó là đặc tính của các chiến sĩ cảnh sát hình sự. Nhưng đó cũng là cách để Thượng úy, trinh sát Nguyễn Thế Tiến (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP.HCM) góp phần bảo vệ bình an cho nhân dân thành phố. Được xem là khắc tinh của tội phạm hình sự, anh đã cùng đồng đội khám phá thành công nhiều vụ án hình sự, bắt nhiều băng nhóm, đối tượng nguy hiểm, trong đó có không ít đối tượng sử dụng hung khí, sẵn sàng đáp trả lại cảnh sát. Đặc biệt, trong năm 2014, anh đã trực tiếp đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án dàn cảnh làm xẹp lốp ô tô trộm cắp tài sản, chuyên án đua xe trái phép, cướp giật liên tỉnh…
Có mặt tại buổi lễ tuyên dương, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã biểu dương những nỗ lực của các công dân trẻ tiêu biểu năm 2014 và mong mỏi mỗi cá nhân sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa. “Các bạn được tuyên dương tiếp tục nỗ lực rèn luyện và tỏa sáng phẩm chất công dân trẻ tiêu biểu trong lao động, học tập và cuộc sống, không tự bằng lòng và luôn tìm cách hoàn thiện mình, luôn miệt mài sáng tạo để nâng cao hiệu quả lao động với nhiều sáng kiến mới, đặc biệt luôn gắn mình với đời sống nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, vận động lôi cuốn bạn bè cùng chung sức, cùng hành động với mình”, Bí thư nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Ngọc Anh

Bình luận (0)